Gần 400 nghìn ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu, số ca nhiễm mới vẫn cao

07:49 | 06/06/2020

Thống kê đến sáng 6/6, toàn thế giới có gần 400.000 trường hợp tử vong vì COVID-19. Số ca nhiễm mới ở nhiều quốc gia như Mỹ, Nga, các nước khu vực Mỹ Latin và Nam Á vẫn tiếp tục ở mức rất cao.
gan 400 nghin ca tu vong vi covid 19 tren toan cau so ca nhiem moi van cao Kinh tế Đức suy sụp do Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 4 năm qua
gan 400 nghin ca tu vong vi covid 19 tren toan cau so ca nhiem moi van cao Việt Nam-Nhật Bản từng bước tái khởi động việc đi lại giữa hai nước hậu COVID-19

Theo thống kê của trang Worldometers.info, tại thời điểm 6h sáng 6/6 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 130.457 trường hợp mắc COVID-19 và 5.009 ca tử vong.

Như vậy, tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 6.823.151 ca, trong đó có 397.307 người thiệt mạng. Số bệnh nhân hồi phục là 3.311.917, số ca nguy kịch là 53.498 và 3.113.927 ca đang điều trị tích cực.

Thời gian qua, nhiều khu vực trên thế giới đang đẩy mạnh các nỗ lực chuẩn bị nhằm mở cửa kinh tế trở lại. Tuy nhiên, diễn biến của dịch tại các "điểm nóng" như Mỹ, Nga, các nước Mỹ latin và Nam Á vẫn phức tạp với số ca bệnh mới tăng mạnh.

Mỹ vẫn là "ổ dịch" lớn nhất thế giới với 1.953.122 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 111.374 trường hợp tử vong và 719.288 người đã hồi phục. Làn sóng biểu tình tại nước này đang làm dấy lên nguy cơ bùng phát dịch bệnh lần thứ 2.

gan 400 nghin ca tu vong vi covid 19 tren toan cau so ca nhiem moi van cao
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho lao động người nước ngoài ở Singapore (Ảnh: AFP/TTXVN)

Xếp ngay sau Mỹ là Brazil, nước ghi nhận tới 27.493 ca bệnh COVID-19 mới trong 1 ngày. Tổng số ca bệnh ở Brazil là 643.363 trường hợp, bao gồm 34.954 ca tử vong (tăng thêm 915 ca trong 24 giờ qua) và 288.652 trường hợp đã phục hồi.

Tiếp đó là Nga với 8.276 ca nhiễm mới trong ngày 5/6, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 449.834 ca và 5.528 ca tử vong. Thủ đô Moscow - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh - sẽ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế vào ngày 1/7.

Tại châu Âu, số ca nhiễm mới tại nhiều nước đang có xu hướng giảm dần. Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch bắt đầu mở lại biên giới nội khối vào ngày 15/6 tới và dỡ bỏ hoàn toàn các kiểm soát vào cuối tháng.

Khu vực Nam Á gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh tiếp tục là "điểm nóng" với số ca lây nhiễm tăng mạnh theo từng ngày. Ấn Độ tăng thêm 9.471 ca trong ngày 5/6, Pakistan cũng chứng kiến thêm 3.985 ca, Bangladesh 2.828 ca, nâng tổng số ca bệnh tại các nước này lên lần lượt là 236.184, 89.249 và 60.391.

Ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch COVID-19, hiện đã ghi nhận 29.521 ca mắc bệnh, bao gồm 1.770 ca tử vong. Trong ngày 5/6, lần đầu tiên sau gần 3 tháng qua, các đền thờ trên khắp thủ đô Jakarta của Indonesia đã mở cửa trở lại.

gan 400 nghin ca tu vong vi covid 19 tren toan cau so ca nhiem moi van cao Sáng 6/6, Việt Nam có 1 ca mắc mới COVID-19, là du học sinh từ Anh về

Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là du học sinh từ Anh về, đã được cách ly ngay sau khi nhập ...

gan 400 nghin ca tu vong vi covid 19 tren toan cau so ca nhiem moi van cao Một nghị sĩ nhiễm COVID-19, Israel dừng họp quốc hội

Quốc hội Israel vừa ra thông báo tạm dừng các cuộc họp sau khi nghị sĩ Sami Abu Shahada được xác nhận xét nghiệm dương ...

gan 400 nghin ca tu vong vi covid 19 tren toan cau so ca nhiem moi van cao Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới vượt mức 6,5 triệu người

Theo thống kê sáng nay (4/6), thế giới ghi nhận hơn 6,5 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó có hơn 386.000 trường hợp tử vong. ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gan-400-nghin-ca-tu-vong-vi-covid-19-tren-toan-cau-so-ca-nhiem-moi-van-cao-109941.html

In bài viết