Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 5/8: Gặp tai nạn khi đi thăm người thân về, chồng tử vong, vợ và 2 con nhập viện

18:11 | 05/08/2020

Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 5/8: Gặp tai nạn khi đi thăm người thân về, chồng tử vong, vợ và 2 con nhập viện; Bắt giữ 'quái xế' tông gãy chân đại úy công an… là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý.
Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 3/8: Chạy xe máy lao thẳng vào đầu xe ô tô, thanh niên bị hất văng lên không, tử vong tại chỗ Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 3/8: Chạy xe máy lao thẳng vào đầu xe ô tô, thanh niên bị hất văng lên không, tử vong tại chỗ
Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) sáng 3/8: Ô tô lật giữa đường Sài Gòn, nhiều người may mắn thoát chết Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) sáng 3/8: Ô tô lật giữa đường Sài Gòn, nhiều người may mắn thoát chết

Gặp tai nạn khi đi thăm người thân về, chồng tử vong, vợ và 2 con nhập viện

4039 plo tong goc cay 2 drfs
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: PH

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 5-8, trên đường Phạm Văn Đồng đoạn cách cầu Gò Dưa (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) khoảng 100 m.

Thời điểm trên, xe máy 62T1-156.83 do anh Phạm Thái D. (26 tuổi) điều khiển chở theo vợ là chị Lê Thị Thanh Th. (25 tuổi) cùng hai con trai chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu Bình Lợi về Thủ Đức.

Khi đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn khiến anh D. tử vong tại chỗ do thương tích phần đầu. Riêng vợ và hai con bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Tại hiện trường, cho thấy xe máy nạn nhân tông vào cây xanh ven đường, chiếc xe hư hỏng nặng, đồ đạc vương vãi khắp nơi.

Vợ chồng anh D. làm công nhân ở Bình Dương, khi đi thăm người thân ở TP.HCM về thì gặp nạn.

Nhận thông tin, Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bắt giữ 'quái xế' tông gãy chân đại úy công an

4053 quai xe 5820a
Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) đã bắt giữ một thanh niên chống người thi hành công vụ khiến một cán bộ của tổ công tác Công an huyện bị thương.

Cụ thể, hồi 22 giờ 30 phút, ngày 4/8, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại đoạn đường thuộc khu Lê Chân, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tổ công tác của Công an huyện Hải Hà phát hiện một nhóm thanh thiếu niên khoảng 20 người đi trên 10 xe mô tô dàn hàng ngang lạng lách, đánh võng, bốc đầu với tốc độ cao trên đường nội thị hướng từ UBND xã Quảng Điền (cũ) về trung tâm thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trong tổ công tác đã sử dụng còi, gậy chỉ huy điều hành giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành mà lao thẳng vào tổ công tác khiến Đại úy Phạm Văn Bình, cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội - thành viên tổ công tác bị thương.

Qua điều tra ban đầu, xác định Nguyễn Tiến Dũng, sinh ngày 13/8/2003, trú tại thôn Thái Lập, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, một mình điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Cub màu xanh, biển kiểm soát 14AM - 007.60 lao thẳng vào người Đại úy Bình khiến anh ngã văng ra nền đường, gãy chân phải; Dũng và chiếc xe máy bị trượt đổ nghiêng sang phần đường bên phải.

Ngay sau đó, Đinh Tiến Dũng, sinh năm 2003, trú tại thôn 6, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave α màu trắng, biển kiểm soát 14L1 - 154.20, do đi với tốc độ cao đã lao vào xe của Nguyễn Tiến Dũng dẫn đến xe của Đinh Tiến Dũng lao lên vỉa hè và đổ.

Đại úy Phạm Văn Bình được cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hải Hà cấp cứu và xác định bị gãy hở 1/3 hai xương cẳng chân phải, đa sang chấn phần mềm và được chỉ định chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị. Tại Bệnh viện, Đại úy Bình đã được phẫu thuật nối xương cẳng chân phải.

Tổ công tác đã kịp thời bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng và sau đó Đinh Tiến Dũng đã đến Công an huyện trình diện.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận: Khi phát hiện lực lượng Công an huyện đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe, do Nguyễn Tiến Dũng không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm sợ bị xử lý vi phạm nên Dũng đã không chấp hành hiệu lệnh, cố tình lao xe vào tổ công tác nhằm trốn tránh việc xử lý của lực lượng chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hải Hà đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Tiến Dũng về hành vi chống người thi hành công vụ và tiếp tục điều tra làm rõ tình tiết, nội dung vụ việc để xử lý theo quy định.

Bắt tạm giam tài xế container gây tai nạn làm chết cô gái trẻ ở Hà Nội

4112 anh nan nhan ofsu
Hiện trường tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Chiều 5/8, Cơ quan điều tra Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã bắt tạm giam tài xế container đâm chết nạn nhân Hà Thị Kiều Tr. (SN 1999, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo đó, danh tính tài xế container được xác định là Nguyễn Xuân Tỵ (SN 1977, Hải Phòng).

Như VOV đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 4/8, tại khu vực Ngã tư chợ hoa Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe container với 2 người đi xe máy. Hậu quả khiến 1 người tử vong.

Nữ nạn nhân là chị Hà Thị Kiều Tr. (SN 1999, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đang đi xe máy lưu thông trên đường, khi gần đến ngã tư chợ hoa Mê Linh thì bị xe ô tô đầu kéo container chạy cùng chiều va chạm.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container đã rời khỏi hiện trường.

Phạt 4 triệu, tước GPLX 2 tháng tài xế xe tải không nhường đường xe ưu tiên

4141 z2007931906409 0b74a06a9bdab048a2232b485ba18985 1596613209 width1004height565 auto crop
Hình ảnh ô tô tải chạy tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai không nhường đường xe ưu tiên được camera ghi lại

Ngày 5/8, chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý tài xế xe tải không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên trên tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Chỉ huy Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông tin, vào trưa 21/7, tại Km124 trên tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai, một xe ưu tiên đang trên đường làm nhiệm vụ đã gặp xe ô tô tải mang BKS 88C – 069.90 lưu thông cùng chiều. Dù xe ô tô được quyền ưu tiên đang trên đường làm nhiệm vụ đã phát tín hiệu còi, đèn yêu cầu lái xe tải nhường đường, tuy nhiên lái xe tải 88C – 069.90 không chấp hành, không nhường đường trên một đoạn đường dài.

Sau đó, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã trích xuất hình ảnh xe vi phạm từ hệ thống camera, qua đó xác định được biển số xe tải không nhường đường. Từ đó, Đội tiếp tục truy tìm được tài xế xe tải 88C – 069.90 không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc là anh Lê T. T. (37 tuổi, thường trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Khi được mời tới trụ sở cơ quan công an làm việc, tài xế T. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Với hành vi vi phạm không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ được quy định tại điểm h, Khoản 5, Điều 5, NĐ 100/2019/NĐ – CP của Chính phủ, tài xế T. sẽ bị phạt 4 triệu đồng, ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 2 tháng theo qui định.

Tin tức tai nạn giao thông sáng 5/8: Truy tìm tài xế container cán chết cô gái trẻ rồi bỏ chạy ở Hà Nội Tin tức tai nạn giao thông sáng 5/8: Truy tìm tài xế container cán chết cô gái trẻ rồi bỏ chạy ở Hà Nội
Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 4/8: Cô gái trẻ bị xe ben cán tử vong thương tâm giữa giao lộ ở Bình Dương Tin tức tai nạn giao thông (TNGT) chiều 4/8: Cô gái trẻ bị xe ben cán tử vong thương tâm giữa giao lộ ở Bình Dương

Tú Anh (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-tai-nan-giao-thong-tngt-chieu-58-gap-tai-nan-khi-di-tham-nguoi-than-ve-chong-tu-vong-vo-va-2-con-nhap-vien-114426.html

In bài viết