Huy động hàng trăm cảnh sát truy bắt đối tượng trốn trại bỏ xe máy trốn trên núi Hải Vân

08:51 | 05/06/2020

Trên đường chạy trốn, gã này đã trộm xe máy và bỏ lại lưng chừng đèo Hải Vân rồi trốn trên núi.
Cứu nạn thành công 13 ngư dân Bình Định bị chìm tàu về Đà Nẵng Đà Nẵng: Xử phạt chủ đầu tư 2 cao ốc vàng gây chói mắt
huy dong hang tram canh sat truy bat doi tuong tron trai bo xe may tron tren nui hai van
Đối tượng Triệu Quân Sự (ảnh CQCA cung cấp)

Tối ngày 4/6/2020, Phòng CSGT CA TP Đà Nẵng cho biết đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan công an, quân đội của TP Đà Nẵng với nhân lực hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để truy bắt đối tượng nghi vấn là Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) đang bỏ trốn trên núi Hải Vân thuộc địa phận Đà Nẵng.

huy dong hang tram canh sat truy bat doi tuong tron trai bo xe may tron tren nui hai van
Quyết định truy nã đối tượng Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam (ảnh CQCA cung cấp)

Khoảng 15h chiều 3/6, Sự đã trốn khỏi trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Sau khi trốn khỏi trại giam T10, Sự đã chạy về hướng Quảng Nam. Trên đường chạy trốn, gã này đã trộm xe máy hiệu Yamaha, loại xe nữ, màu đen - bạc của người dân huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) rồi bỏ chạy ra phía Bắc.

Đây cũng là lần thứ hai Sự trốn khỏi trại giam này. Trước đó, rạng sáng 8/11/2015 Sự cùng một phạm nhân khác đã cắt song sắt phòng giam, trốn ra ngoài và sau đó bị bắt giữ khi đang chơi game ở Hà Nội vào chiều 15/12/2015.

huy dong hang tram canh sat truy bat doi tuong tron trai bo xe may tron tren nui hai van
Lực lượng CSGT đang phối hợp với các cơ quan công an và quân sự truy bắt đối tượng (ảnh CTV)

Triệu Quân Sự từng nhập ngũ, từ khi nhập ngũ đến ngày 12/8/2012 và đã có 5 lần đào ngũ. Chiều 22/8/2012, Sự đến quán Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội), uống cà phê, thấy chủ quán đeo nhẫn, bông tai vàng lại đơn chiếc nên ra tay giết người, lấy chiếc nhẫn vàng trị giá 3 chỉ, đôi hoa tai, lấy 2 điện thoại di động cùng 250.000 đồng rồi tẩu thoát. Đến ngày 24/8/2012, Sự bị bắt giữ khi đang ngủ tại một nhà nghỉ ở tỉnh Thái Nguyên và đến tháng 3/2013, bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên) tuyên phạt chung thân với ​3 tội giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

huy dong hang tram canh sat truy bat doi tuong tron trai bo xe may tron tren nui hai van
Chiếc xe máy bị bỏ lại trên đèo Hải Vân (ảnh CTV)

Ở phía bắc đèo Hải Vân, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã lập chốt ở đèo Hải Vân, phối hợp với Công an Đà Nẵng truy bắt phạm nhân. Trên tuyến quốc lộ 1A, Trạm cảnh sát giao thông Phú Lộc lập hai chốt để kiểm soát người từ TP Đà Nẵng ra Huế.

huy dong hang tram canh sat truy bat doi tuong tron trai bo xe may tron tren nui hai van
Chó nghiệp vụ được huy động trong điều kiện rừng núi và ban đêm (Ảnh H.Giáp)

Hiện tại, Đến 21h, việc truy bắt chưa có kết quả. Bộ Tư lệnh quân khu 5 có văn bản đề nghị các đơn vị quân đội và công an các tỉnh miền Trung phối hợp truy bắt Sự. Đồng thời, trên các trang mạng xã hội cũng đã đăng tải hình ảnh của đối tượng này để người dân đề phòng, nếu thấy Sự xuất hiện sẽ báo ngay cho lực lượng chức năng vây bắt.

Cơ quan chức năng thông báo, người dân nếu phát hiện Triệu Quân Sự ở đâu xin báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Trại giam T10 qua số điện thoại 0336840486 hoặc 0384121710.

Mùa săn nhum ở gành đá Châu Me Chân dung Đại tá Võ Đức Nguyện - tân Giám đốc Công an Bình Định Quảng Ngãi: Cách ly, xét nghiệm COVID-19 bắt buộc với người nhập cảnh

Minh Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/huy-dong-hang-tram-canh-sat-truy-bat-doi-tuong-tron-trai-bo-xe-may-tron-tren-nui-hai-van-109869.html

In bài viết