MCNV xây tặng hai sân chơi cho hàng trăm trẻ dân tộc tại Quảng Trị

13:31 | 24/07/2020

Hai sân chơi mới được xây dựng tại thôn Hoong (xã Hướng Linh) và bản Moi (xã Hương Sơn) hứa hẹn sẽ mang tới một mùa hè vui tươi, bổ ích và an toàn cho hàng trăm em nhỏ dân tộc Vân Kiều ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị). 
MCNV phối hợp với EU hỗ trợ 3.000 người dân Quảng Trị ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững MCNV phối hợp với EU hỗ trợ 3.000 người dân Quảng Trị ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững
MCNV hỗ trợ tỉnh Quảng Trị hơn 10 triệu đồng chống COVID-19 MCNV hỗ trợ tỉnh Quảng Trị hơn 10 triệu đồng chống COVID-19
tu bai dat trong cac san choi da duoc xay dung giup tre em co cho vui choi an toan bo ich anh mcnv
Từ bãi đất trống các sân chơi đã được xây dựng, giúp trẻ em có chỗ vui chơi an toàn, bổ ích (Ảnh: MCNV)

Hai sân chơi được thiết kế với màu sắc sinh động, thân thiện với trẻ em lứa tuổi từ 5 đến 12. Ở những cộng đồng dân tộc thiểu số tại huyện biên giới Hướng Hóa, thiếu thốn cơ sở vật chất như sân chơi trẻ em là tình trạng thường thấy, dẫn tới việc các em vui chơi ở những môi trường nhiều rủi ro như bờ sông, lề đường hoặc thiếu vệ sinh như sân nhà, nơi gia súc được chăn thả. Nhu cầu về không gian vui chơi lành mạnh, an toàn lại càng trở nên cần thiết khi hè đến.

san choi mang lai niem vui cho hang tram em nho dan toc van kieu o huyen mien nui huong hoa tinh quang tri anh mcnv

Sân chơi mang lại niềm vui cho hàng trăm em nhỏ dân tộc Vân Kiều

huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: MCNV)

Từ tháng 8/2018 tới nay, tổng cộng 09 sân chơi với tổng kinh phí 5.500 euro (140 triệu đồng) đã được Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) xây tặng trẻ em huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Các sân chơi được tài trợ bởi quỹ Suus Van Hekken, doanh nghiệp Hội An Roastery và những nhà tài trợ cá nhân của MCNV. Xây dựng sân chơi là một hoạt động thuộc dự án “Hỗ trợ trẻ em gái vị thành niên dân tộc thiểu số” do MCNV khởi động tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vào năm 2017. Từ năm 2019, dự án có tên là “Phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số”. Mục tiêu chính của dự án là giải quyết các vấn đề trẻ em gái trong độ tuổi 12-19 tại địa phương gặp phải như bỏ học, mang thai ngoài ý muốn, tảo hôn, thất nghiệp. Trong quá trình triển khai dự án tại cộng đồng, MCNV đã nhận thấy thực trạng thiếu không gian vui chơi cho trẻ em trên địa bàn huyện Hướng Hóa và quyết định hỗ trợ cho hạng mục này.

hai san choi moi duoc xay dung tai thon hoong xa huong linh va ban moi xa huong son huyen huong hoa tinh quang tri anh mcnv

Hai sân chơi mới được xây dựng tại thôn Hoong (xã Hướng Linh) và bản Moi (xã Hương Sơn)

huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: MCNV)

Trong hai năm qua, khoảng 1.000 trẻ em dân tộc thiểu số đã được tiếp cận với những sân chơi vui tươi, bổ ích, an toàn. Những không gian vui chơi tốt sẽ phát huy vai trò thiết thực và tích cực trong việc hỗ trợ phát triển thể chất, tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các em, từ đó mang lại lợi ích gián tiếp cho gia đình và cộng đồng trẻ em sinh sống, cũng như khuyến khích sự quan tâm đối với trẻ em từ các cấp, ngành, địa phương.

MCNV hỗ trợ “ươm mầm” ngành hoạt động trị liệu tại Việt Nam MCNV hỗ trợ “ươm mầm” ngành hoạt động trị liệu tại Việt Nam

Trước nhu cầu phục hồi chức năng, hòa nhập cộng đồng ngày càng lớn của hàng triệu người bệnh, người khuyết tật tại Việt Nam, ...

MCNV và USAIDS hỗ trợ hoạt động trị liệu tại Việt Nam MCNV và USAIDS hỗ trợ hoạt động trị liệu tại Việt Nam

Sự kiện Ngày Hoạt động trị liệu 2019 tại thành phố Hải Dương là một trong những kết quả bền vững của Dự án Phát triển ...

CHIA, WWF Việt Nam, MCNV ký thỏa thuận hợp tác hàng chục tỉ đồng với Quảng Nam CHIA, WWF Việt Nam, MCNV ký thỏa thuận hợp tác hàng chục tỉ đồng với Quảng Nam

TĐO - Ngày 30/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tăng cường quan hệ giữa tỉnh Quảng Nam với các tổ chức phi ...

Anh Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mcnv-xay-tang-hai-san-choi-cho-hang-tram-tre-dan-toc-tai-quang-tri-113311.html

In bài viết