Dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/7: Hà Nội vẫn nóng, nhiều nơi có mưa dông bất chợt

06:47 | 23/07/2020

Theo dự báo thời tiết ngày 23/7 khí hậu cả nước sẽ mát mẻ dễ chịu hơn. Đặc biệt ở miền Trung không khí đã mát hơn rõ rệt.
Dự báo thời tiết hôm nay (21/7): Mưa dông xuất hiện trên cả nước Dự báo thời tiết hôm nay (21/7): Mưa dông xuất hiện trên cả nước
Dự báo thời tiết 18/7: Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, vùng núi Bắc Bộ mưa dông Dự báo thời tiết 18/7: Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm, vùng núi Bắc Bộ mưa dông

Tin mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, hội tụ gió trên cao trên khu vực vùng núi Bắc Bộ hoạt động yếu dần.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên trong chiều tối và đêm 23/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin báo thời tiết nắng nóng

5551 img 8882
Dự báo thời tiết ngày 23/7 cả nước hại nhiệt, mưa dông nhiều nơi

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ 13 giờ phổ biến 34-36 độ.

Dự báo: Ngày 23/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo thời tiết ngày 23/7 chi tiết các vùng trên cả nước:

Dự báo thời tiết ngày 23/7 khu vực Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Dự báo thời tiết ngày 23/7 Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 35-37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 23/7 Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 23/7 Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 23/7 Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 23/7 Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 23/7 Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 17/7: Bắc Bộ ngày nắng nóng tối mưa dông Dự báo thời tiết ngày 17/7: Bắc Bộ ngày nắng nóng tối mưa dông
Dự báo thời tiết ngày 15/7: Tây Nguyên - Nam Bộ mưa rào nhiều nơi Dự báo thời tiết ngày 15/7: Tây Nguyên - Nam Bộ mưa rào nhiều nơi
Dự báo thời tiết ngày 14/7: Bắc Bộ tăng nhiệt, nhiều nơi nắng nóng gay gắt trên 39 độ Dự báo thời tiết ngày 14/7: Bắc Bộ tăng nhiệt, nhiều nơi nắng nóng gay gắt trên 39 độ

Thạch Thảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-ngay-237-ha-noi-van-nong-nhieu-noi-co-mua-dong-bat-chot-113201.html

In bài viết