Bộ Công an biệt phái cán bộ sang Anh để hợp tác phòng, chống mua bán người

13:07 | 25/09/2020

Lần đầu tiên, hai sĩ quan công an Việt Nam sẽ được biệt phái sang làm việc tại Scotland, Vương quốc Anh để hợp tác phòng, chống nạn mua bán người.
Tân Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại, đổi mới công nghệ Việt Nam – Vương quốc Anh Tân Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM mong muốn thúc đẩy hợp tác thương mại, đổi mới công nghệ Việt Nam – Vương quốc Anh

Ngày 22/9, ông Vũ Việt Anh, Cục trưởng Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, đã trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho bà Emily ...

Việt Nam tích cực và trách nhiệm trong hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của ASEAN Việt Nam tích cực và trách nhiệm trong hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia của ASEAN

Những năm gần đây, Việt Nam ghi dấu ấn sâu đậm với bạn bè quốc tế và khu vực về một môi trường hòa bình, ...

Từ ngày 2/10/2020 đến ngày 2/4/2021, 2 sĩ quan công an là Nguyễn Hoàng Hiệp và Nguyễn Xuân Duy sẽ có mặt tại Glasgow (Anh) để làm việc cùng các đồng sự của Sở cảnh sát Scotland.

Chuyến biệt phái này là kết quả của sự hợp tác trong 18 tháng qua giữa Vương Quốc Anh và Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm mua bán người.

Mua bán người là một vấn nạn mang tính toàn cầu, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia nhằm tiến đến xóa bỏ tình trạng này.

Ngày 21/11/2018, tại London, Bộ trưởng Côn an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sajid Javid đã ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland về hợp tác phòng, chống mua bán người.

Hai bên nhất trí hằng năm sẽ duy trì, triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ trên các lĩnh vực về phòng, chống mua bán người, như: trao đổi thông tin, điều tra các vụ án, đường dây, băng nhóm tội phạm, truy bắt, bàn giao đối tượng và giải cứu, bảo vệ, hồi hương nạn nhân bị mua bán; tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tài chính, ngân hàng, rửa tiền và phòng, chống di cư bất hợp pháp.

Hai bên sẽ xúc tiến xây dựng, đàm phán và sớm hoàn thành các thủ tục để ký Hiệp định dẫn độ tội phạm và các văn bản hợp tác khác, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động hợp tác song phương giữa hai Bộ.

Đẩy mạnh triển khai các sáng kiến, đề xuất hợp tác ứng phó với COVID-19 tại AMM 53 Đẩy mạnh triển khai các sáng kiến, đề xuất hợp tác ứng phó với COVID-19 tại AMM 53

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53), ngày 10/9 sẽ có Đối thoại giữa các Bộ trưởng ...

Khai mạc Triển lãm ảnh về quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2/9 Khai mạc Triển lãm ảnh về quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam nhân kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2/9

Chiều 1/9, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức khai ...

Khang Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-cong-an-biet-phai-can-bo-sang-anh-de-hop-tac-phong-chong-mua-ban-nguoi-119284.html

In bài viết