Bộ Ngoại giao Mỹ: Trung Quốc nên ngừng "hành động bắt nạt" ở Biển Đông

06:34 | 19/04/2020

Ngày 18/4, Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc ngừng "hành động bắt nạt” ở Biển Đông và tuyên bố Washington quan ngại trước các báo cáo về “những hành động khiêu khích” của Bắc Kinh trong các hoạt động khai thác dầu khí trên biển.
bo ngoai giao my trung quoc nen ngung hanh dong bat nat o bien dong Học giả quốc tế quan ngại trước các hành động đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông
bo ngoai giao my trung quoc nen ngung hanh dong bat nat o bien dong Bộ Quốc phòng Mỹ lên án tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông
bo ngoai giao my trung quoc nen ngung hanh dong bat nat o bien dong
Tàu khai thác dầu West Capella của Công ty dầu khí Petronas (Malaysia) hoạt động ở biển Đông. Ảnh: MARINETRAFFIC.COM

Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin nhóm tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc bám theo tàu khai thác dầu West Capella do công ty dầu khí nhà nước Petronas của Malaysia vận hành trong vùng lãnh hải của nước này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Mỹ lo ngại về những thông tin cho thấy Trung Quốc lặp lại hành động khiêu khích nhắm tại các mỏ dầu và khí đốt ngoài khơi của các nước có tuyên bố chủ quyền khác. Trong trường hợp này, Trung Quốc nên ngừng hành vi bắt nạt và tránh thực hiện hành động khiêu khích và gây bất ổn này".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay những hành động của Trung Quốc đe dọa an ninh năng lượng trong khu vực và làm tổn hại thị trường năng lượng tự do và rộng mở tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trước đó ngày 14/4, khi tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 đi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố con tàu này đang tiến hành hoạt động bình thường và cáo buộc các quan chức Mỹ bôi nhọ Bắc Kinh.

bo ngoai giao my trung quoc nen ngung hanh dong bat nat o bien dong Philippines bày tỏ quan ngại sau vụ Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông

Ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về vụ đâm chìm một ...

bo ngoai giao my trung quoc nen ngung hanh dong bat nat o bien dong Mỹ quan ngại Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông

Mỹ bày tỏ "vô cùng quan ngại" việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, kêu gọi Bắc Kinh tập trung vào nỗ lực toàn ...

bo ngoai giao my trung quoc nen ngung hanh dong bat nat o bien dong Việt Nam - Nhật Bản nhất trí tuân thủ luật pháp trên Biển Đông

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tuân thủ luật pháp ...

An Nhi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-ngoai-giao-my-trung-quoc-nen-ngung-hanh-dong-bat-nat-o-bien-dong-106250.html

In bài viết