Thừa Thiên - Huế có thể lên thành phố Trung ương ngay trong năm 2021?

11:29 | 27/04/2020

Theo nghị quyết mới đây của Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế, địa phương này thống nhất đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khả năng cho phép thành lập TP. Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2021.
thua thien hue co the len thanh pho trung uong ngay trong nam 2021 Bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Kiên Giang, Thừa Thiên - Huế
thua thien hue co the len thanh pho trung uong ngay trong nam 2021 Quốc hội sẽ miễn nhiệm chức Phó thủ tướng với ông Vương Đình Huệ

Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Nghị quyết số 16 thông qua đề án "Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên - Huế".

Trong đó, thống nhất việc đề nghị các cấp trung ương có thẩm quyền phê duyệt đề án "Xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên - Huế".

Đồng thời, xem xét khả năng cho phép thành lập TP. Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2021. Cho phép mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế, phê duyệt các cơ chế, chính sách đặc thù cho Thừa Thiên - Huế theo thẩm quyền.

Trước đó, Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế cũng đã thống nhất đề án "Điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế" và thông qua "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

thua thien hue co the len thanh pho trung uong ngay trong nam 2021
Một góc thành phố Huế (Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế)

Theo đề án, địa giới hành chính của TP. Huế được mở rộng, các đơn vị hành chính được sắp xếp lại. Cụ thể:

Sáp nhập 13 xã, phường của các huyện, thị xã lân cận vào TP. Huế, bao gồm: Thủy Bằng, Thủy Vân (thị xã Hương Thủy), Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Vinh, Hương Phong, Hải Dương (thị xã Hương Trà), Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh, thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang).

Sau khi sáp nhập, sẽ có 4 xã chuyển lên thành phường gồm: Hương Vinh, Phú Thượng, Thủy Vân và thị trấn Thuận An.

Đồng thời, sáp nhập 9 phường của TP. Huế lại thành 5 phường: Phường Phú Cát và Phú Hiệp sẽ thành phường Gia Hội; phường Phú Bình và Thuận Lộc thành phường Thuận Lộc; phường Phú Hòa và Thuận Thành thành phường Thuận Thành. Một số diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Thuận nhập vào phường Tây Lộc, một phần phường Phú Thuận vào phường Thuận Hòa.

Sau khi hoàn thành sáp nhập, TP. Huế sẽ có diện tích tự nhiên hơn 266km2, dân số hơn 652.000 người, gồm 29 phường và 7 xã.

thua thien hue co the len thanh pho trung uong ngay trong nam 2021 Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế

Các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế vừa triển khai công tác cán bộ tại nhiều đơn vị, theo đó công bố, trao quyết ...

thua thien hue co the len thanh pho trung uong ngay trong nam 2021 Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế viết thư tri ân du khách giữa mùa dịch COVID-19

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa gửi thư tri ân du khách đã hoàn thành cách ly 14 ngày dịch COVID-19. Ông hứa ...

thua thien hue co the len thanh pho trung uong ngay trong nam 2021 Những món bún Huế 'ăn một lần, nhớ cả đời'

Nếu không phải là "fan" của món bún bò Huế, chắc chắn mảnh đất cố đô vẫn còn nhiều món ăn hấp dẫn đủ để ...

Nam Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thua-thien-hue-co-the-len-thanh-pho-trung-uong-ngay-trong-nam-2021-107064.html

In bài viết