Thông tin pháp luật chiều 18/9: Phê chuẩn bắt khẩn cấp "nghịch tử" ngược đãi khiến mẹ già gần 90 tuổi tử vong

18:04 | 18/09/2020

Thông tin pháp luật chiều 18/9: Phê chuẩn bắt khẩn cấp "nghịch tử" ngược đãi khiến mẹ già gần 90 tuổi tử vong; Đà Nẵng khai trừ ra khỏi Đảng 5 người liên quan đến vụ án của Vũ "nhôm"; Nam sinh bị học sinh lớp trên đâm ngay tại cổng trường… là những tin pháp luật nổi bật hôm nay.
Thông tin pháp luật chiều 17/9: Anh trai chém chết em ruột rồi khóa cửa cố thủ, bố mẹ đứng ngoài la hét, van xin Thông tin pháp luật chiều 17/9: Anh trai chém chết em ruột rồi khóa cửa cố thủ, bố mẹ đứng ngoài la hét, van xin
Thông tin pháp luật sáng 17/9: Truy tố người cầm dao rạch mặt vợ hờ, đâm Thông tin pháp luật sáng 17/9: Truy tố người cầm dao rạch mặt vợ hờ, đâm "tình địch" ngay tại ngã ba đường

Phê chuẩn bắt khẩn cấp "nghịch tử" ngược đãi khiến mẹ già gần 90 tuổi tử vong

4846 lekiem
Đối tượng Lê Kiếm. Ảnh: baobinhthuan

Chiều 18/9 VKSND huyện Đức Linh (Bình Thuận) đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Kiếm (SN 1975), trú xã Nam Chính, huyện Đức Linh để làm rõ cái chết của bà bà Hoàng Thị Nghĩa (SN 1932), mẹ ruột của Kiếm.

Trước đó, truyền thông địa phương dẫn thông tin từ CQCSĐT Công an huyện Đức Linh cho biết, chiều tối ngày 16/9, sau khi nhậu về thấy mẹ (bà Nghĩa, gần 90 tuổi) đang bưng nồi thức ăn bị trượt ngã làm rơi đồ ăn, Kiếm lớn tiếng la lối. Bà Ngĩa ngồi dậy lượm thức ăn rơi vãi ăn,Kiếm hất đi.

Bực tức, Kiếm dùng tay đánh vào vùng đầu làm bà Nghĩa ngã xuống nền gạch. Sáng hôm sau, kiếm phát hiện bà Nghĩa đã tử vong.

Ngày 17/9, CQCSĐT Công an huyện Đức Linh đã tạm giữ đối tượng Lê Kiếm để làm rõ vụ việc.

Qua đấu tranh, Kiếm thừa nhận đã hành hung mẹ vào buổi tối trước khi bà tử vong, do "uống rượu say không kiểm soát được bản thân"; đồng thời cho rằng, do bà Nghĩa sống quá khắt khe khiến Kiếm phải bỏ cả 3 người vợ, giờ gà trống nuôi con.

Đà Nẵng: Khai trừ ra khỏi Đảng 5 người liên quan đến vụ án của Vũ "nhôm"

4959 untitled
Cơ quan công an khám nhà ông Nguyễn Thanh Sang vào tháng 3-2019. Ảnh: Người Lao Động

Ngày 18-9, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho hay Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ 5 đảng viên. Gồm: ông Phan Xuân Ít, nguyên Phó chánh VP UBND TP Đà Nẵng; ông Trần Văn Toán, nguyên Phó GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường TP; ông Lê Cảnh Dương, nguyên GĐ Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP; ông Nguyễn Thanh Sang, nguyên GĐ Sở Tài chính; bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó GĐ Sở Tài chính.

Cả 5 người này cùng bị TAND cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm và đã tuyên án vào ngày 12-5 trong vụ án xét xử 2 nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và các đồng phạm vì hành vi thâu tóm nhà đất công sản trên địa bàn TP liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"). Trong đó, ông Ít, ông Toán và ông Dương bị xử phạt lần lượt từ 4 năm, 30 tháng, 2 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ông Sang và bà Hà cùng bị tuyên trong bản án trên về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, cùng mức án 3 năm tù.

Nam sinh bị học sinh lớp trên đâm ngay tại cổng trường

5053 yam tryng thyyng
Nam sinh bị đâm trọng thương, hiện đang trong tình trạng sức khỏe rất yếu - Ảnh: CTV

Ngày 18-9, một lãnh đạo Công an huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), xác nhận thông tin đơn vị đang tiếp nhận điều tra vụ một học sinh bị bạn đâm trúng ngực ngay tại cổng Trường Trung học Phổ thông Hùng An, xã Hùng An, huyện Bắc Quang.

Theo thông tin ban đầu, trưa 17-9, Phạm Ngọc T. (SN 2003, học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Hùng An; trú tại thôn Hùng Tâm, xã Hùng An) đã dùng một con dao bấm có đầu nhọn đâm vào ngực em P.V.D. (SN 2004, học sinh lớp 11 B7 cùng trường) khiến em D. bị thương nặng.

Em D. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang. Gia đình cho biết hiện tình hình sức khỏe của em D. đang rất yếu.

Giải cứu cô gái trong tình trạng nguy kịch nghi tự sát trong phòng trọ khoá trái cửa

5126 6666 1554
Lực lượng chức năng giải cứu cô gái trong tình trạng nguy kịch trong phòng trọ khoá trái cửa. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Sự việc một cố gái có ý định từ sát nghi liên quan đến chuyện tình cảm, chủ khu trọ đã thông báo sự việc với cơ quan chức năng để giải cứu cô gái này. Nạn nhân là nữ giới sinh năm 2001, thuê trọ tại căn phòng 304, ngôi nhà 5 tầng trong ngõ 225 đường Yên Xá, Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h, đêm ngày 18/9, nam thanh niên (bạn trai của cô gái) đến phòng trọ gọi cửa. Thấy có tiếng động bên trong nam thanh niên này gọi cửa nhưng cô gái không chịu mở, nghi ngờ có bất thường, chủ nhà liền gọi điện báo công an.

Sau khoảng 30 phút lực lượng chức năng tìm cách phá khóa cửa để vào thì phát hiện cô gái trong tình trạng mệt lử, chân tay chỉ còn cử động nhẹ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân có một vết cắt ở cổ tay trái. Máu cháy ra khá nhiều nên được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 103.

Trưa 18/9, thông tin mới nhất từ một cán bộ Công an xã Tân Triều cho hay, rất may do được cấp cứu kịp thời, cô gái đã qua cơn nguy kịch. Được biết, nạn nhân sống cùng phòng với 1 bạn nữ khác. Tại thời điểm xảy ra sự việc bạn cùng phòng đi vắng.

Hiện vụ việc đang được tiến hành xác minh làm rõ.

Thông tin pháp luật chiều 16/9: Ngăn 2 nữ sinh cãi nhau, 1 nam sinh bị chém tử vong, 3 người bị thương Thông tin pháp luật chiều 16/9: Ngăn 2 nữ sinh cãi nhau, 1 nam sinh bị chém tử vong, 3 người bị thương
Thông tin pháp luật sáng 16/9: Một mình chặt củi ở nơi vắng, cô gái 19 tuổi bị hàng xóm khống chế rồi hiếp dâm Thông tin pháp luật sáng 16/9: Một mình chặt củi ở nơi vắng, cô gái 19 tuổi bị hàng xóm khống chế rồi hiếp dâm

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thong-tin-phap-luat-chieu-189-phe-chuan-bat-khan-cap-nghich-tu-nguoc-dai-khien-me-gia-gan-90-tuoi-tu-vong-118741.html

In bài viết