Thủ tướng bổ nhiệm lại lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

20:15 | 09/04/2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
thu tuong bo nhiem lai lanh dao bo ngoai giao tap doan dien luc viet nam Điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an Nam Định, Bình Thuận, Thanh Hoá
thu tuong bo nhiem lai lanh dao bo ngoai giao tap doan dien luc viet nam Bổ nhiệm lãnh đạo mới Viện KSND Tối cao, Uỷ ban Trung ương MTTQ
thu tuong bo nhiem lai lanh dao bo ngoai giao tap doan dien luc viet nam
Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (Ảnh: Báo quốc tế)

Cụ thể, tại Quyết định số 466/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Bùi Thanh Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Thời gian bổ nhiệm lại tính từ ngày 10/2/2020.

Được biết, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn sinh năm 1962, quê quán Hà Nội. Ông công tác trong ngành Ngoại giao hơn 30 năm, đảm nhiệm nhiều vị trí và có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, kinh tế quốc tế và đàm phán quốc tế.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại giao Việt Nam (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1984, tốt nghiệp Thạc sỹ Quan hệ quốc tế, Đại học Columbia, Mỹ năm 1993.

Ông Bùi Thanh Sơn bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao từ tháng 9/1987 với vị trí là cán bộ nghiên cứu tại Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3/1996, ông lần lượt được bổ nhiệm vào các vị trí Phó ban rồi Trưởng ban Âu - Mỹ, Chánh Văn phòng, Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3/1996 - 1/2000, ông được cử giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Đại sứ quán Việt Nam tại nước Cộng hòa Singapore với cương vị Tham tán Công sứ (3/2000 - 7/2003), ông trở lại công tác tại Bộ Ngoại giao và được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng, Vụ Chính sách Đối ngoại (7/2003 - 9/2008).

Từ tháng 9/2008 - 11/2009, ông đảm nhận cương vị Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao. Trong giai đoạn từ tháng 9/2008 - 6/2012, ông còn đảm nhận các chức vụ Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU).

Tháng 11/2009, ông Bùi Thanh Sơn được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Đến tháng tháng 2/2015 ông đã được bổ nhiệm lại chức vụ.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vào tháng 6/2016.

thu tuong bo nhiem lai lanh dao bo ngoai giao tap doan dien luc viet nam
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, ông Dương Quang Thành

Cũng trong dịp này, tại Quyết định số 468/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Dương Quang Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Thời gian bổ nhiệm lại được tính kể từ ngày 25/3/2020.

Trước đó, ông Dương Quang Thành, Phó Tổng Giám đốc EVN, đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN từ ngày 25/3/2015.

Ông Dương Quang Thành sinh tháng 7/1962, quê quán tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Ông có trình độ tiến sĩ kinh tế và cao cấp lý luận chính trị.

Ông đã có hơn 20 năm công tác tại Tập đoàn EVN. Tháng 3-2007, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc EVN phụ trách việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thị trường điện, nguồn điện, lưới điện nhất là việc cung cấp điện cho miền Nam Việt Nam.

Đến tháng 3/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN thay ông Hoàng Quốc Vượng được điều động làm Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam vào cuối tháng 1/2015.

Cũng trong năm 2015, ông Thành còn được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2016, ông Thành còn là Ủy viên Ban chấp hành Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Hiện ông đang giữ các chức vụ như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV.

thu tuong bo nhiem lai lanh dao bo ngoai giao tap doan dien luc viet nam Tin điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Hoà Bình và Cần Thơ

Các địa phương Hoà Bình và Cần Thơ vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết ...

thu tuong bo nhiem lai lanh dao bo ngoai giao tap doan dien luc viet nam Thủ tướng phê chuẩn nhân sự, lãnh đạo mới tại Cao Bằng, Vĩnh Long, Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm nhân sự UBND 3 tỉnh, thành: ...

thu tuong bo nhiem lai lanh dao bo ngoai giao tap doan dien luc viet nam Hải Dương, Long An, Thừa Thiên - Huế bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới

Các tỉnh Hải Dương, Long An, Thừa Thiên - Huế vừa triển khai công tác cán bộ tại nhiều cơ quan, đơn vị, theo đó ...

Nam Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-bo-nhiem-lai-lanh-dao-bo-ngoai-giao-tap-doan-dien-luc-viet-nam-105245.html

In bài viết