Ông Nguyễn Hạnh Phúc: Ra nước ngoài tôi thấy dân mình lao động rất khổ

19:22 | 13/07/2020

Cho ý kiến về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), nhiều thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng tình rằng cần có giải pháp mạnh hơn để người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài có trình độ cao hơn.
Hơn 30 triệu lao động bị mất việc, giảm lương vì COVID-19 Hơn 30 triệu lao động bị mất việc, giảm lương vì COVID-19
Nhiều đối tượng mua bán sổ bảo hiểm của người lao động với giá rẻ để trục lợi Nhiều đối tượng mua bán sổ bảo hiểm của người lao động với giá rẻ để trục lợi
ong nguyen hanh phuc ra nuoc ngoai toi thay dan minh lao dong rat kho
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Theo Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự thảo cần toát lên được kỳ vọng tạo ra được thị trường lao động cạnh tranh lành mạnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước và lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có kỹ năng.Một nội dung được các đại biểu quan tâm, thảo luận là giải pháp nhằm nâng tầm chất lượng cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài với tư cách là chuyên gia, lao động chất lượng cao...Ngày 13/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

"Ra nước ngoài, tôi thấy dân mình lao động rất khổ, như ở Trung Đông chẳng hạn, nắng như thế mà phải lao động ngoài đường rất cực, hay ở Malaysia, phải trèo lên hái dừa rất khổ" - ông Phúc nêu thực tế.

Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội, ông Nguyễn Văn Giàu thì nhấn mạnh giải pháp nâng cao chất lượng người lao động càng ngày càng cần thiết. Do đó, ông Giàu đề nghị cần có chính sách đủ mạnh để người lao động Việt Nam ở nước ngoài ngày càng có chất lượng cao hơn.

Nêu vấn đề tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình đặt câu hỏi: Chính sách nhà nước đưa công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài không chỉ dừng lại ở việc đưa đi lao động đơn giản mà còn có thể nâng lên ở trình độ tốt hơn hay không?

Từ đó, ông Phan Thanh Bình đề nghị bên cạnh việc nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ cần có sự chuẩn bị về vấn đề văn hóa, làm thế nào để những người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài có thể giới thiệu, quảng bá về những nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Tăng cường quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam tại nước ngoài

Theo Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, dự thảo luật quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Đồng thời, bổ sung một số nhiệm vụ cụ thể đối với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an trong việc phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình, quản lý lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và sau khi họ trở về nước...

Bộ Lao động muốn giáo viên tư thục mất việc được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng Bộ Lao động muốn giáo viên tư thục mất việc được hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Chính phủ đưa thêm một đối tượng khó khăn nhưng hiện chưa được hỗ ...

Đồng Tháp tái khởi động chương trình đưa lao động đi làm việc nước ngoài Đồng Tháp tái khởi động chương trình đưa lao động đi làm việc nước ngoài

Tỉnh Đồng Tháp đang tái khởi động Chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là thị trường lao động ...

Đại biểu Quốc hội: Không tăng lương mà tăng giá, người lao động “thiệt đơn thiệt kép” Đại biểu Quốc hội: Không tăng lương mà tăng giá, người lao động “thiệt đơn thiệt kép”

Liên quan đến việc hoãn điều chỉnh tăng lương từ ngày 1/7/2020, đại biểu Bùi Sỹ Lợi - Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-nguyen-hanh-phuc-ra-nuoc-ngoai-toi-thay-dan-minh-lao-dong-rat-kho-112368.html

In bài viết