Kiên Giang: Nồi cháo tình thương - nghĩa tình với bệnh nhân nghèo

08:51 | 28/08/2020

Nhằm tăng cường các hoạt động của phụ nữ Cảnh sát biển trong phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tiếp tục phát huy hiệu quả của Mô hình “Nồi cháo tình thương” của đơn vị, vừa qua Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức phát miễn phí hàng trăm suất cháo và khẩu trang y tế cho các bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh tại Trung tâm y tế huyện Phú Quốc.
An Giang xây dựng Nhà tình thương cho gia đình “con nuôi” Bộ đội Biên phòng An Giang xây dựng Nhà tình thương cho gia đình “con nuôi” Bộ đội Biên phòng
An Giang: Hỗ trợ xây dựng 13 mái ấm tình thương cho phụ nữ biên cương An Giang: Hỗ trợ xây dựng 13 mái ấm tình thương cho phụ nữ biên cương
Kiên Giang: Tiếp nhận và bàn giao 2 xe cứu thương do KUFO vận động tài trợ Kiên Giang: Tiếp nhận và bàn giao 2 xe cứu thương do KUFO vận động tài trợ

Theo đó, Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh tại đây. Qua đó, Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng đã phát trên 200 suất cháo và 500 cái khẩu trang y tế cho các bệnh nhân. Kinh phí thực hiện Mô hình “Nồi cháo tình thương” được các hội viên Hội phụ nữ trích từ nguồn “Quỹ Ngôi nhà 1.000 đồng” và các mạnh thường quân vận động tại đơn vị.

0141 anh 10
“Nồi cháo tình thương” được Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức thường xuyên mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, góp phần chia sẻ với cộng đồng.

Để thực hiện “Nồi cháo tình thương”, từ sáng sớm, các hội viên Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đi chợ, tự tay lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, đáp ứng đủ các thành phần dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm về để chế biến trao đến tay những bệnh nhân nghèo.

Đây là hoạt động thường xuyên thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay đang ảnh hưởng đến đời sống của người dân lao động, “Nồi cháo tình thương” mang nhiều ý nghĩa nhân văn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tâng lớp nhân dân.

An Giang xây dựng Nhà tình thương cho gia đình “con nuôi” Bộ đội Biên phòng An Giang xây dựng Nhà tình thương cho gia đình “con nuôi” Bộ đội Biên phòng

Ngày 25/8, Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang phối hợp với Ban Dân vận Huyện uỷ và Huyện ...

An Giang: Hỗ trợ xây dựng 13 mái ấm tình thương cho phụ nữ biên cương An Giang: Hỗ trợ xây dựng 13 mái ấm tình thương cho phụ nữ biên cương

Ngày 18/8, tại huyện An Phú, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện An Phú và thành phố Châu Đốc, Hội phụ nữ Bộ đội ...

Kiên Giang: Tiếp nhận và bàn giao 2 xe cứu thương do KUFO vận động tài trợ Kiên Giang: Tiếp nhận và bàn giao 2 xe cứu thương do KUFO vận động tài trợ

Chiều ngày 11/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Kiên Giang (KUFO) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Kiên Giang và Công ty ...

Đăng Khôi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/kien-giang-noi-chao-tinh-thuong-nghia-tinh-voi-benh-nhan-ngheo-116667.html

In bài viết