Bêu xấu trường khác, cán bộ tuyển sinh ĐH Duy Tân Đà Nẵng bị xử lý

09:59 | 22/09/2020

Kết quả xác minh đã làm rõ vụ việc gửi thư nặc danh liên quan đến các trường Đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng do cán bộ tuyển sinh của trường ĐH Duy Tân thực hiện.
Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão, cộng đồng kêu gọi chung tay vớt rác cho biển xanh Bãi biển Đà Nẵng ngập rác sau bão, cộng đồng kêu gọi chung tay vớt rác cho biển xanh

Trong 2 ngày vừa qua, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm nhân viên, thu gom rác thải ở các bãi biển của ...

Người dân Đà Nẵng Người dân Đà Nẵng "sửng sốt" vì lần đầu tiên thấy cầu Nguyễn Văn Trỗi nâng nhịp

Lần đầu tiên rất nhiều người dân Đà Nẵng đã phải sửng sốt khi chứng kiến cây cầu này nâng nhịp để cho tàu bè ...

Ngày 21/9, Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có văn bản 2427/TB-CATP-ANCTNB gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng thông báo kết quả xác minh, làm rõ vụ việc gửi thư nặc danh liên quan đến các trường Đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Qua xác minh, làm rõ vụ việc, Công an TP Đà Nẵng xác định, vào tháng 5/2020, ông Lê Văn Chung, Phó Giám đốc Trung tâm mô phỏng – Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) được phân công làm Trưởng đoàn tuyển sinh phía Nam. Tháng 6/2020, ông Lê Văn Chung tuyển bà Trần Thị Thắm làm cộng tác viên tuyển sinh.

Ông Lê Văn Chung và bà Trần Thị Thắm đã bàn bạc, thống nhất soạn thảo các bài viết, gửi bằng hình thức nặc danh qua đường bưu phẩm với nội dung không đúng sự thật, hạ thấp uy tín các trường Đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng. Số lượng thư nặc danh là 900 thư, được gửi đến các học sinh, giáo viên các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

0535 1

Động cơ, mục đích của ông Lê Văn Chung và bà Trần Thị Thắm là nhằm quảng bá cho Trường Đại học Duy Tân; bên cạnh đó hạ uy tín các trường Đại học khác để thu hút nhiều thí sinh đăng ký học tại Trường Đại học Duy Tân.

Theo Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, việc làm của ông Lê Văn Chung và bà Trần Thị Thắm đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các trường Đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, gây tâm lý hoang mang đối với phụ huynh, học sinh trong việc chọn trường, chọn ngành để đăng ký xét tuyển tại các trường Đại học.

Công an TP Đà Nẵng nhận định, hành vi của ông Lê Văn Chung và bà Trần Thị Thắm đã vi phạm quy định tại Điểm L, Khoản 3, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP (viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân).

Cơ quan Công an TP Đà Nẵng cũng đề nghị Trường Đại học Duy Tân nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan theo quy định; chấn chỉnh, khắc phục công tác quản lý cán bộ, công tác tổ chức tuyển sinh.

Đà Nẵng khẩn trương dọn dẹp cây gẫy đổ, nhắc nhở người dân trú bão số 5 Đà Nẵng khẩn trương dọn dẹp cây gẫy đổ, nhắc nhở người dân trú bão số 5

Công tác phòng chống bão lụt được các lực lượng từ Công an thành phố Đà Nẵng đến các đơn vị, địa phương triển khai ...

Đà Nẵng trong bão số 5: Sấm chớp, nước ngập, cây đổ ở nhiều nơi Đà Nẵng trong bão số 5: Sấm chớp, nước ngập, cây đổ ở nhiều nơi

Do mưa lớn kéo dài từ đêm 17/9 nên sáng nay, một số tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng xuất hiện tình trạng ngập ...

Ngư dân Đà Nẵng hối hả đội mưa kéo tàu thuyền chạy bão Ngư dân Đà Nẵng hối hả đội mưa kéo tàu thuyền chạy bão

Các lực lượng chức năng tích cực giúp nhân dân, người già neo đơn chèn chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc, thuyền thúng ở ...

Bảo Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/beu-xau-truong-khac-can-bo-tuyen-sinh-dh-duy-tan-da-nang-bi-xu-ly-119048.html

In bài viết