Căng thẳng với Triều Tiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc từ chức

16:27 | 17/06/2020

Trong một diễn biến mới nhất giữa căng thẳng leo thang Hàn - Triều, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 17/6 đã tuyên bố từ chức, Yonhap đưa tin. 
trie u tien die u quan ap sat bien gio i tuong han quoc dap tra cung ran Triều Tiên điều quân áp sát biên giới, tướng Hàn Quốc đáp trả cứng rắn
video trieu tien cho no tung van phong lien lac lien trieu Video: Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều
tin tuc the gio i 24h mo i nha t hom nay 146 em ga i quo c dan trie u tien do a da p tra ha n quo c Tin tức thế giới 24h mới nhất hôm nay (14/6): Em gái “quốc dân” Triều Tiên dọa đáp trả Hàn Quốc
my die u trinh sa t co de n khong pha n ha n quo c bo truo ng tho ng nha t ha n quo c de don tu chu c
Bộ trưởng Kim Yeon-chul từ chức

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Kim Yeon-chul nhận mọi trách nhiệm liên quan đến căng thẳng liên Triều, gửi lời xin lỗi tới người dân Hàn Quốc vì đã không làm tròn nhiệm vụ và đáp ứng kỳ vọng về hòa bình, thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên.

Cũng trong ngày 17/6, Bộ trưởng Kim đã gửi báo cáo từ chức lên Phủ Tổng thống.

4325 2
Máy bay trinh sát EP-3E của Hải quân Mỹ.

Mỹ điều máy bay trinh sát tới Hàn Quốc

KBS World dẫn nguồn tin quân sự cho hay các loại máy bay trinh sát Mỹ chuẩn bị triển khai tới Hàn Quốc gồm EP-3E của Hải quân Mỹ và Guardrail (RC-12X) của quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Hai trinh sát cơ này có khả năng thu thập và phân tích mọi tín hiệu trên mặt đất và trên không cũng như tín hiệu điện tử phát hiện hoạt động của tên lửa.

Theo Reuters, Trước đó, Triều Tiên ngày 17/6 đã từ chối đề nghị của Hàn Quốc về việc cắt cử đặc phái viên hòa giải nhằm xoa dịa tình hình căng thẳng giữa hai nước và khẳng định sẽ tái điều động quân đội đến khu vực biên giới phi quân sự, một động thái được cho là đi ngược lại với hiệp ước hòa bình liên Triều.

Tuyên bố trên được kênh thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa ra sau một ngày nước này cho nổ tung văn phòng liên lạc chung của Triều Tiên và Hàn Quốc tại Kaesong.

Văn phòng Liên lạc chung Liên Triều đóng vai trò như đại sứ quán hai nước, đồng thời cung cấp kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.

Động thái đi ngược lại với tuyên bố Bàn Môn Điếm được hai nhà lãnh đạo Kim Kong-un và Moon Jae-in ký kết tại đây, trong đó có thỏa thuận dừng “mọi hành động thù địch” tại khu vực này. Điều này cũng thể hiện sự tức giận của Bình Nhưỡng đối với Seoul liên quan đến hoạt động thả truyền đơn chống phá Triều Tiên qua biên giới.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu có hành động quân sự đối với Hàn Quốc.

Người phát ngôn Nhà Xanh, ông Yoon Do-han sau đó cũng tuyên bố Hàn Quốc "sẽ không tiếp tục chịu đựng những lời lẽ và hành động vô lý của Triều Tiên thêm nữa".

Mỹ trước đó tuyên bố sẽ phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của Seoul trong quan hệ liên Triều, kêu gọi Bình Nhưỡng "kiềm chế các hành động phản tác dụng".

trie u tien die u quan ap sat bien gio i tuong han quoc dap tra cung ran Triều Tiên điều quân áp sát biên giới, tướng Hàn Quốc đáp trả cứng rắn

Triều Tiên cho biết sẽ tái điều quân đội tới khu phi quân sự ở biên giới, tiếp tục làm gia tăng căng thẳng trong ...

ba o trung quo c khoe ten lu a die t ha m dap tra my die u 3 ta u san bay Báo Trung Quốc 'khoe' tên lửa diệt hạm, đáp trả Mỹ điều 3 tàu sân bay?

Tờ Global Times vừa đã đưa ra những thông tin nhằm đáp trả động thái của Mỹ trong việc điều 3 tàu sân bay đến ...

tin tuc the gio i 24h mo i nha t hom nay 146 em ga i quo c dan trie u tien do a da p tra ha n quo c Tin tức thế giới 24h mới nhất hôm nay (14/6): Em gái “quốc dân” Triều Tiên dọa đáp trả Hàn Quốc

Tin tức, tin nóng thế giới 24h mới nhất hôm nay (14/6): Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đe dọa sẽ trả ...

Diệu Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cang-thang-voi-trieu-tien-bo-truo-ng-tho-ng-nha-t-ha-n-quo-c-tu-chu-c-110640.html

In bài viết