Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ: họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh Liệt sĩ

19:45 | 27/07/2020

Ngày 27/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị (LHCTCHN) TP Cần Thơ phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) và Chương trình “Ươm mầm hữu nghị”.
Cần Thơ vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia từ “Ươm mầm hữu nghị” Cần Thơ vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia từ “Ươm mầm hữu nghị”
Campuchia kỷ niệm 43 năm ngày Thủ tướng Hun Sen sang Việt Nam tìm đường cứu nước Campuchia kỷ niệm 43 năm ngày Thủ tướng Hun Sen sang Việt Nam tìm đường cứu nước
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ: Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực 6 tháng cuối năm 2020 Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ: Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực 6 tháng cuối năm 2020

Đến dự có: ông Nguyễn Hoàng Hành, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III - Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; lãnh đạo LHCTCHN TP Cần Thơ, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành TP; Chi hội thanh niên sinh viên Khmer và các bạn sinh viên Campuchia đang theo học tại Đại học Cần Thơ và Đại học Y dược Cần Thơ…

3908 trao qua hn 5
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu ôn lại kỷ niệm tại buổi họp mặt.

Theo bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ, đây là hoạt động nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc nói chung, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pốt tại Campuchia nói riêng. Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân TP Cần Thơ với nhân dân Campuchia, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

3916 trao qua hn 7
Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch LHCTCHN TP Cần Thơ tặng hoa chúc Thượng tọa Lý Hùng, Trụ trì Chùa Pitu Khôsa Răngsây đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp học viện, chuyên ngành Tôn giáo học đồng thời ghi nhận những đóng góp của Thượng tọa trong chương trình "Ươm mầm hữu nghị" .

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại kỷ niệm chiến đấu hào hùng, tri ân các anh hùng liệt sỹ, nhất là các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia đã thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

3927 trao qua hn 8
Ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia trao học bổng cho du học sinh, sinh viên Campuchia đang học tại TP Cần Thơ.

Dịp này, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, LHCTCHN TP Cần Thơ và Thượng tọa Lý Hùng - Trụ trì Chùa Pitu Khôsa Răngsây - đã tặng 11 suất học bổng (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) cho du học sinh, sinh viên Campuchia đang học tại TP Cần Thơ. Đây là một hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Việt Nam thông qua Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” đã được phát động trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 25/7, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ phối hơp với Chùa Pitu Khôsa Răngsây tổ chức Lễ cầu siêu, tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ. Buổi lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống gồm lễ cầu siêu, dâng hương, thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ; tưởng niệm và nguyện cầu cho anh linh những Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự cống hiến, hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thượng tọa Lý Hùng, Trụ trì Chùa Pitu Khôsa Răngsây cho biết: việc tổ chức Lễ cầu siêu là một hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân và tinh thần quốc tế cao cả. “Đây cũng là dịp để tôn vinh những tấm gương anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước và giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau”.

Tiếp tục phát huy vai trò Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Theo ông Nguyễn Văn Cận, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ, thời gian qua nhằm góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước Việt Nam - Campuchia, TP Cần Thơ thường xuyên duy trì các chuyến thăm, tặng quà, khám bệnh phát thuốc miễn phí, hỗ trợ sinh viên Campuchia sang học tập cũng như đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại. Đặc biệt, TP còn kết nghĩa với nhân dân tỉnh Kampong Chnang và Battampang của Campuchia, hỗ trợ xây tượng đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam; xây dựng trường phổ thông, đào tạo cán bộ y tế cho nước bạn Campuchia. Hằng năm, TP còn tài trợ nhiều suất học bổng cho sinh viên Campuchia theo học tại trường đại học Cần Thơ và trường đại học Y Dược Cần Thơ.

3857 trao qua hn 2
Ông Nguyễn Văn Cận, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ phát biểu tại buổi họp mặt.

Bên cạnh đó, LHCTCHN TP Cần Thơ với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân của TP Cần Thơ, đã thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. LHCTCHN và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao nhân dân, tham dự các chuyến giao lưu hữu nghị kết hợp công tác từ thiện tại Campuchia, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc Khmer và các du học sinh Campuchia tại TP Cần Thơ. Nổi bật, trong giai đoạn 2013-2020, LHCTCHN và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP đã phối hợp với Ban Dân tộc TP xây dựng dự án “Hỗ trợ 22 căn nhà cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo tại huyện Cờ Đỏ - Làng hữu nghị Việt - Hàn” từ sự hỗ trợ của Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh. Vừa qua, theo đề nghị của Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia, Liên hiệp cùng với Ban chấp hành Hội đã vận động xã hội hóa và các chi hội cơ sở trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia để hỗ trợ cộng đồng người Khmer gốc Việt tại Campuchia gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Dự kiến những tháng cuối năm 2020, LHCTCHN TP Cần Thơ và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP tiếp tục tập trung củng cố tổ chức các chi hội cơ sở; tổ chức hoạt động thăm lại chiến trường xưa; tổ chức hoạt động giao lưu giữa sinh viên Campuchia đang học tại TP Cần Thơ với học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP; thành lập Câu lạc bộ Ngoại ngữ tiếng Khmer dành cho cán bộ, công chức, viên chức của TP nhằm nâng cao trình độ tiếng Khmer, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường việc giao lưu hợp tác với các đối tác Campuchia. Đặc biệt, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia thông qua việc tiếp tục phát huy thực hiện Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” do Trung ương HHN Việt Nam – Campuchia phát động.

Trao 250 phần quà cho thương binh, gia đình có công là hội viên Hội Hữu nghị Việt - Lào; Việt Nam - Campuchia Trao 250 phần quà cho thương binh, gia đình có công là hội viên Hội Hữu nghị Việt - Lào; Việt Nam - Campuchia

250 phần quà đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai trao cho thương binh, gia đình có công là hội viên Hội Hữu nghị ...

Cần Thơ vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia từ “Ươm mầm hữu nghị” Cần Thơ vun đắp tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia từ “Ươm mầm hữu nghị”

Ngày 23/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ tổ ...

53 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia: Phát triển vững chắc quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác truyền thống lâu đời 53 năm quan hệ Việt Nam – Campuchia: Phát triển vững chắc quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác truyền thống lâu đời

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu đời.

Campuchia kỷ niệm 43 năm ngày Thủ tướng Hun Sen sang Việt Nam tìm đường cứu nước Campuchia kỷ niệm 43 năm ngày Thủ tướng Hun Sen sang Việt Nam tìm đường cứu nước

Sáng ngày 20/6, tại huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, diễn ra lễ kỷ niệm 43 năm ngày Thủ tướng Hun Sen vượt rừng từ Campuchia ...

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ: Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực 6 tháng cuối năm 2020 Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ: Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực 6 tháng cuối năm 2020

Nhiều hoạt động đầy ý nghĩa nhằm tiếp tục thúc đẩy giao lưu hữu nghị nhân dân Việt Nam - Campuchia sẽ được Hội hữu ...

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoi-huu-nghi-viet-nam-campuchia-tp-can-tho-hop-mat-ky-niem-73-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-113624.html

In bài viết