Bộ Giáo dục: Không có chủ trương thay đổi chữ viết theo “Chữ VN song song 4.0”

14:17 | 09/04/2020

Tác phẩm “Chữ VN song song 4.0” của hai tác giả Trần Tư Bình và Kiều Trường Lâm với đặc trưng là không dấu. Cả bảng chữ cái có 26 chữ cái Latin, trong đó 18 chữ cái Latin để thay thế dấu thanh và dấu phụ cho chữ Quốc ngữ.    
bo giao duc chua co chu truong thay doi chu viet theo chu vn song song 40 Bộ Giáo dục công bố đề minh họa thi THPT quốc gia 2020 tất cả các môn
bo giao duc chua co chu truong thay doi chu viet theo chu vn song song 40 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm lãnh đạo mới
bo giao duc chua co chu truong thay doi chu viet theo chu vn song song 40
Bài "Lời nguyện cầu ngày Noel" được chuyển sang chữ Việt Nam song song 4.0. (Ảnh: Người Lao Động).

Liên quan đến tác phẩm “Chữ VN song song 4.0” của tác giả Trần Tư Bình và Kiều Trường Lâm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay Chính phủ và Bộ không có chủ trương thay đổi chữ viết.

Ngày 25/3, tác giả Kiều Trường Lâm và Trần Tư Bình nhận được giấy chứng nhận bản quyền số 1850/2020/QTG từ Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch cho công trình nghiên cứu chữ viết của mình.

"Chữ VN song song 4.0" không dấu, có thể sử dụng ở điện thoại hay máy tính mà không cần bộ gõ tiếng Việt. Nó chỉ có 26 chữ cái Latin, trong đó 18 chữ cái Latin để thay thế dấu thanh và dấu phụ cho chữ Quốc ngữ.

bo giao duc chua co chu truong thay doi chu viet theo chu vn song song 40
Ông Kiều Trường Lâm và bài thơ "Mưa Xuân" được viết lại bằng chữ Việt Nam song song 4.0. (Ảnh: Người Lao Động).

Trong bộ chữ cải tiến, dấu sắc được bỏ bớt ở mọi từ có chữ cái cuối là: C, P, T, CH; chữ I thay cho Y, Y thay cho UY.

Ở phụ âm đầu, chữ F thay PH, Q thay QU, C thay K, K thay KH, Z thay D, D thay Đ, J thay GI, G thay GH, W thay NG, NGH.

Ở phụ âm cuối, G thay NG, H thay NH, K thay CH.

Nguyên âm ghép được rút gọn thành một nguyên âm như UYE còn là Y, UÔ còn U, ƯƠ còn Ư, OE còn E, OA còn O...

Thay chữ cái cuối bằng chữ cái khác như T bằng D, P bằng F, C bằng S, N bằng L...

Như vậy, ráp 10 nguyên âm rút gọn vào 8 chữ cái cuối khác, ghi gọn được 52 vần trên mỗi vần chỉ còn 2 chữ cái, như UYÊT, UYÊN = YD, YL.

Ví dụ, thuyết chuyện = thyd chỵl. Tuy cách viết khác với vần quốc ngữ, cách đọc vẫn như nhau.

bo giao duc chua co chu truong thay doi chu viet theo chu vn song song 40 Bộ Giáo dục công bố đề minh họa thi THPT quốc gia 2020 tất cả các môn

Chiều 3/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố đề minh họa kì thi THPT quốc gia 2019 đối với tất ...

bo giao duc chua co chu truong thay doi chu viet theo chu vn song song 40 Thủ tướng ban hành kế hoạch khung quốc gia về trình độ giáo dục đại học

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo ...

bo giao duc chua co chu truong thay doi chu viet theo chu vn song song 40 Bộ Giáo dục hướng dẫn giảm tải nội dung học kỳ II do dịch Covid-19

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 1125/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-giao-duc-khong-co-chu-truong-thay-doi-chu-viet-theo-chu-vn-song-song-40-105218.html

In bài viết