Chính phủ Việt Nam viện trợ 17 dự án cho tỉnh Xieng Khuang, Lào giai đoạn 2011-2020

13:57 | 16/07/2020

Vừa qua, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Khampheuy Keokinnaly cùng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Xieng Khuang về tình hình triển khai các dự án hợp tác song phương Lào và Việt Nam.
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào hậu COVID-19 Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào hậu COVID-19
Nghệ An trao hơn 700 triệu tiền quà tặng giúp tỉnh Xieng Khoang (Lào) chống COVID-19 Nghệ An trao hơn 700 triệu tiền quà tặng giúp tỉnh Xieng Khoang (Lào) chống COVID-19
doanh nghiep viet nam dau tu hon 80 trieu usd tai tinh xieng khuang anh tapchilaoviet
Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hơn 80 triệu USD tại tỉnh Xieng Khuang (Ảnh: Tapchilaoviet)

Phát biểu tại buổi làm việc, Tỉnh trưởng Bounton Chanhthaphone cho biết trong giai đoạn 2011-2020, đã có 10 doanh nghiệp Việt Nam đầu tư để thực hiện các dự án tại Xieng Khuang, Lào với tổng giá trị 83.534.109 USD, tổng vốn đăng ký 26.486.205 USD. Ngoài ra tỉnh Xieng Khuang cũng đã cấp giấy phép doanh nghiệp cho 17 đơn vị đầu tư của Việt Nam, với tổng vốn đăng ký 18.723.915 USD.

Trong cùng giai đoạn (2011-2020), tổng số viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho tỉnh Xieng Khuang đạt 258.72 tỷ Kip, trong tổng cộng 17 dự án.

Tỉnh trưởng Bounton chia sẻ các dự án viện trợ của Việt Nam cũng như các hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại tỉnh Xieng Khuang do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 bùng phát kể từ đầu năm, hoat động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, bị đình trệ tạm thời. Song hiện tại các dự án đều đạt tiến độ tốt, hiệu quả cao và không có nhiều vướng mắc.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Khampheuy Keokinnaly bày tỏ vui mừng trước việc chính quyền tỉnh Xieng Khuang đã tập trung chỉ đạo tổ chức các dự án hợp tác giữa Lào và Việt Nam đạt được kết quả cao, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước được tiếp tục chặt chẽ hơn.

Một số dự án viện trợ đáng chú ý của Chính phủ Việt Nam tại tỉnh Xieng Khuang trong thời gian qua có thể kể đến như Dự án Trường Năng khiếu tỉnh Xieng Khuang và Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt – Lào, là các công trình mang tính hình mẫu cho sự hợp tác Việt-Lào.

Trước đó, trong bối cảnh đại dịch do COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long làm trưởng đoàn đã trao tặng tỉnh Xieng Khuang hơn 10 tấn gạo, 50.000 khẩu trang y tế các loại và nhiều nhu yếu phẩm khác, trị giá hơn 700 triệu đồng.

Tỉnh Khăm Muộn (Lào) đón nhận thiết bị y tế chống COVID-19 trị giá 500 triệu đồng từ tỉnh Hà Tĩnh Tỉnh Khăm Muộn (Lào) đón nhận thiết bị y tế chống COVID-19 trị giá 500 triệu đồng từ tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 16/4, tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và ...

Doanh nghiệp Việt tài trợ 370.000 USD giúp Lào chống COVID-19 Doanh nghiệp Việt tài trợ 370.000 USD giúp Lào chống COVID-19

Ngày 6/4, Đại diện của Công ty Star Telecom (UNITEL), liên doanh của Viettel tại Lào với Lao Asia Telecom và Đại diện Ngân hàng ...

Doanh nghiệp Việt tài trợ 30.000 USD giúp Lào chống COVID-19 Doanh nghiệp Việt tài trợ 30.000 USD giúp Lào chống COVID-19

Chiều 01/04, tại Văn phòng Chính phủ Lào, đại diện Công ty Điện Xekaman1, thành viên của Công ty Cổ phần Điện Việt-Lào đã trao tặng 30.000 ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chinh-phu-viet-nam-vien-tro-17-du-an-cho-tinh-xieng-khuang-lao-giai-doan-2011-2020-112584.html

In bài viết