Hạ viện Mỹ cho phép các nghị sĩ bỏ phiếu từ xa - cách thức chưa từng có trong tiền lệ hơn 200 năm qua

11:01 | 17/05/2020

Ngày 15/5, Hạ viện Mỹ đã thông qua quyết định cho phép các nghị sĩ đang thực hiện cách ly hoặc bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 bỏ phiếu từ xa dưới hình thức ủy quyền. Đây là cách thức chưa từng có trong tiền lệ hơn 200 năm qua.
ha vien my cho phep cac nghi si bo phieu tu xa do covid 19 Quốc hội Việt Nam tặng 20.000 khẩu trang cho Nghị viện Hà Lan chống COVID-19
ha vien my cho phep cac nghi si bo phieu tu xa do covid 19 Thượng nghị sĩ Tom Cotton, Mỹ: Mãi biết ơn sự giúp đỡ từ những người bạn ở Việt Nam
ha vien my cho phep cac nghi si bo phieu tu xa do covid 19
Lần đầu tiên trong hơn 200 năm, Hạ viện Mỹ cho phép các nghị sĩ bỏ phiếu từ xa (Ảnh: Baocantho)

Với 217 phiếu thuận và 189 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật do đảng Dân chủ đề xuất nhằm cho phép Quốc hội duy trì hoạt động trong khi vẫn có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Cụ thể, quy định mới cho phép các nghị sĩ có thể chọn một người ủy nhiệm và cung cấp những chỉ dẫn chính xác về việc bỏ phiếu bầu cho họ. Thay đổi này cũng mở đường cho việc các hạ nghị sĩ có thể bỏ phiếu từ xa bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại trong tương lai. Ngoài ra, Hạ viện Mỹ cũng cho phép các ủy ban có thể họp trực tuyến, thay vì phải gặp mặt trực tiếp như trước đây.

Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ hy vọng những thay đổi mới sẽ cho phép Hạ viện có thể giám sát chặt chẽ hơn cách phản ứng với đại dịch của chính quyền Tổng thống Donald Trump và khởi động lại quy trình thông qua các dự luật quốc phòng và chi tiêu, ngay cả khi các thành viên không thể nhóm họp trực tiếp.

Dự luật mới vừa được Hạ viện thông qua là một thay đổi lớn vượt ra ngoài nguyên tắc hoạt động truyền thống của cơ quan này, đồng thời cho thấy đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi sâu sắc cuộc sống kinh tế, văn hóa, chính trị ở Mỹ. Trước đó, hình thức bỏ phiếu từ xa chỉ được áp dụng tại các ủy ban trực thuộc, chứ không phải tại toàn thể Hạ viện hoặc Thượng viện.

Cũng trong ngày 15-5, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật do đảng Dân chủ đề xuất trị giá 3.000 tỉ USD nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19. Dự luật Heroes Act (Đạo luật Những người anh hùng) do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (ảnh) soạn thảo đã được thông qua với 208 phiếu thuận và 199 phiếu chống. Tuy nhiên, dự luật có thể không được thông qua tại Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Tính đến thời điểm hiện tại, đại dịch COVID-19 đã khiến gần 1,5 triệu người ở Mỹ nhiễm bệnh và hơn 88.000 người tử vong.

ha vien my cho phep cac nghi si bo phieu tu xa do covid 19 Cộng đồng người Việt tại Đức tặng 100.000 khẩu trang cho nhân dân 16 bang ở Đức

Vừa qua, chị Bùi Thu Minh và anh Frank Định Trương đã thay mặt Ban tổ chức dự án trao tặng tượng trưng 100.000 khẩu trang ...

ha vien my cho phep cac nghi si bo phieu tu xa do covid 19 Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã trao 4.000 khẩu trang y tế cho Tổng cục trại giam nước bạn chống COVID-19

Mới đây, tại trụ sở bộ Nội vụ Campuchia, thừa ủy quyền của các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại ...

ha vien my cho phep cac nghi si bo phieu tu xa do covid 19 Chi hội hữu nghị Việt Nam-Nagasaki tặng hơn 4.000 khẩu trang cho tỉnh Nagasaki

Mới đây, Chi hội hữu nghị Việt Nam-Nagasaki trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 4.050 ...

Sơn Lâm

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-vien-my-cho-phep-cac-nghi-si-bo-phieu-tu-xa-cach-thuc-chua-tung-co-trong-tien-le-hon-200-nam-qua-108540.html

In bài viết