WHO có phớt lờ nguy cơ virus corona lây qua không khí?

09:27 | 06/07/2020

Theo một nhóm chuyên gia khoa học, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phớt lờ nguy cơ virus corona lây truyền qua đường không khí, một nguyên nhân được cho là cách lý giải duy nhất cho những trường hợp "siêu lây nhiễm" COVID-19.
Choáng với khẩu trang vàng giá hơn 93 triệu đồng phòng chống COVID-19 Choáng với khẩu trang vàng giá hơn 93 triệu đồng phòng chống COVID-19
COVID-19 ngày 5/7: Số ca nhiễm trên thế giới cao chưa từng thấy COVID-19 ngày 5/7: Số ca nhiễm trên thế giới cao chưa từng thấy
who phot lo nguy co virus corona lay qua khong khi gay ra sieu lay nhiem
Người dân thế giới đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 (Ảnh: Reuters)

Từ đầu dịch COVID-19, WHO và Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) khuyến cáo 2 đường lây chính: Hít phải dịch hô hấp từ người bệnh ở khoảng cách gần, hoặc chạm tay vào bề mặt dính virus rồi đưa lên mắt, mũi, miệng...

Tuy nhiên, nhóm hơn 200 nhà khoa học từ 32 quốc gia trên thế giới cho rằng WHO đánh giá thấp nguy cơ, bỏ qua con đường lây lan thứ 3 là khí dung (aerosol) - tờ New York Times cho hay.

Vì thế, 239 nhà khoa học từ 32 quốc gia khác nhau đã ký vào một bức thư gửi WHO để lên án tổ chức này không đưa ra được cảnh báo phù hợp về nguy cơ. Lá thư sẽ được đăng công khai trên một tạp chí khoa học.

"Chúng tôi chắc chắn 100% về điều này", Lidia Morawska, Giáo sư chuyên về khoa học khí quyển và kỹ thuật môi trường, thuộc Đại học ông nghệ Queensland (Australia) đại diện cho 239 nhà khoa học, nói.

Theo nhận định của nhóm chuyên gia này, các giọt bắn có kích thước siêu nhỏ có thể lơ lửng trong không khí trong thời gian dài. Điều này khiến cho các môi trường khép kín như xe buýt và các không gian chật hẹp khác trở thành môi trường tiềm ẩn nguy cơ lây lan cao.

Lây truyền qua aerosol lý giải cho các hiện tượng "siêu lây nhiễm" được ghi nhận ở nhiều nơi trên thế giới như chuỗi lây nhiễm giữa các thực khách tại một nhà hàng ở Trung Quốc, hay các thành viên một ban nhạc ở Washington, nhóm chuyên gia quốc tế nhấn mạnh.

Trong khi đó, WHO từng thừa nhận rằng SARS-CoV-2 có thể lây truyền qua aerosol nhưng chỉ trong các quy trình y tế như đặt ống nội khí quản.

Theo số liệu của Worldometers, thế giới hiện có 11,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 532.000 người đã tử vong. Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 3 triệu ca mắc, bao gồm hơn 132.000 ca tử vong.

Du khách Việt Nam được miễn cách ly bắt buộc 14 ngày khi nhập cảnh vào Anh Du khách Việt Nam được miễn cách ly bắt buộc 14 ngày khi nhập cảnh vào Anh

Ngày 3/7 vừa qua, Chính phủ Anh ra thông báo du khách từ 59 nước và vùng lãnh thổ sẽ được miễn cách ly khi ...

Tin tức COVID-19 ngày 4/7: Mexico bất ngờ thành điểm nóng lây nhiễm mới Tin tức COVID-19 ngày 4/7: Mexico bất ngờ thành điểm nóng lây nhiễm mới

Mexico bất ngờ thành điểm nóng lây nhiễm mới, với số lượng ca nhiễm COVID-19 tăng vọt bất thường. Trong khi đó, Việt Nam trong ...

Video: Vượt qua tử thần COVID-19, phi công người Anh rạng rỡ trò chuyện cùng y bác sĩ Video: Vượt qua tử thần COVID-19, phi công người Anh rạng rỡ trò chuyện cùng y bác sĩ

Phi công người Anh đã rạng rỡ, trò chuyện cùng lãnh đạo Bộ Y tế và các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy sau gần ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/who-co-phot-lo-nguy-co-virus-corona-lay-qua-khong-khi-111784.html

In bài viết