Dự báo thời tiết đêm nay 3/8 và ngày mai 4/8/2020: Hà Nội đón mưa to, dông lốc

15:41 | 03/08/2020

Cập nhật mới nhất thời tiết đêm (3/8/2020) và ngày (4/8/2020): Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội tiếp tục hứng chịu những cơn mưa to kèm gió giật mạnh, dông lốc và có khả năng sấm sét.
Dự báo thời tiết ngày 3/8: Mưa rào và dông trên diện rộng Dự báo thời tiết ngày 3/8: Mưa rào và dông trên diện rộng
Tin bão số 2 ngày 2/8/2020 mới nhất: Bão đổ bộ Ninh Bình và Nghệ An rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Tin bão số 2 ngày 2/8/2020 mới nhất: Bão đổ bộ Ninh Bình và Nghệ An rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
2949 unnamed 2
Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục hứng chịu những cơn mưa to kèm gió giật mạnh, dông lốc và có khả năng sấm sét. (Ảnh minh họa)

Theo thông báo mới nhất của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị dông sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển gần khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.

Trong khoảng từ 2 tới 3 giờ đồng hồ tới, nhiều khả năng khu vực các quận trung tâm thành phố Hà Nội có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh.

Cũng theo TTKTTVQG, từ đêm ngày 5/8/2020 đến ngày 8/8/2020, Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyên nhân là do rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam được thiết lập kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao hình thành trên khu vực Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết đêm nay (3/8/2020) và ngày mai (4/8/2020):

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Dự báo thời tiết Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 1/8: Áp thấp nhiệt đới tăng cường độ, mưa lớn trên cả nước Dự báo thời tiết ngày 1/8: Áp thấp nhiệt đới tăng cường độ, mưa lớn trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 1/8 do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới miền Bắc và miền Trung có mưa lớn nhiều nơi, Nam ...

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (1/8-10/8): Mưa lớn trên cả nước, hửng nắng từ ngày 4/8 Dự báo thời tiết 10 ngày tới (1/8-10/8): Mưa lớn trên cả nước, hửng nắng từ ngày 4/8

Dự báo thời tiết 10 ngày tới (1/8-10/8) 4 ngày đầu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới Bắc Bộ và Trung Bộ có ...

Dự báo thời tiết chiều tối hôm nay và ngày mai (29/7): Hà Nội đón mưa dông Dự báo thời tiết chiều tối hôm nay và ngày mai (29/7): Hà Nội đón mưa dông

Bản tin dự báo thời tiết chiều nay và ngày mai (29/7) Bắc Bộ mưa dông diện rộng, Trung Bộ ngày nắng nóng chiều tối ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-dem-nay-38-va-ngay-mai-482020-ha-noi-don-mua-to-dong-loc-114188.html

In bài viết