Tin tức thế giới hôm nay (29/6): Trung Quốc phong tỏa nửa triệu dân với ổ dịch Covid-19 mới

07:57 | 29/06/2020

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (29/6): Trung Quốc phong tỏa nửa triệu dân để xử lý ổ dịch Covid-19 mới, Nhật Bản phản đối ý định Mỹ đưa Hàn Quốc vào G7, Người vi phạm luật an ninh Hong Kong có thể bị tù chung thân. 
tin tu c the gio i hom nay 286 trung quo c co dong thai la o da o quo c tha i bi nh duong Tin tức thế giới hôm nay (28/6): Trung Quốc có 'động thái lạ' ở đảo quốc Thái Bình Dương
tin tu c the gio i hom nay 276 he lo nhung quan chuc trung quoc dau tien bi my han che thi thuc Tin tức thế giới hôm nay (27/6): Hé lộ những quan chức Trung Quốc đầu tiên bị Mỹ hạn chế thị thực
tin tu c the gio i hom nay 266 75000 kha ch sa n a n do tu cho i do n kha ch trung quo c Tin tức thế giới hôm nay (26/6): 75.000 khách sạn Ấn Độ từ chối đón khách Trung Quốc

Tin tức thời sự thế giới, tin quốc tế 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 29/6

Trung Quốc phong tỏa nửa triệu dân để xử lý ổ dịch Covid-19 mới

Trung Quốc vừa áp lệnh phong tỏa nghiên ngặt với gần nửa triệu dân tại một tỉnh gần thủ đô Bắc Kinh để kiềm chế ổ dịch mới, giới chức nước này còn cảnh báo rằng dịch bệnh vẫn “nghiêm trọng và phức tạp”.

Sau khi Trung Quốc gần như kiểm soát được Covid-19 thì hàng trăm người nhiễm bệnh được phát hiện ở chợ buôn thực phẩm Tân Phát Địa ở Bắc Kinh và tại tỉnh Hồ Bắc lân cận những tuần gần đây đã khiến giới chức nước này lo ngại về làn sóng dịch thứ hai.

4730 untitled
Ảnh: reuters.

Giới chức y tế cho biết toàn bộ huyện Anxin, cách Bắc Kinh khoẳng 150km đang bị phong tỏa và kiểm soát với các biện pháp nghiêm ngặt chống dịch như tình hình tại Vũ Hán hồi đầu năm nay.

Chỉ 1 người trong mỗi gia đình được phép ra ngoài mỗi ngày để mua nhu yếu phẩm như thức ăn và thuốc.

Động thái nầy diễn ra sau khi Bắc Kinh ghi nhận thêm 14 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người bị lây nhiễm lên 311 người kể từ giữa tháng 6 và khiến hàng triệu người phải xét nghiệm dịch.

Trong khi đó, huyện Anxin bị phong tỏa bởi các công ty ở đây cung cấp cá tươi cho chợ thực phẩm Tân Phát Đại.

Tin thế giới 24h, Nhật Bản phản đối ý định “kết nạp” Hàn Quốc vào G7 của Mỹ

Nhật Bản không đồng tình với ý định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mở rộng diễn đàn của 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới G7 trong đó “kết nạp” thêm Hàn Quốc, Kyodo News cho biết.

4418 aen20200628002000325 01 i p4
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (ảnh trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo..Nguồn: Yonhap.

Hồi cuối tháng 5, Trump ngỏ ý đưa Hàn Quốc cùng Australia, Ấn Độ và Nga và hàng ngũ G7khi các nước thành viên hiện tại được cho là “lỗi thời” và không thể hiện đúng tình hình toàn cầu.

Hiện nhóm G7 gồm có 7 thành viên là Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia và Nhật Bản.

Kyodo dẫn các nguồn ngoại giao cho biết Nhật Bản thể thiện sự phản đối ngay khi ông Trump nêu ra ý tưởng này vì cho rằng Hàn Quốc “đi trật nhịp với các thành vien G7 về vấn đề của Trung Quốc và Hàn Quốc”.

Hãng thông tấn Nhật Bản cũng dẫn lời Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi nói rằng việc duy trì sự thống nhất của G7 là vô cùng quan trọng và đó là “sự đồng thuận chung”.

Một quan chức của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phản hồi ý kiến về thông tin này cho biết: “Bất cứ thay đổi nào về cấu trúc của G7 đang được các nước thành viên bàn luận. Chúng tôi biết rằng Washington đang xem xét ý định này”.

Tin quốc tế mới, Người vi phạm luật an ninh mới tại Hong Kong có thể bị tù chung thân

Những cá nhân vi phạm luật an ninh quốc gia mới do Bắc Kinh áp đặt lên Hong Kong có thể đối mặt với án tù chung thân, một nguồn tin nói với Post khi cơ quan hành pháp hàng đầu của Trung Quốc là Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc (NPCSC) đang triển khai phiên họp kéo dài 3 ngày để xem xét nhanh chóng dự luật.

4605 11dd7436 b943 11ea 94a5 08ba74052128 image hires 013515
Luật an ninh quốc gia mới tại Hong Kong dự kiến sẽ được Trung Quốc thông qua vào cuối tháng 6 này. Ảnh: AFP.

Những người vi phạm luật mới, được đưa ra nhằm phòng chống, ngăn chặn, và trừng phạt các hành vi ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, có thể đối mặt với án phạt tù tối đa, thay vì 10 năm như đề xuất trước đó.

Về câu hỏi xoay quanh liệu án tù chung thân này có được áp dụng cho cả 4 tội danh nêu trên hay không, một nguồn tin từ cuộc họp cho biết: “Án phạt sẽ không chỉ áp dụng đối với tội danh ly khai và lật đổ. Luật này không chỉ đơn thuần là “một con hổ giấy”.

Giáo sư Wong Yuk-shan, một trong 5 ủy viên Ủy ban Luật Cơ bản tham dự cuộc họp ở Bắc Kinh, cho hay NPCSC sẽ tham vấn với các ủy viên này sau khi thông qua đạo luật và sẽ bổ sung nó vào Phụ lục 3 của Luật Cơ bản, vốn đóng vai trò như tiểu hiến pháp của Hong Kong, để thực thi với thành phố.

Đạo luật an ninh Hong Kongđã vấp phải phản ứng quyết liệt từ người dân đặc khu cũng như nhiều nước trên thế giới, cho rằng nó sẽ chấm dứt chính sách "một quốc gia, hai chế độ" của Hong Kong.

tin tu c the gio i hom nay 286 trung quo c co dong thai la o da o quo c tha i bi nh duong Tin tức thế giới hôm nay (28/6): Trung Quốc có 'động thái lạ' ở đảo quốc Thái Bình Dương

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (28/6): Trung Quốc mở đại sứ quán ở đảo Kiribati ...

tin tu c the gio i hom nay 276 he lo nhung quan chuc trung quoc dau tien bi my han che thi thuc Tin tức thế giới hôm nay (27/6): Hé lộ những quan chức Trung Quốc đầu tiên bị Mỹ hạn chế thị thực

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (27/6): Quan chức Nhật Bản đặt nghi vấn về sức ...

tin tu c the gio i hom nay 266 75000 kha ch sa n a n do tu cho i do n kha ch trung quo c Tin tức thế giới hôm nay (26/6): 75.000 khách sạn Ấn Độ từ chối đón khách Trung Quốc

Tin tức thế giới 24h mới nhất, thời sự quốc tế nóng nhất hôm nay (26/6): Hiệp hội khách sạn Ấn Độ không đón khách ...

Diệu Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tu-c-the-gio-i-hom-nay-296-trung-quo-c-phong-to-a-nu-a-trie-u-dan-vo-i-o-di-ch-covid-19-mo-i-111330.html

In bài viết