Dự báo thời tiết 4/8: Bắc Bộ mưa lớn, Trung bộ trời hửng nắng

07:46 | 04/08/2020

Dự báo thời tiết 4/8, sau khoảng thời gian mưa do ảnh hưởng của bão số 2, Trung Bộ trời bắt đầu hửng nắng.
Dự báo thời tiết đêm nay 3/8 và ngày mai 4/8/2020: Hà Nội đón mưa to, dông lốc Dự báo thời tiết đêm nay 3/8 và ngày mai 4/8/2020: Hà Nội đón mưa to, dông lốc
Dự báo thời tiết ngày 3/8: Mưa rào và dông trên diện rộng Dự báo thời tiết ngày 3/8: Mưa rào và dông trên diện rộng

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn trung ương, hiện nay (4/8), ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (lượng mưa tính từ 7h ngày 3/8 đến 1h ngày 4/8) như Hòa Bình 55mm, Thanh Thủy (Phú Thọ) 76mm, Sapa (Lào Cai) 48mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 63mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 55mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 87mm,…

du bao thoi tiet 48 bac bo mua lon trung bo troi hung nang
Dự báo thời tiết 4/8 Bắc Bộ mưa lớn Trung bộ trời hửng nắng

Dự báo: Do ảnh hưởng của của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên từ nay đến ngày 05/8 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt; khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa to đến rất to 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Cảnh báo: Từ đêm 05 đến ngày 08/8, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam được thiết lập kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 4/8 chi tiết các vùng trên cả nước:

Dự báo thời tiết 4/8 Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 4/8 phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 4/8 phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 4/8 Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 4/8 Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 4/8 Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 4/8 Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 1/8: Áp thấp nhiệt đới tăng cường độ, mưa lớn trên cả nước Dự báo thời tiết ngày 1/8: Áp thấp nhiệt đới tăng cường độ, mưa lớn trên cả nước
Dự báo thời tiết 10 ngày tới (1/8-10/8): Mưa lớn trên cả nước, hửng nắng từ ngày 4/8 Dự báo thời tiết 10 ngày tới (1/8-10/8): Mưa lớn trên cả nước, hửng nắng từ ngày 4/8
Thời tiết ngày 31/7: Tin mới nhất vùng áp thấp trên biển Đông Thời tiết ngày 31/7: Tin mới nhất vùng áp thấp trên biển Đông

Thạch Thảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-48-bac-bo-mua-lon-trung-bo-troi-hung-nang-114237.html

In bài viết