Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (27/5): Sắp phúc thẩm vụ án bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê giang hồ “xử”

08:00 | 27/05/2020

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (27/5) cập nhật thông tin từ vụ án bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ Vũ Thuỵ Hồng Ngọc thuê giang hồ “xử”, gây thương tích. Phiên phúc thẩm sẽ được xét xử vào 4/6 tới đây.
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 275 sap phuc tham vu an bac sy chiem quoc thai bi vo cu thue giang ho xu Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (26/5): Cha khởi kiện con gái ra tòa để đòi bài vị của cha mẹ
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 275 sap phuc tham vu an bac sy chiem quoc thai bi vo cu thue giang ho xu Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (25/5): Cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La đối diện mức án 7-8 năm tù

Phúc thẩm vụ bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê giang hồ "xử", gây thương tích

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 275 sap phuc tham vu an bac sy chiem quoc thai bi vo cu thue giang ho xu
Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Vũ Thuỵ Hồng Ngọc bị tuyên phạt 18 tháng tù giam (Ảnh: Vietnamnet)

Theo bản án sơ thẩm, Vũ Thụy Hồng Ngọc và bác sĩ Thái sống với nhau như vợ chồng từ năm 2008 nhưng tới năm 2011, hai người mới đăng ký kết hôn, chung sống tại quận 2, TP.HCM.

Đến giữa năm 2014, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên bác sĩ Thái dọn ra ngoài ở. Năm 2015, Ngọc làm đơn ly hôn và phân chia tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Vì mâu thuẫn tiền bạc, tình cảm nên Ngọc cùng đồng bọn lên kế hoạch trả thù. 22h ngày 28/3/2018, khi ông Thái vừa bước ra khỏi nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) thì đàn em của Thanh cầm dao xông đến chém trúng lưng, vai bác sĩ rồi lên xe tẩu thoát.

Ông Thái được đưa đến bệnh viện cấp cứu, thương tật 5%. Nạn nhân làm đơn yêu cầu điều tra, khởi tố những người chủ mưu, ra tay chém ông nhưng không yêu cầu bồi thường.

Phối hợp điều tra quốc tế về nghi vấn quan chức Việt Nam nhận hối lộ

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 275 sap phuc tham vu an bac sy chiem quoc thai bi vo cu thue giang ho xu

Trụ sở Công ty Tenma Việt Nam hoạt động ở Bắc Ninh từ năm 2007. (Ảnh: Bá Đô/VNE)

Tháng 6/2019, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc 18 tháng tù; Phan Nguyễn Duy Thanh (38 tuổi, Giám đốc công ty vệ sĩ Song Thanh, trụ sở quận Tân Phú, TP.HCM) 1 năm 3 tháng tù; 5 đàn em của Thanh cũng lãnh 1 năm 4 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích” - Thông tin từ Vietnamnet.

Báo Asahi của Nhật đưa tin, Công ty Tenma tại Nhật Bản ngày 1/4 đã khai với công tố viên tại Tokyo rằng công ty con Tenma Việt Nam đã hối lộ khoảng 25 triệu yên (hơn 5 tỷ đồng) cho một số quan chức địa phương.

Theo lời khai, Tenma Việt Nam vào tháng 6/2017 sau khi nhập lô hàng khuôn mẫu đã bị đòi khoản phụ thu gần 1,8 tỷ yên (khoảng 362 tỷ đồng). Để giảm "phụ thu", công ty đề xuất trả "phí điều chỉnh". Giám đốc Tenma Việt Nam đã đồng ý chi 2 tỷ đồng để được "miễn" khoản tiền trên.

Tháng 8/2019, Tenma Việt Nam bị yêu cầu nộp thuế thu nhập chừng 89 triệu yên (khoảng 17,8 tỷ đồng), trong đó bao gồm thuế doanh nghiệp. "Tenma Việt Nam đã đưa 3 tỷ đồng tiền mặt để hối lộ nên được giảm xuống còn 2,62 triệu yên, bao gồm cả tiền phạt", Asahi đưa tin.

Tổng công ty Tenma tại Nhật Bản hoạt động từ năm 1949. Tenma Việt Nam đặt cơ sở sản xuất tại Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh từ năm 2007, hoạt động chính là sản xuất linh kiện nhựa cho thiết bị văn phòng, xe máy, ôtô và đồ dùng gia đình...

Sau khi nhận được thông tin, Bộ trưởng Bộ Công an Lâm cho biết Việt Nam đã trao đổi với phía Nhật về nghi vấn Công ty Tenma hối lộ quan chức thuế, hải quan Bắc Ninh để được miễn truy thu thuế. "Thông tin Công ty Tenma hối lộ quan chức người Việt xuất phát từ phía Nhật, do vậy phải có phối hợp quốc tế để điều tra tội phạm". - Ông Lâm trả lời trên VnExpress.

Giám đốc trốn thuế gần 5 tỷ lại còn gọi giang hồ vây xe công an

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 275 sap phuc tham vu an bac sy chiem quoc thai bi vo cu thue giang ho xu

Nguyễn Tấn Lương - giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương bị truy tố tội trốn thuế (Ảnh: Dân Trí)

Theo cáo trạng, quá trình điều tra vụ gây rối trật tự công cộng ở TP Biên Hòa, công an xác định Nguyễn Tấn Lương và Ngô Đình Giang (34 tuổi, còn gọi là Giang "36", trú phường Long Bình, TP Biên Hòa) cầm đầu.

Khi tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Lương thì công an phát hiện có nhiều tài liệu liên quan đến hành vi trốn thuế của Công ty TNHH Phú Gia Lương nên đã điều tra mở rộng.

Tại phiên xét xử ngày 18/5, TAND TP Biên Hòa cũng đã tuyện phạt bị cáo Nguyễn Tấn Lương mức án 4 năm tù giam về tội gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ việc người này đã gọi hàng chục giang hồ “vây” xe chở công an trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa vào tháng 6/2019.

Ngày 26/5, Viện KSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã có cáo trạng truy tố với bị can Nguyễn Tấn Lương (38 tuổi, trú TP Biên Hòa) Giám đốc Công ty TNHH Phú Gia Lương về tội “Trốn thuế”. Lương cũng chính là người đã gọi nhóm giang hồ tới vây xe công an gây xôn xao dư luận vào tháng 6/2019 - Dân Trí đưa tin.

Thư Kỳ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-phap-luat-24h-nong-nhat-hom-nay-275-sap-phuc-tham-vu-an-bac-sy-chiem-quoc-thai-bi-vo-cu-thue-giang-ho-xu-109265.html

In bài viết