Trung Quốc tạm ngưng nhập khẩu xoài Việt Nam

19:03 | 18/08/2020

Hải quan Trung Quốc cho biết tổng khối lượng xoài Việt Nam bị phát hiện vi phạm mã số vùng trồng khoảng 3.300 tấn (220 lô), chiếm gần 0,5% tổng lượng xoài đã xuất khẩu sang quốc gia này trong giai đoạn 2019-2020.
Ninh Thuận: 11 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ khi hành nghề ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Ninh Thuận: 11 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ khi hành nghề ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ Việt Nam
Đại sứ Trung Quốc và Australia khẩu chiến vì vấn đề Biển Đông Đại sứ Trung Quốc và Australia khẩu chiến vì vấn đề Biển Đông

Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) vừa cho biết Trung Quốc đã có quyết định tạm dừng nhập khẩu xoài từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói có liên quan của Việt Nam.

Trung Quốc cũng đề nghị phối hợp với Việt Nam để điều tra nguyên nhân cũng như đề xuất biện pháp để khắc phục vi phạm và nâng cao công tác quản lý.

Trung Quốc tạm ngưng nhập khẩu xoài Việt Nam
Trung Quốc ngưng nhập khẩu xoài Việt Nam vì mạo danh mã số vùng trồng.

Trong số các vùng trồng và cơ sở đóng gói, tỉnh Đồng Tháp có 2/82 vùng trồng và 1/12 cơ sở đóng gói nằm trong danh sách bị xác định vi phạm. Tuy nhiên, thực tế sản phẩm xoài Đồng Tháp đã bị mạo danh.

Số hàng hóa mạo danh đã bị Hải quan Trung Quốc phát hiện và giữ lại do không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh cũng như phòng dịch.

Ngay sau đó, Sở NN&PTNT Đồng Tháp đã yêu cầu các địa phương, các ngành chuyên môn phải theo dõi, ghi nhận sản lượng trái cây/mã số vùng trồng (MSVT) và thông tin đơn vị thu mua xuất khẩu, định kỳ phải báo cáo số liệu lại.

Mã số vùng trồng (MSVT) là một chứng nhận mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm tạo thuận lợi cho việc theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất. Đây cũng là yêu cầu để các địa phương trong nước có thể xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Việc cấp MSVT và cơ sở đóng gói xuất phát từ yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, bắt đầu từ năm 2018 và áp dụng từ năm 2019.

Cụ thể, trước khi các lô hàng được xuất khẩu sang Trung Quốc thì phải ghi MSVT và cơ sở đóng gói lên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cho biết việc cấp mã số chưa có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể về quản lý, bảo hộ.

Ninh Thuận: 11 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ khi hành nghề ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ Việt Nam Ninh Thuận: 11 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ khi hành nghề ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ Việt Nam

11 ngư dân Ninh Thuận bị Hải cảnh Trung Quốc bắt giữ khi đang hành nghề khai thác hải sản ở vùng biển vịnh Bắc ...

Đại sứ Trung Quốc và Australia khẩu chiến vì vấn đề Biển Đông Đại sứ Trung Quốc và Australia khẩu chiến vì vấn đề Biển Đông

Động thái này diễn ra chỉ 1 tuần sau khi Australia gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc bác bỏ các yêu sách chủ quyền ...

Khai mạc diễn đàn Khai mạc diễn đàn 'Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá 2020'

Sáng nay 28/7, diễn đàn "Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá 2020" do Bộ Công thương, VCCI và VECOM đồng ...

Thanh Thư

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-tam-ngung-nhap-khau-xoai-viet-nam-115711.html

In bài viết