Bão số 2 đổ bộ vùng biển Thái Bình - Nghệ An, Hà Nội mưa dông và lốc sét

11:54 | 02/08/2020

Vị trí tâm bão số 2 đã xuất hiện ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 
Tin bão số 2 ngày 2/8/2020 mới nhất: Bão đổ bộ Ninh Bình và Nghệ An rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Tin bão số 2 ngày 2/8/2020 mới nhất: Bão đổ bộ Ninh Bình và Nghệ An rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Dự báo thời tiết ngày 2/8: Bão số 2 diễn biến khó lường Bắc Bộ cảnh báo lốc, sét, mưa đá Dự báo thời tiết ngày 2/8: Bão số 2 diễn biến khó lường Bắc Bộ cảnh báo lốc, sét, mưa đá
4849 dbqg xtnd 20200802 1100
Vị trí tâm bão số 2 đã xuất hiện ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. (Ảnh TTKTTVQG)

Hồi 10 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão số 2 ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày 02/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Sức gió mạnh nhất gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Trong 12-24 giờ tới, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy. Trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tiếp tục phát triển gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông trên khu vực thành phố Hà Nội.

4750 0630 ha noi mua giong
Ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cảnh báo Hà Nội sắp có mưa dông và lốc sét, gió giật mạnh. (Ảnh Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)

Cảnh báo trong những giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông cho khu vực thành phố Hà Nội. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, và gió giật mạnh.

Tin bão số 2: Di dời hàng nghìn người dân Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đến nơi an toàn Tin bão số 2: Di dời hàng nghìn người dân Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình đến nơi an toàn

Lúc 19 giờ tối 3/7, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm ...

Giải cứu thuyền viên mắc kẹt trên biển Cô Tô trước khi bão số 2 đổ bộ Giải cứu thuyền viên mắc kẹt trên biển Cô Tô trước khi bão số 2 đổ bộ

Nhận tin báo có thuyền viên mắc kẹt trên biển, cơ quan chức năng huyện Cô Tô huy động lực lượng đưa tàu và thuyền ...

Tin bão số 2 mới nhất: Nghệ An-Hà Tĩnh mưa rất to, Hà Nội cây đổ đè trúng người Tin bão số 2 mới nhất: Nghệ An-Hà Tĩnh mưa rất to, Hà Nội cây đổ đè trúng người

Cập nhật tin tức mới nhất về thời tiết và cơn bão số 2 đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền khu vực phía ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-so-2-do-bo-vung-bien-thai-binh-nghe-an-ha-noi-mua-dong-va-loc-set-114085.html

In bài viết