Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (30/5): Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO

08:00 | 30/05/2020

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (30/5): Mỹ cắt đứt quan hệ với WHO; Syria đàm phán với Nga mở rộng các cơ sở quân sự; Bất chấp COVID-19, Mỹ vẫn sẽ tổ chức mừng Quốc khánh.
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 305 my cat dut quan he voi who Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (29/5): Ít nhất 60 người thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Nigeria
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 305 my cat dut quan he voi who Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (28/5): Tổng thống Trump doạ đóng cửa các mạng xã hội

Tin tức thế giới hôm nay 30/5

Mỹ tuyên bố cắt đứt quan hệ với WHO

Theo hãng thông tấn AFP, ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này sẽ "cắt đứt quan hệ" và chấm dứt việc cung cấp ngân sách cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã chỉ trích WHO đang "che giấu thông tin" và "quản lý yếu kém" trong công tác đối phó với dịch bệnh COVID-19.

Ông Trump cũng cho rằng WHO không hoàn thành những "nhiệm vụ cơ bản" và "không đưa ra những cải cách cần thiết". Theo nhà lãnh đạo Mỹ, WHO phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà dịch bệnh COVID-19 gây ra.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 305 my cat dut quan he voi who
Tổng thống Trump hôm 29/5 tuyên bố Mỹ chấm dứt mối quan hệ với WHO (Ảnh: AP)

Ông Trump cho biết thêm Mỹ sẽ chuyển hướng các quỹ trước đây được phân bổ cho WHO "sang các nước khác trên toàn thế giới, xứng đáng với nhu cầu y tế khẩn cấp của người dân".

Trước đó, Tổng thống Trump đã từng nhiều lần đe dọa cắt ngân sách cho WHO do không hài lòng với cách thức tổ chức này đối phó với COVID-19.

Mỹ là nhà tài trợ ngân sách lớn nhất của WHO, cung cấp ít nhất 400 triệu USD cho tổ chức này vào năm 2019.

Syria đàm phán với Nga mở rộng các cơ sở quân sự

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh cho Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao nước này tổ chức các cuộc đàm phán với Syria về việc mở rộng thêm các cơ sở quân sự của Nga và mở rộng tiếp cận hải quân ở Syria.

Theo VOV, ông Putin đã đồng ý với đề xuất của chính phủ Syria về việc ký Nghị định thư "Giao tài sản bất động sản và các khu vực biển bổ sung", theo thỏa thuận được ký kết giữa Moscow và Damascus vào tháng 8/2015, về việc triển khai một nhóm không quân Nga ở Syria.

Nga hiện có 2 cơ sở quân sự thường trực ở Syria, là căn cứ không quân ở tỉnh Latakia và căn cứ hải quân ở Tartus trên Địa Trung Hải. Nga cũng là đồng minh thân cận của Syria từ nhiều năm nay.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 305 my cat dut quan he voi who
Tổng thống Nga trong chuyến thăm Syria gần đây (Ảnh RT)

Trong động thái liên quan, Trung tâm hòa giải giữa các bên tham chiến ở Syria, liên kết với Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các chiến binh từ "Đảng Hồi giáo Turkistan" đứng đằng sau vụ đánh bom giết chết một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trên đường M4 ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria hôm thứ 4.

Trung tâm hòa giải Nga đã kêu gọi các nhóm vũ trang từ bỏ các hành động khiêu khích quân sự và thúc đẩy giải quyết hòa bình.

Trong khi đó thành phố Afrin phía bắc Aleppo của Syria tiếp tục các cuộc đụng độ giữa các phe thân Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội chính phủ khiến 5 người dân thiệt mạng và nhiều thương vong.

Bất chấp COVID-19, Mỹ vẫn sẽ tổ chức mừng Quốc khánh?

Kênh truyền hình CNN dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere, cho hay: "Như Tổng thống Trump từng nói, sẽ có lễ mừng ngày Quốc khánh trong năm nay và khác biệt hơn so với 2019 để đảm bảo an toàn và sức khỏe của những người tham gia".

Ông Deere nói thêm rằng người dân Mỹ đã thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần trong cuộc chiến chống COVID-19 như tổ tiên họ đã làm để bảo vệ độc lập. Trong ngày Quốc khánh Mỹ, cả 2 điều này xứng đáng được ăn mừng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng lễ mừng Quốc khánh năm 2020 sẽ giảm quy mô chỉ còn 1/4 so với các năm trước và sẽ bao gồm biện pháp giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người tham gia.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 305 my cat dut quan he voi who
Tổng thống Trump trong buổi kỷ niệm Ngày Độc Lập năm 2019 (Ảnh: CNN)

Tuy nhiên, một số nghị sĩ phe Dân chủ cho rằng Washington có thể chưa sẵn sàng cho sự kiện lớn, vì nơi đây là một trong những thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19.

Nhiều thành viên đảng Dân chủ thậm chí đã viết thư gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt, bày tỏ lo ngại rằng sự kiện 4/7 tại Washington D.C tiềm ẩn rủi ro lớn.

Một số nguồn thạo tin nói với CNN rằng kế hoạch tổ chức mừng 4/7 tại Quảng trường trung tâm (National Mall) vẫn được tiếp diễn. Theo đó, đội ngũ y tế khẩn cấp từng tham dự sự kiện tương tự trước đó đã bắt đầu thảo luận về phương pháp chuẩn bị.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 305 my cat dut quan he voi who Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (27/5): Dịch COVID-19 có thể bùng phát bất cứ lúc nào?

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (27/5): WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát dịch COVID-19; Tây Ban Nha dành 10 ngày tưởng ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 305 my cat dut quan he voi who Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (26/5): Chile có bộ trưởng đầu tiên nhiễm COVID-19

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (26/5): Chile có bộ trưởng đầu tiên nhiễm COVID-19; Palestine không coi Mỹ là trung gian hòa giải ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 305 my cat dut quan he voi who Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (25/5): Nghi vấn siêu mẫu Pakistan thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (25/5): Hội nghị thượng đỉnh G7 bị hoãn tới cuối tháng 6; Nghi vấn siêu mẫu Pakistan ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-305-my-cat-dut-quan-he-voi-who-109471.html

In bài viết