Tin tức pháp luật sáng 10/8: Mâu thuẫn với vợ, chồng mua thuốc sâu về đầu độc hai con rồi tự tử

06:28 | 10/08/2020

Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 10/8: Mâu thuẫn với vợ, chồng mua thuốc sâu về đầu độc hai con rồi tự tử; Nhóm cho vay nặng lãi đánh đập, cướp xe con nợ ở TP.HCM… là những tin pháp luật nóng nhất hôm nay.
Tin tức pháp luật sáng 9/8: Nữ hiệu trưởng làm giả con dấu, mạo danh hồ sơ 39 giáo viên vay hơn 6 tỉ đồng Tin tức pháp luật sáng 9/8: Nữ hiệu trưởng làm giả con dấu, mạo danh hồ sơ 39 giáo viên vay hơn 6 tỉ đồng
Tin tức pháp luật trong ngày: Tiếp viên quán karaoke bị Tin tức pháp luật trong ngày: Tiếp viên quán karaoke bị "bắt cóc"; Phá ổ mại dâm trong quán massage

Mâu thuẫn với vợ, chồng mua thuốc sâu về đầu độc hai con rồi tự tử

2213 mau thuan voi vo ong bo tre dau doc 2 con nho bang thuoc tru sau
Ảnh minh họa

TAND tỉnh Long An vừa xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Thanh Sang (SN 1985, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội Giết người.

Hai bị hại là cháu H.V.T (SN 2007) và cháu H.V.L (SN 2009), đều là con ruột của bị cáo Sang.

Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2007, Sang lập gia đình và có 2 người con. Trong quá trình chung sống, Sang không chịu khó làm ăn, thường uống rượu, bia không quan tâm đến gia đình nên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi với vợ.

Tháng 6/2019, vợ Sang bỏ nhà lên TP.HCM thuê nhà trọ và làm công nhân. Sang nhiều lần gọi điện nói vợ về nhà nhưng vợ không về. Nghĩ vợ có người khác nên Sang nảy sinh ý định giết hai con rồi tự tử.

Tháng 12/2019, Sang một gói thuốc trừ sâu dạng viên tại một cửa hiệu kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thuộc địa bàn huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, rồi đem về nhà cất giấu.

Ngày 19/2/2020, bà T. (mẹ ruột Sang) dậy nấu cơm cho Sang và hai cháu ăn, rồi lên nhà bạn ở TP.HCM dự tiệc. Sau khi bà T. đi, Sang liền lấy gói thuốc trừ sâu ra và bảo hai cháu mỗi đứa lấy năm viên uống.

Hai cháu T. và L. không biết nên đã uống thuốc theo lời của Sang. Liền đó, Sang xuống nhà sau ngồi uống rượu. Sau đó thấy 2 con có biểu hiện nôn mửa liên tục, Sang bỏ ý định tự tử và ném số thuốc trừ sâu còn lại ra vườn.

Lúc này, bà T. về tới nhà, phát hiện hai cháu không bình thường nên dò hỏi, hai cháu kể lại sự việc. Lập tức, bà T. đưa hai cháu đi cấp cứu. Sang sau đó đã đến công an đầu thú. Cơ quan công an sau đó đã bắt giữ và khởi tố Huỳnh Thanh Sang về tội Giết người.

Tại phiên toà, Sang thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Luật sư bảo vệ cho Sang đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, đầu thú...

Đại diện Viện kiểm sát đánh giá mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm đã cấu thành tội giết người nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sang từ 12-15 năm tù.

Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu chứng cứ. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn gia đình, bị cáo đã xâm hại tính mạng của hai con ruột chưa thành niên. Mặc dù hậu quả chết người chưa xảy ra nhưng là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Sang mức án 12 năm tù về tội Giết người.

Nhóm cho vay nặng lãi đánh đập, cướp xe con nợ ở TP.HCM

2252 117305433 304379967284969 4511668208562855515 n
Khánh, Nhỡ, Phúc tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp

Công an quận 3 (TP.HCM) đang tạm giữ Hoàng Phú Nhỡ (35 tuổi), Nguyễn Duy Khánh (31 tuổi) và Ngô Hồng Phúc (23 tuổi, cùng quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Cho vay nặng lãi.

Trước đó, chị P.T.T.T. (36 tuổi, ngụ quận 4) có vay nóng 10 triệu đồng từ nhóm người trên với lãi suất 24%/tháng, trả góp trong 31 ngày nhưng sau đó không có khả năng chi trả.

Chiều 7/8, chị T. lái xe máy trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 5, quận 3) thì bị Nhỡ, Khánh và Phúc chặn lại, đánh đập, cướp xe máy để cấn nợ.

Công an quận 3 vào cuộc điều tra, bắt giữ 3 người này. Theo cảnh sát, nhóm này chuyên hoạt động cho vay nặng lãi ở khu vực quận 4, quận 7 với lãi suất hơn 20%/tháng.

Khởi tố vụ án liên quan đến Phú Lê chỉ đạo đàn em đánh người

2307 khoi to vu an lien quan den phu le chi dao dan em danh nguoi
Phú Lê cùng "đàn en" bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Lê Văn Phú và Hoàng Văn Thụy (SN 1995, trú tại quận Ba Đình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Văn Phú được xác định là chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo đàn em gây ra vụ hành hung mẹ và dì ruột của chị Trần Thị Đ. (SN 1990, trú tại huyện Đan Phượng).

Phòng Cảnh sát hình sự cũng đang phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an xác minh, triệu tập nhiều đàn em của Lê Văn Phú để xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngoài việc bị điều tra tội cố ý gây thương tích, Cục Cảnh sát hình sự còn chỉ đạo Công an TP Hà Nội làm rõ thêm tội gây rối trật tự công cộng đối với Lê Văn Phú và vợ là Lã Thúy Kiều (SN 1985, quê Hà Nam).

Phú Lê được biết đến với vẻ bề ngoài có nhiều hình xăm, cổ đeo dây chuyền vàng hình chim đại bàng.

Phú Lê thường xuất hiện trong MV ca nhạc tự hát, tự dàn dựng nói về cuộc sống giang hồ hay phim ngắn có nội dung bạo lực và có nhiều người theo dõi.

Khi nổi tiếng, hai vợ chồng Phú Lê thường xuyên phát trực tiếp trên mạng xã hội để bán hàng online.

Nam thanh niên trộm hơn 50 vụ trong 2 tháng

2348 tai
Trần Đình Tài. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố bắt giam 4 tháng đối với Trần Đình Tài (29 tuổi, trú huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An nhận được tin báo về việc kẻ gian đột nhập lấy trộm của khách 3 điện thoại di động, 1 đồng hồ, 1 nhẫn vàng, 1 valy, 1 thẻ ATM có 40 triệu đồng trong tài khoản.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát thấy nổi lên 20 nghi phạm trong đó nổi bật nhất là Trần Đình Tài.

Căn cứ kết quả điều tra hiện trường, cơ quan công an nhận định phương thức thủ đoạn của vụ trộm này tương tự với các vụ trộm diễn ra trong thời gian gần đây trên địa bàn Nghệ An và các tỉnh khác.

Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Thanh Hóa bắt giữ Trần Đình Tài khi hắn đang lên xe khách đi Hà Nội.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên 29 tuổi này khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tài thừa nhận vẫn hành nghề cũ và gây ra 50 vụ trộm khác trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các tỉnh khác.

Tài vừa mới ra tù vào tháng 5 vừa qua, tiếp tục hành nghề "hai ngón". Chỉ trong vòng 2 tháng, nam thanh niên này đi lang thang khắp các địa phương, lợi dụng sơ hở của người dân, đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Cảnh sát cho biết, Trần Đình Tài đã có 5 tiền án khác cũng về hành vi trộm cắp tài sản.

Tin tức pháp luật sáng 8/8: Truy tố gã chồng cuồng ghen, dùng dao sát hại vợ rồi nhảy sông tự vẫn Tin tức pháp luật sáng 8/8: Truy tố gã chồng cuồng ghen, dùng dao sát hại vợ rồi nhảy sông tự vẫn
Tin tức pháp luật trong ngày: Hỗn chiến tại quán karaoke mở chui mùa Covid, nhiều khách bị chém gục Tin tức pháp luật trong ngày: Hỗn chiến tại quán karaoke mở chui mùa Covid, nhiều khách bị chém gục
Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 7/8: Huy động hơn 100 cảnh sát vây bắt 2 băng xã hội đen nguy hiểm trong đêm Tin tức pháp luật nóng nhất sáng 7/8: Huy động hơn 100 cảnh sát vây bắt 2 băng xã hội đen nguy hiểm trong đêm

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-sang-108-mau-thuan-voi-vo-chong-mua-thuoc-sau-ve-dau-doc-hai-con-roi-tu-tu-114802.html

In bài viết