Vụ bắn chết người ở Thái Nguyên: Nạn nhân mắc nợ 20 triệu, từng bị nghi phạm đánh gãy tay

10:33 | 27/08/2020

Trước khi nổ súng bắn chết nạn nhân Trần Thị Trang vào tối 26/8, nghi phạm Nông Văn Tú từng đánh gãy tay chị Trang hồi tháng 6 rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nạn nhân có vay của Tú 20 triệu từ đầu năm nhưng chưa trả.
Tin mới vụ nổ súng bắn chết người ở Thái Nguyên Tin mới vụ nổ súng bắn chết người ở Thái Nguyên
Truy bắt nghi phạm nổ súng bắn chết người ở Thái Nguyên Truy bắt nghi phạm nổ súng bắn chết người ở Thái Nguyên

Liên quan tới vụ nổ súng, bắn chết người tại TP. Thái Nguyên tối 26/8, lãnh đạo Công an TP. Thái Nguyên cho biết, qua điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc là do nợ nần - theo Báo Giao thông, VTC News.

Nghi phạm trong vụ việc được xác định là Nông Văn Tú (SN 1988, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bầm, TP. Thái Nguyên) chuyên tổ chức "bốc họ", cho vay lãi.

Đầu năm nay, chị Trần Thị Trang (SN 1987, trú tại tổ 19 phường Quan Triều, TP. Thái Nguyên, là nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc) có vay của Tú 20 triệu đồng nhưng sau đó không trả được.

Theo VTC News, tại cơ quan công an, nghi phạm Tú khai rằng chị Trần Thị Trang có bốc 2 bát họ với số tiền là 20 triệu đồng (Tú đã cắt lãi luôn 2 triệu đồng khi cho vay). Chị Trang đã trả nợ cho Tú 7 triệu đồng nhưng không có tiền trả tiếp, dẫn đến mâu thuẫn.

Khoảng tháng 6/2020, Tú đã có hành vi đánh gãy tay chị Trang rồi bỏ trốn biệt tăm khỏi nơi cư trú. Chị Trang sau đó có đơn tố giác gửi Công an TP. Thái Nguyên và cơ quan công an đã thiết lập hồ sơ xử lý, truy tìm hung thủ.

Thời điểm xảy ra vụ nổ súng tối 26/8 là do nghi phạm gọi điện thoại hẹn gặp các nạn nhân để thỏa thuận việc đền bù vụ y đánh gãy tay nạn nhân. Tuy nhiên, do bực tức việc vừa bị vay nợ không trả lại phải bồi thường thêm tiền nên Tú đã ra tay tàn độc.

Theo xác minh ban đầu, nghi phạm Nông Văn Tú chưa có tiền án, tiền sự.

vu ban chet nguoi o thai nguyen nan nhan mac no 20 trieu tung bi nghi pham danh gay tay
Nghi phạm Nông Văn Tú (Ảnh: Facebook)

Trước đó, như Thời Đại đã đưa tin, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 20h05 phút tối 26/8 tại Tổ 7, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Tiến Tùng (SN 1988, thường trú: Tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên) dùng xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen BKS 20B1-683.41 chở chị Trần Thị Trang (là vợ đã ly hôn của Tùng).

Khi 2 người đi tới đoạn đường phố Nguyễn Trung Trực, thuộc Tổ 7, phường Túc Duyên, TP. Thái Nguyên thì có 1 nam thanh niên điều khiển môtô nhãn hiệu Honda SH tối màu, không rõ BKS đi đến. Người này sử dụng một vật nghi là súng bắn khoảng 3-4 phát trúng vào anh Tùng và chị Trang rồi điều khiển môtô bỏ chạy.

Sau khi bị tấn công, chị Trang và anh Tùng bị gục tại chỗ. Chị Trang bị thương tích ở đầu dẫn đến tử vong. Anh Tùng bị thương ở ngực trái, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Nghi phạm sau đó được xác định là Nông Văn Tú. Đối tượng bị bắt giữ không lâu sau khi tấn công chị Trang và anh Tùng.

Đà Nẵng: Công an nổ súng trấn áp nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến Đà Nẵng: Công an nổ súng trấn áp nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hỗn chiến

Tổ C1 buộc phải nổ một phát súng AK chỉ thiên nhằm trấn áp. Nhưng các thiếu niên vẫn ngoan cố, bỏ chạy toán loạn. ...

Nghi án nổ súng cướp ngân hàng Techcombank tại Hà Nội Nghi án nổ súng cướp ngân hàng Techcombank tại Hà Nội

Công an huyện Sóc Sơn đang tiến hành truy tìm nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng Techcombank chi nhánh thị trấn Sóc Sơn (TP. Hà ...

Điều tra vụ nổ súng nghi do mâu thuẫn ở Hải Phòng Điều tra vụ nổ súng nghi do mâu thuẫn ở Hải Phòng

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định do chủ nhà tên là Q. trước đó có mâu thuẫn với một nhóm người ở ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vu-ban-chet-nguoi-o-thai-nguyen-nan-nhan-mac-no-20-trieu-tung-bi-nghi-pham-danh-gay-tay-116629.html

In bài viết