Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (9/6): 7 người nước ngoài dùng CMND giả lừa đảo, chiếm đoạt 120 tỷ đồng

07:00 | 09/06/2020

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (9/6) cập nhật diễn biến vụ án 7 người nước ngoài và 4 người Việt Nam dùng CMND giả lừa đảo, chiếm đoạt 120 tỷ đồng cùng các tin tức pháp luật khác được dư luận quan tâm.
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 96 7 nguoi nuoc ngoai dung cmnd gia lua dao chiem doat 120 ty dong Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (8/6): Nữ đại gia 9x báo mất trộm 2,6 tỷ đồng
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 96 7 nguoi nuoc ngoai dung cmnd gia lua dao chiem doat 120 ty dong Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (7/6): Chiếm đoạt 80 tỷ, Chủ tịch công ty nhà Tân Hồng Uy bị bắt

7 người nước ngoài dùng CMND giả lừa đảo, chiếm đoạt 120 tỷ đồng

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 96 7 nguoi nuoc ngoai dung cmnd gia lua dao chiem doat 120 ty dong

Đối tượng Chukwugekwe Godwin Ajearo (áo đỏ) đã bị bắt (Ảnh: Vietnamnet)

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh TT-Huế vừa bắt 7 người quốc tịch Nigeria và 4 người Việt Nam về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet”. Theo thông tin cơ quan công an, đối tượng cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigieria, hiện ở Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính các đối tượng bị bắt gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, SN 1996), Stanley Chidiebere Umed (SN 1991), Nnaka Chibuzor Frankline (SN 1984), Chimezie Ebuka Samuel (SN 1992), Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986), Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985), Ogo Emeka Donal (SN 1985).

4 đối tượng người Việt Nam gồm: Ngô Hãi Nghi (SN 1996), Vũ Ái Linh (SN 1996), Đào Đăng Vũ (SN 1987) và Phạm Ngọc Duy (SN 1984). Tất cả các đối tượng đều tạm trú tại TP. HCM.

Sau khi tiếp nhận trình báo của bà H. (Huế) về việc bị các đối tượng là người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 3,9 tỷ đồng. Lực lượng công an lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền của bà H. được chuyển vào nhiều tài khoản và được rút ở nhiều cây ATM khác nhau tại TP. HCM.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Đại tá Phạm Văn Toàn thông tin: “Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định có một nhóm đối tượng lừa đảo đang hoạt động tại TP. HCM. Các đối tượng này cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh một người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng, phục vụ cho việc giao dịch tiền”.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Hiện, vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Đối tượng giết người, vượt ngục vẫn biệt tích

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 96 7 nguoi nuoc ngoai dung cmnd gia lua dao chiem doat 120 ty dong

Đối tượng nghi là Triệu Quân Sự bỏ lại xe máy và lẩn trốn vào rừng, biệt tích ở đèo Hải Vân từ chiều 4/6 (Ảnh: Dân Trí)

Ngày 8/6, tin từ Dân Trí cho biết, Cục Điều tra của Bộ Quốc phòng đã có mặt tại Đà Nẵng để tiếp tục triển khai các phương án truy bắt phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự.

Kể từ thời điểm đối tượng nghi là Triệu Quân Sự bỏ lại xe máy ở đèo Hải Vân, lẩn trốn vào rừng vào chiều 4/6, đến chiều nay, 8/6, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy dấu vết mới của đối tượng ở khu vực này.

Các tuyến đường đối tượng có thể tẩu thoát từ khu vực đèo Hải Vân, cả đường bộ, đường sắt và đường biển, vẫn đang được tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đề nghị cơ quan chức năng cảnh báo người dân ở khu vực quận Liên Chiểu, huyện Hoà Vang gần khu vực đèo Hải Vân tăng cường cảnh giác, khi lực lượng chức năng đang vây bắt phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự.

Triệu Quân Sự là phạm nhân phạm tội “giết người”, “cướp tài sản”, “đào ngũ” tại Trại giam T10 (thuộc Quân khu V, ở Quảng Ngãi). Phạm nhân từng trốn trại một lần trước đó vào năm 2015 và bị bắt trở lại sau một tháng lẩn trốn. Đây là lần thứ 2 Sự vượt ngục.

Khởi tố Cựu cục phó Cục Quản lý dược

Ông Nguyễn Việt Hùng, 64 tuổi, cựu cục phó Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) bị cáo buộc phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định khởi tố, khám xét với ông Hùng được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thực hiện ngày 8/6. Ông Hùng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú ở quận Thủ Đức, TP HCM.

Các quyết định tố tụng với ông Hùng được VKSND Tối cao phê chuẩn cùng ngày 8/6. Việc khởi tố nằm trong diễn biến mở rộng vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược Bộ Y tế và một số cơ quan liên quan, khởi tố từ tháng 9/2019.

Thư Kỳ (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-phap-luat-24h-nong-nhat-hom-nay-96-7-nguoi-nuoc-ngoai-dung-cmnd-gia-lua-dao-chiem-doat-120-ty-dong-110084.html

In bài viết