Alibaba ngỏ lời rót 3 tỷ USD vào Grab, trợ lực cho Lazada trước Shopee

21:07 | 15/09/2020

Alibaba đang thảo luận để rót 3 tỷ USD vào Grab với tư cách là nhà đầu tư duy nhất trong vòng gọi vốn mới của ứng dụng gọi xe Đông Nam Á. Nếu thành công, đây sẽ một trong những thương vụ đầu tư lớn nhất Đông Nam Á của Alibaba kể từ sau khi rót vốn vào Lazada hồi năm 2016.
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (15/9): USD lại đảo chiều đi xuống, NDT tăng mạnh 12 đồng Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (15/9): USD lại đảo chiều đi xuống, NDT tăng mạnh 12 đồng
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (10/9): USD tăng nhẹ 8 đồng, Euro rớt giá Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (10/9): USD tăng nhẹ 8 đồng, Euro rớt giá

Theo Bloomberg, một thương vụ hợp tác với Grab có thể giúp Alibaba tiếp cận dữ liệu của hàng trăm triệu người dùng tại 8 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Đồng thời, hãng công nghệ Trung Quốc còn được hưởng những lợi ích từ đội ngũ giao hàng hùng hậu cũng như dịch vụ tài chính, ví điện tử trên các nền tảng của Grab.

Alibaba ngỏ lời rót 3 tỷ USD vào Grab, trợ lực cho Lazada trước Shopee
Alibaba ngỏ lời rót 3 tỷ USD vào Grab, trợ lực cho Lazada trước Shopee.

2 bên đang thảo luận về kế hoạch tích hợp mạng lưới giao hàng của Grab vào Lazada, từ đó giúp nền tảng thương mại điện tử Lazada tiếp cận với đông đảo khách hàng hơn. Điều này khiến Lazada tăng lượng khách hàng trong bối cảnh nền tảng này đang có phần lép vế trước đối thủ Shopee.

Lazada có thể tiếp cận lượng người dùng dịch vụ gọi xe và gọi đồ ăn khổng lồ của Grab tại khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, tần suất người dùng sử dụng các dịch vụ của Grab cao hơn nhiều so với thương mại điện tử.

Về phía Grab, khoản đầu tư từ Alibaba đến trong bối cảnh dịch vụ gọi xe này này vấp phải nhiều hoài nghi về khả năng tồn tại với chi phí cao trước những tác động của đại dịch COVID-19. Khoản đầu tư này chiếm tới 20% định giá 14 tỷ USD của Grab.

CEO Grab Anthony Tan cho biết công ty này đang đối mặt cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử. Trước đó, hồi tháng 5, người đồng sáng lập Tan Hooi Ling cũng cảnh báo về “một mùa đông dài” đối với startup này. Các nhà đầu tư hiện tại của Grab cũng đang tỏ ra thất vọng khi những cạnh tranh gay gắt với đối thủ GoJek khiến định giá của Grab giảm sút.

Hiện tại, Grab và GoJek đang cạnh tranh khốc liệt để tạo ra một “siêu ứng dụng” với hàng loạt dịch vụ từ gọi xe, giao đồ ăn, cho tới dịch vụ tài chính. Đại dịch COVID-19 cùng với các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại tại các quốc gia Đông Nam Á đã ảnh hưởng lớn tới cả hai công ty, buộc họ phải sa thải nhân viên và cắt giảm chi phí.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (15/9): USD lại đảo chiều đi xuống, NDT tăng mạnh 12 đồng Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (15/9): USD lại đảo chiều đi xuống, NDT tăng mạnh 12 đồng

Tỷ giá USD trong giao dịch sáng nay bắt đầu trở về đà giảm khi thị trường vàng nóng trở lại. Bên cạnh đó, giá ...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (10/9): USD tăng nhẹ 8 đồng, Euro rớt giá Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (10/9): USD tăng nhẹ 8 đồng, Euro rớt giá

Tỷ giá ngoại tệ trong phiên giao dịch sáng nay (10/9) ghi nhận biến động ngược chiều nhau giữa nhiều loại tiền. Trong khi đồng ...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (8/9): USD đi ngang, NDT quay đầu tăng trong khi Euro giảm mạnh Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (8/9): USD đi ngang, NDT quay đầu tăng trong khi Euro giảm mạnh

Tỷ giá USD tại các kênh giao dịch trong sáng nay tiếp tục đi ngang trong khi đồng NDT đã đảo chiều đi lên. Trong ...

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/alibaba-ngo-loi-rot-3-ty-usd-vao-grab-tro-luc-cho-lazada-truoc-shopee-118447.html

In bài viết