Gần 100 thí sinh ở Hải Dương không thể dự thi vào ĐH Bách khoa Hà Nội

17:59 | 15/08/2020

Có 92 thí sinh ở thành phố Hải Dương không thể làm bài kiểm tra tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội, hội đồng tuyển sinh sẽ họp để đưa ra giải pháp cụ thể cho những em này.
Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức bài kiểm tra tư duy cho khoảng 5.600 thí sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức bài kiểm tra tư duy cho khoảng 5.600 thí sinh
Sẽ kỷ luật 18 giám thị mắc sai sót khiến 126 thí sinh phải thi lại ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 Sẽ kỷ luật 18 giám thị mắc sai sót khiến 126 thí sinh phải thi lại ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Hôm nay 15/8, hơn 5.600 thí sinh có nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức thi riêng sẽ bước vào bài thi đánh giá năng lực. Trường đã tổ chức 2 điểm thi tại Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa).

Trong số các thí sinh đăng ký dự thi, có 92 thí sinh đến từ thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương). Theo đó, địa phương này đang trong thời gian cách ly xã hội từ 0h ngày 14/8 sau khi phát hiện có ca dương tính trên địa bàn. Trường Đại học Bách khoa đã liên hệ tới các sĩ tử đề nghị không tham dự kỳ thi kiểm tra tư duy.

4618 yyi hyc bach khoa
Có 92 thí sinh ở TP. Hải Dương được đề nghị không tham gia bài thi tư duy của trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Phó Hiệu trưởng nhà trường, PGS-TS. Hồ Quyết Thắng cho biết, nhà trường đã tư vấn cho các thí sinh an tâm thực hiện cách ly. ĐH Bách khoa sẽ có phương án thay đổi quy chế tuyển sinh gửi lên Bộ GD&ĐT để đảm bảo quyền lợi cho các sĩ tử. 92 thí sinh này đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia nên các bạn vẫn có thể thay đổi nguyện vọng dựa vào kết quả thi đã có để xét tuyển vào trường.

Năm 2020, Đại học Bách khoa Hà Nội lần đầu tiên tổ chức xét tuyển theo hình thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp và điểm kiểm tra tư duy. Bài kiểm tra tư duy kéo dài 120 phút, thí sinh phải hoàn thành các nội dung liên quan tới Toán học và Đọc hiểu theo cả 2 hình thức trắc nghiệm và tự luận.

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cho biết, bài kiểm tra tư duy có nhiều mức độ khác nhau, từ thông hiểu, vận dụng đến vận dụng sáng tạo, yêu cầu thí sinh có khả năng suy luận, nắm bắt và sử dụng kiến thức trong thời gian ngắn.

Trước khi vào phòng thi, thí sinh được kiểm tra lại thông tin. Công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống dịch Covid 19 được thực hiện nghiêm túc. Nhà trường lên kế hoạch cụ thể, sẵn sàng ứng phó những tình huống xấu nhất, nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nóng: Nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu phương thức xét học bạ với thí sinh Quảng Nam, Đà Nẵng Nóng: Nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu phương thức xét học bạ với thí sinh Quảng Nam, Đà Nẵng
Công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ Đại học Ngoại thương năm 2020 Công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ Đại học Ngoại thương năm 2020

Hà Linh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gan-100-thi-sinh-o-hai-duong-khong-the-du-thi-vao-dh-bach-khoa-ha-noi-115402.html

In bài viết