Vĩnh Phúc: Mỗi Hội Hữu nghị có phong trào thi đua riêng

17:55 | 20/07/2020

Tại Vĩnh Phúc, mỗi Hội Hữu nghị có phong trào thi đua riêng phù hợp với đặc điểm, tình hình của Hội như: Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia với phong trào “Ươm mầm hữu nghị”, Hội hữu nghị Việt – Nga với phong trào “Nấu cơm tình thương”, “Xây nhà tình nghĩa”", Hội Việt – Trung với phong trào phát triển tiếng Trung, Hội hữu nghị Việt – Séc – Slovakia với phong trào “Đoàn kết kiều bào”...
Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Hơn 1.000 người tham gia Ngày quốc tế Yoga tại tỉnh Vĩnh Phúc Hơn 1.000 người tham gia Ngày quốc tế Yoga tại tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng ngày 20/7/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025.

Dự hội nghị có: ông Nguyễn Huy Quang - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc; bà Nguyễn Thị Sâm – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện một số sở ngành của tỉnh; đại diện các hội hữu nghị thành viên.

0407 img 6387
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: “Thời gian qua, Liên hiệp tỉnh đã phát động phong trào thi đua xuyên suốt là “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” với tinh thần “Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc, mỗi hội viên Hội hữu nghị thành viên là một người thân” và luôn xác định Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc ở vai trò “Người phục vụ” gắn với thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Gia đoạn 2015 – 2020 đánh dấu sự phát triển và trưởng thành vượt bậc của Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác đối ngoại nhân dân, về: công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài… Theo đó, chất lượng và nội dung các hoạt động đối ngoại nhân dân được đổi mới, sáng tạo; đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân được bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ và đoàn kết cùng thực hiện tốt, thành công các hoạt động thi đua yêu nước…”.

0437 img 6376
Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Phó Chủ tịch Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Huy Quang nhấn mạnh: “Hội nghị lần này, chúng ta cùng đánh giá những kết quả đạt được; xác định những hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác đối ngoại nhân dân, đáp ứng yêu cầu “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” và hội nhập quốc tế…”.

Tại hội nghị, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc cũng trình bày báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 của Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc. Giai đoạn 2015 - 2020, công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng của tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Để gặt hái được những thành công đó, có sự đóng góp không nhỏ của các điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm tốt trong các phong trào thi đua do Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc phát động trong 5 năm qua.

0507 img 6382
Bà Khuất Thị Hường – Chánh văn phòng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua. Kết quả là mọi mặt công tác của Liên hiệp hữu nghị đều có những bước tiến mới. Công tác hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân được phát triển với nhiều hoạt động sôi nổi, tiêu biểu như: Chương trình trồng cây hữu nghị của Đức pháp Vương Ấn Độ năm 2016; Ngày Văn hóa Slovakia tại Vĩnh Phúc năm 2017; Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản năm 2016, 2019; Giao lưu hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc năm 2019; Gặp mặt kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Bungari năm 2020...

Bên cạnh đó, công tác phát triển tổ chức có bước phát triển mới với sự ra đời của 2 Hội hữu nghị mới năm 2016 là: Hội hữu nghị Việt – Singapore và Hội hữu nghị Việt - Thái. Hiện nay, Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc đang tích cực phối hợp với các Ban vận động thành lập Hội để thành lập mới Hội hữu nghị Việt Nam – Israel và Hội hữu nghị Việt Nam – Philippin. Đặc biệt, số lượng hội viên của toàn Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 4.000 hội viên năm 2015; đến nay, đã tăng lên với hơn 5.000 hội viên…

0543 img 6418
Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc (thứ nhất bên phải) trao tặng Giấy khen cho các cá nhân thuộc các Hội hữu nghị thành viên điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận và xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 là: Tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là cập nhật các văn bản pháp luật mới của Trung ương và địa phương về công tác thi đua khen thưởng.

Đổi mới đa dạng về nội dung, hình thức các phong trào thi đua. Mỗi Hội có phong trào thi đua riêng phù hợp với đặc điểm, tình hình của mỗi Hội như: Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia với phong trào “Ươm mầm hữu nghị”, Hội hữu nghị Việt – Nga với phong trào “Nấu cơm tình thương”, “Xây nhà tình nghĩa”", Hội Việt – Trung với phong trào phát triển tiếng Trung, Hội hữu nghị Việt – Séc – Slovakia với phong trào “Đoàn kết kiều bào”, tổ chức các hoạt động Đêm Giáng sinh và giao lưu với Hội đồng hương Vĩnh Phúc tại Cộng hòa Séc...

0622 img 6410
Ông Trần Bình – Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu đồng ý, nhất trí với báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025 của Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại hội nghị, ông Trần Bình – Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ: thời gian qua, Hội đã thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân; triển khai sâu rộng chủ trương “Ươm mầm hữu nghị” của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đến các hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao.

0649 img 6415
Các Hội hữu nghị thành viên được Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Huy Quang – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025. Đồng thời, Liên hiệp tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng giấy khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020.

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10 vào THPT tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020

Đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh lớp 10: Dưới đây là đáp án đề thi vào lớp 10 của Sở GD tỉnh Vĩnh ...

Hơn 1.000 người tham gia Ngày quốc tế Yoga tại tỉnh Vĩnh Phúc Hơn 1.000 người tham gia Ngày quốc tế Yoga tại tỉnh Vĩnh Phúc

Sáng 27/6/2020, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vĩnh Yên, Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ ...

Vĩnh Phúc: Cập nhật kiến thức công tác đối ngoại nhân dân năm 2020 Vĩnh Phúc: Cập nhật kiến thức công tác đối ngoại nhân dân năm 2020

Ngày 23/6/2020, tại TP Vĩnh Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức về ...

Minh Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vinh-phuc-moi-hoi-huu-nghi-co-phong-trao-thi-dua-rieng-113000.html

In bài viết