Hà Nội trao tặng 200.000 khẩu trang y tế giúp các địa phương của Pháp chống COVID-19

06:54 | 19/05/2020

Ngày 18/5, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ trao tặng Vùng Ile-de-France, thành phố Toulouse và thành phố Choisy-le-Roi của Pháp 200.000 khẩu trang y tế để phòng, chống dịch COVID-19.
ha noi trao tang 200000 khau trang y te giup cac dia phuong cua phap chong covid 19 Việt Nam trao tặng vật tư y tế trị giá 420.000 USD hỗ trợ 8 nước phòng, chống COVID-19
ha noi trao tang 200000 khau trang y te giup cac dia phuong cua phap chong covid 19 Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã trao 4.000 khẩu trang y tế cho Tổng cục trại giam nước bạn chống COVID-19
ha noi trao tang 200000 khau trang y te giup cac dia phuong cua phap chong covid 19
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trao tặng Đại sứ Nicolas Warnery vật tư y tế ủng hộ các địa phương của Pháp (Ảnh: Hanoimoi)

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga.

Về phía Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, với tinh thần "tương thân, tương ái", hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã dành tặng chính quyền và nhân dân các địa phương đối tác của Cộng hòa Pháp 200.000 khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, thành phố tặng 150.000 khẩu trang cho Vùng Ile-de-France; quận Hoàn Kiếm tặng 20.000 khẩu trang cho thành phố Toulouse; quận Đống Đa tặng 30.000 khẩu trang cho thành phố Choisy-le-Roi. Khẩu trang trao tặng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam và có chứng nhận nhãn dán C.E theo quy định về tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hy vọng, với các biện pháp quyết liệt của chính phủ, nỗ lực của người dân cùng sự hợp tác của bạn bè quốc tế, nước Pháp sẽ sớm vượt qua đại dịch COVID-19.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đánh giá cao thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, đồng thời, bày tỏ vui mừng khi lễ trao vật tư y tế là hoạt động hợp tác đầu tiên giữa hai bên sau thời gian cách ly xã hội do dịch COVID-19. Theo Đại sứ Nicolas Warnery, trong bối cảnh dịch bệnh tại Pháp vẫn còn diễn biến phức tạp, mặt hàng khẩu trang rất khan hiếm, món quà của Hà Nội mang ý nghĩa vô cùng quý giá, đồng thời là biểu tượng đẹp của tình hữu nghị giữa hai nước.

ha noi trao tang 200000 khau trang y te giup cac dia phuong cua phap chong covid 19 ChildFund Việt Nam trao tặng đồ dùng học tập và thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 cho Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình

Theo thống kê, tính đến ngày đến ngày 15/5, các văn phòng Phát triển vùng ChildFund Việt Nam tại ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn và ...

ha noi trao tang 200000 khau trang y te giup cac dia phuong cua phap chong covid 19 Hà Nội chi hơn 400 tỷ đồng cho 5 chế độ đặc thù phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 15/5, Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp không thường kỳ) HĐND Thành phố Hà Nội khóa XV xem xét, quyết định một số nội ...

ha noi trao tang 200000 khau trang y te giup cac dia phuong cua phap chong covid 19 HUFO trao tặng vật tư y tế cho học sinh phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 13/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh (HUFO) đã trao 5.000 khẩu trang, 400 chai gel rửa tay và ...

Nguyệt My

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-trao-tang-200000-khau-trang-y-te-giup-cac-dia-phuong-cua-phap-chong-covid-19-108658.html

In bài viết