Vụ thai phụ tử vong bất thường ở phòng khám tư: Bác sĩ khai gì?

15:58 | 04/08/2020

Bác sỹ Nguyễn Ngọc Châm, chủ phòng khám chuyên khoa phụ sản tại quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khai nhận về vụ việc người phụ nữ mang thai 15 tuần tử vong bất thường.
Giải cứu thai phụ kẹt trong căn nhà 4 tầng đang cháy, một công an bị thương Giải cứu thai phụ kẹt trong căn nhà 4 tầng đang cháy, một công an bị thương
Thai phụ 8 tháng bị chồng đánh bầm dập vì mua đồ online Thai phụ 8 tháng bị chồng đánh bầm dập vì mua đồ online
4013 1 15964627908791365520011
Phòng khám tư nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh báo NLĐ)

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ mang thai 15 tuần tử vong ở phòng khám tư tại Hà Nội, ngày 4/8/2020, UBND quận Cầu Giấy vừa có báo cáo chi tiết.

Cụ thể, nạn nhân tử vong là chị Đặng Thị Minh H. (SN 1986, trú tại quận Nam Từ Liêm). Chủ phòng khám chuyên khoa phụ sản là bác sỹ Nguyễn Ngọc Châm, người trực tiếp thăm khám cho nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, vị bác sĩ khai nhận, vào lúc 13h30 phút chiều 3/8/2020, nạn nhân đến phòng khám trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc được.

Khi khám bác sỹ thấy huyết áp 90/60 mmHg, chảy máu âm đạo, đau bụng dưới nhiều, nên đã thăm khám và tiêm thuốc truyền dịch, bệnh nhân vẫn tiếp tục chảy máu nhiều, xuất hiện triệu chứng khó thở.

Sau khi bác sỹ Châm gọi điện, cấp cứu 115 có mặt và xác định bệnh nhân đã tử vong, lập biên bản ngoại viện hồi 15h55 phút. Sau đó tử thi được đem về trung tâm pháp y để để khám nghiệm phục vụ công tác điều tra, nguồn tin trên báo Gia đình Việt Nam.

Được biết, phòng khám trên được sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động từ 11/2019. UBND quận đã nhận được danh sách của sở Y tế Hà Nội cung cấp các phòng khám được cấp phép trên địa bàn quận giai đoạn 12/2019 đến 4/2020, trong đó có phòng khám số 15 Mai Dịch.

UBND quận đã chỉ đạo phòng Y tế, công an quận, UBND phường Mai Dịch hậu kiểm ngày 3/6/2020 nhưng sơ sở này đóng cửa không hoạt động. Trước đó, phòng Y tế quận, UBND phường thường xuyên giám sát nhưng không thấy phòng khám trên hoạt động khám chữa bệnh, theo báo Đời sống Pháp luật.

Trước đó, như Tạp chí Thời Đại đã đưa tin, chiều ngày 3/8/2020, một người phụ nữ mang thai 15 tuần được hai người bạn đưa đến phòng khám, có địa chỉ tại số 15 phố Mai Dịch để nạo hút thai.

Sau ít phút phòng khám làm thủ thuật, bất ngờ người quen nhận được tin báo thai phụ này nguy kịch, không lâu sau đó thì tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và điều tra nguyên nhân vụ việc. Vị lãnh đạo Công an phường Mai Dịch cho biết, hiện Công an quận Cầu Giấy đang điều tra, làm rõ vụ việc.

TP.HCM: Thai phụ đi xe máy lên bệnh viện khám thai thì bị xe tải cán tử vong TP.HCM: Thai phụ đi xe máy lên bệnh viện khám thai thì bị xe tải cán tử vong

Vụ tai nạn thương tâm vừa xảy ra tại ngã tư Bình Phước khi người phụ nữ mang thai khoảng 2 tháng, một mình đi ...

Đà Nẵng: Cháy nhà do chập điện, thai phụ kịp thoát ra ngoài, nhiều tài sản bị thiêu rụi Đà Nẵng: Cháy nhà do chập điện, thai phụ kịp thoát ra ngoài, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy xảy ra tại một ngôi nhà 3 tầng ở TP Đà Nẵng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, 1 thai phụ may ...

Mâu thuẫn gia đình, thai phụ uống thuốc diệt cỏ thiệt mạng cả 2 mẹ con Mâu thuẫn gia đình, thai phụ uống thuốc diệt cỏ thiệt mạng cả 2 mẹ con

Thời gian gần đây, tại Trung tâm chống độc, Bệnh viên Bạch Mai số bệnh nhân nhập viện điều trị vì ngộ độc thuốc diệt ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vu-thai-phu-tu-vong-bat-thuong-o-phong-kham-tu-bac-si-khai-gi-114305.html

In bài viết