Khoảnh khắc đội Việt Nam về nhất cuộc đua Tank biathlon trong ngày đầu ra quân

22:31 | 24/08/2020

Đội Việt Nam 1 thi đấu tốt, không mắc lỗi trong quá trình cơ động và không phải chịu phạt, hoàn thành phần thi đầu tiên với thành tích 28 phút 20 giây.
Xem trực tiếp Việt Nam tranh tài Tank Biathlon tại Army Games 2020 Xem trực tiếp Việt Nam tranh tài Tank Biathlon tại Army Games 2020
Video: Mãn nhãn cảnh “xe tăng bay” Su-25SM3 của không quân Nga khai hỏa đầy uy lực Video: Mãn nhãn cảnh “xe tăng bay” Su-25SM3 của không quân Nga khai hỏa đầy uy lực

Trận đấu đầu tiên thuộc Bảng 2 vòng loại giải đua xe tăng Tank Biathlon diễn ra tại thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moskva của Nga, chiều nay với sự góp mặt của 4 đội gồm Việt Nam (xe vàng), Myanmar (xanh dương), Nam Ossetia (xanh lá) và Qatar (đỏ). Mỗi nước cử ra một kíp xe thi đấu tính giờ, các xe xuất phát lần lượt với giãn cách khoảng 2 phút.

Đội Việt Nam 1 xuất phát thứ hai, sau Nam Ossetia, với kíp lái gồm trưởng xe Trần Việt Hải, pháo thủ Lê Quang Hiệp và lái xe Hoàng Mạnh Tuấn. Pháo thủ Lê Quang Hiệp ban đầu ngắm bắn khá lâu, nhưng thể hiện khả năng xạ kích tốt khi liên tiếp bắn trúng cả ba mục tiêu mô phỏng xe tăng ở khoảng cách 1.600-1.800 m. Nam Ossetia và Myanmar cũng thể hiện tốt khi bắn trúng 3/3 phát.

Video: Zvezda

Việt Nam 1 bắt đầu vượt lên ở vòng chạy thứ hai, trưởng xe Trần Việt Hải dùng súng máy 12,7 mm hạ mục tiêu mô phỏng trực thăng ở ngay loạt bắn thứ hai. Myanmar cũng sớm hạ mục tiêu này, trong khi Nam Ossetia bắn trượt.

Trong loạt bắn cuối, pháo thủ Lê Quang Hiệp suýt hạ mục tiêu mô phỏng lính chống tăng địch ngay trong loạt đạn đầu tiên. Anh nhanh chóng hiệu chỉnh đường bắn và diệt mục tiêu trong loạt đạn tiếp theo, giúp Việt Nam 1 vượt qua cả đội Nam Ossetia xuất phát trước.

4302 chrome legacy window 8242020 3 8277 3567 1598258454

Đội Việt Nam 1 hoàn thành phần thi đầu tiên với thành tích 28 phút 20 giây. Nam Ossetia về đích thứ hai sau 34 phút 17 giây, xếp thứ ba là Myanmar với 35 phút 21 giây.

Đội Qatar bắn trượt cả ba mục tiêu mô phỏng xe tăng địch, sau đó liên tục mắc lỗi. Kíp xe quyết định bỏ cuộc sau khoảng 1 giờ 30 phút thi đấu.

Được biết, theo quy định của Ban tổ chức Army Games, mỗi đội tuyển có 3 kíp dự thi chính thức, 1 kíp dự bị, với tổng số cả 4 kíp xe là 12 vận động viên. 3 kíp xe chính thức sẽ thi đấu trong 3 buổi thi khác nhau. Ở mỗi đợt thi sẽ có 4 kíp xe của 4 nước khác nhau tham dự. Mỗi xe phải chạy 3 vòng đường đua có dạng hình thang vuông, mỗi vòng có chiều dài là 4km.

Theo yêu cầu của bài thi, kíp xe tăng phải vượt qua các chướng ngại vật và bắn trúng các mục tiêu quy định. Ở lần bắn 1, kíp xe được bắn 3 quả đạn pháo để tiêu diệt 3 bia số 12 ở các khoảng cách 1.600, 1.700m và 1.800m. Ở lần bắn 2, kíp xe bắn 15 viên đạn 12,7mm để tiêu diệt bia số 25 là máy bay trực thăng đang bay đứng treo ở khoảng cách 800-1.000m. Ở lần bắn 3, Kíp xe bắn 15 viên đạn súng máy để tiêu diệt bia số 9 là mục tiêu súng chống tăng cá nhân ở khoảng cách 600-800m.

Video: Hezbollah sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường Kornet tấn công xe tăng Israel Video: Hezbollah sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường Kornet tấn công xe tăng Israel
Mỹ tức tốc điều tra vụ hai xe tăng M1 Abrams bắn nhầm trong tập trận Mỹ tức tốc điều tra vụ hai xe tăng M1 Abrams bắn nhầm trong tập trận

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khoanh-khac-doi-viet-nam-ve-nhat-cuoc-dua-tank-biathlon-trong-ngay-dau-ra-quan-116361.html

In bài viết