Bình Thuận: 2 bệnh nhân COVID-19 cuối cùng đã khỏi bệnh

12:48 | 10/04/2020

Bệnh nhân 36 và 44 – hai ca bệnh COVID-19 cuối cùng tại tỉnh Bình Thuận đã được công bố khỏi bệnh vào sáng nay, 10/4.    
binh thuan 2 benh nhan covid 19 cuoi cung da khoi benh Người Việt ở các quốc gia hưởng ứng phong trào may tặng khẩu trang chống COVID-19
binh thuan 2 benh nhan covid 19 cuoi cung da khoi benh Nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao vì nồng độ kháng thể thấp
binh thuan 2 benh nhan covid 19 cuoi cung da khoi benh
Hai bệnh nhân cuối cùng ở Bình Thuận đã khỏi bệnh.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, hai trường hợp này sau khi được công bố khỏi bệnh sẽ được đưa đến khu cách ly y tế tập trung trung để theo dõi 14 ngày theo quy định trước khi cho về nhà.

Bệnh nhân 36 (61 tuổi) là giúp việc trong gia đình bệnh nhân 34 – ca bệnh đầu tiên và cũng là “siêu lây nhiễm” tại địa phương này.

Bệnh nhân 44 (13 tuổi) là con của bệnh nhân 37 – nhân viên của bệnh nhân 34.

Như vậy, đến nay 9/9 bệnh nhân mắc COVID-19 tại tỉnh Bình Thuận đã khỏi bệnh. Hiện 9 người này đều đang được cách ly tập trung tại Trung tâm điều trị Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Y học Cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, ngày 10/3, Bình Thuận ghi nhận ca nhiễm COVID – 19 đầu tiên là bệnh nhân 34. Tiếp đó, ngày 11 và 12/3, tỉnh này ghi nhận thêm 8 trường hợp nữa, nâng tổng số ca mắc lên 9 ca. Tất cả 8 trường hợp này đều có liên quan đến bệnh nhân số 34.

Ngày 3/4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân 34 “siêu lây nhiễm” và các thành viên khác trong gia đình bệnh nhân gồm: 38, 40, 41, 42, 43. Ngoài 6 bệnh nhân trên, bệnh nhân thứ 37 tại Bình Thuận cũng đủ điều kiện xuất viện, tuy nhiên xin được ở lại để chăm sóc con mình là bệnh nhân thứ 44 (13 tuổi, hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ ngày 3/4).

Theo Bộ Y tế, trong ngày 10/4 cả nước đã có 16 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 144 bệnh nhân được điều trị khỏi ở nước ta.

Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (BN 25, BN 86, BN 94, BN 148, BN 194, BN 202, BN 205, BN 237, BN 249); Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh (BN 74); Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh (BN204); Bệnh viện Đà Nẵng (BN 135); Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận (BN36, BN 44); Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (BN 157, BN 171).

binh thuan 2 benh nhan covid 19 cuoi cung da khoi benh Nguy cơ tái nhiễm COVID-19 cao vì nồng độ kháng thể thấp

Các nhà khoa học ở Thượng Hải (Trung Quốc) đang xác định nguyên nhân tái nhiễm COVID-19 sau khi phát hiện thấy nồng độ kháng ...

binh thuan 2 benh nhan covid 19 cuoi cung da khoi benh 3 bệnh nhân âm tính rồi dương tính COVID-19

Ngoài bệnh nhân 50, tỉnh Quảng Ninh vừa ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân 149 có kết quả xét nghiệm âm tính, nhưng ...

binh thuan 2 benh nhan covid 19 cuoi cung da khoi benh COVID-19: Bác gái bệnh nhân 17 trở nặng, 3 lần ngừng tuần hoàn

Bệnh nhân 19 – bác gái bệnh nhân 17 (trú tại Trúc Bạch, Hà Nội hiện đã xuất viện) sau nhiều ngày dừng ECMO, mới ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/binh-thuan-2-benh-nhan-covid-19-cuoi-cung-da-khoi-benh-105322.html

In bài viết