Tạm ngưng hiệu lực thị thực ngắn hạn với người nước ngoài tại Hàn Quốc trong 90 ngày

06:48 | 11/04/2020

Ngày 10/4, theo công hàm của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Hàn Quốc quyết định triển khai thực hiện biện pháp “tạm ngừng hiệu lực thị thực ngắn hạn” với người nước ngoài, không phân biệt quốc gia và vùng lãnh thổ, bắt đầu từ 0h ngày 13/4.
tam ngung hieu luc thi thuc ngan han voi nguoi nuoc ngoai tai han quoc trong 90 ngay Ngăn dịch COVID-19 từ nước ngoài, Hàn Quốc tạm dừng miễn thị thực
tam ngung hieu luc thi thuc ngan han voi nguoi nuoc ngoai tai han quoc trong 90 ngay Hướng dẫn thủ tục gia hạn cho du khách nước ngoài mắc kẹt ở Việt Nam
tam ngung hieu luc thi thuc ngan han voi nguoi nuoc ngoai tai han quoc trong 90 ngay
Hàn Quốc tạm ngưng hiệu lực thị thực ngắn hạn với người nước ngoài từ 13/4.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã thông tin và lưu ý công dân Việt Nam về quyết định nói trên của Chính phủ Hàn Quốc bốn lưu ý như sau:

Một là, Chính phủ Hàn Quốc tạm ngừng hiệu lực thị thực ngắn hạn (lưu trú trong vòng 90 ngày) đã được các cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc ở nước ngoài cấp cho người nước ngoài trước ngày 5/4.

Hai là, người nước ngoài đã nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích lưu trú ngắn hạn, có thể lưu trú trong phạm vi thời gian lưu trú đã được cho phép khi nhập cảnh.

Ba là, Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu người nước ngoài đăng ký thị thực trong thời gian tới phải nộp giấy khám sức khỏe được cấp bởi cơ quan y tế có ghi thông tin về các triệu chứng liên quan đến COVID-19 và các kết quả xét nghiệm liên quan trong vòng 48 tiếng kể từ ngày đăng ký.

Bốn là, quyết định trên không áp dụng với các trường hợp đã được cấp thị thực theo diện: làm việc ngắn hạn dành cho kỹ sư cao cấp được mời bởi doanh nghiệp Hàn Quốc; thị thực dài hạn về làm việc, đầu tư. Bên cạnh đó người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, gia đình công dân Hàn Quốc hoặc các trường hợp cấp bách, nhân đạo khác cũng không áp dụng trong diện này.

Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam hạn chế tối đa đi lại giữa hai nước trong thời điểm hiện nay, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của Hàn Quốc, thường xuyên cập nhật quy định của hai nước.

Trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ với đường dây nóng Bảo hộ công dân:

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc: +82 2 720 5124.

Tổng đài Bảo hộ công dân: +84 981 84 84 84.

tam ngung hieu luc thi thuc ngan han voi nguoi nuoc ngoai tai han quoc trong 90 ngay Hàn Quốc khẳng định ủng hộ các nỗ lực, sáng kiến của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN

Tổng thống Hàn Quốc Mun Che In khẳng định sẽ tăng cường trao đổi về quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Hàn Quốc; nhất ...

tam ngung hieu luc thi thuc ngan han voi nguoi nuoc ngoai tai han quoc trong 90 ngay Hội hữu nghị Hàn - Việt tặng 5.000 khẩu trang cho người Việt Nam tại Hàn Quốc

Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ngày 31/3, Hội hữu nghị Hàn - Việt đã gửi tặng 5.000 khẩu trang y ...

tam ngung hieu luc thi thuc ngan han voi nguoi nuoc ngoai tai han quoc trong 90 ngay Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ chống hạn mặn và COVID-19

Vừa qua đại diện Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đã hỗ trợ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang phòng dịch, nước ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tam-ngung-hieu-luc-thi-thuc-ngan-han-voi-nguoi-nuoc-ngoai-tai-han-quoc-trong-90-ngay-105404.html

In bài viết