Hạ Long "bác" tin đồn đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị bêu tên

16:48 | 07/04/2020

"Không có chuyện bêu tên người đi chợ quá 2 lần/ngày, ai kiểm soát được họ đâu mà bêu tên", lãnh đạo UBND TP.Hạ Long cho hay.
ha long bac tin don di cho qua 2 lanngay se bi beu ten Công an Hà Nội: Tung tin giả về COVID-19 sẽ bị khởi tố, xử phạt tới 7 năm tù
ha long bac tin don di cho qua 2 lanngay se bi beu ten Phạt 3,3 triệu đồng người đàn ông không đeo khẩu trang, dọa đánh thành viên chốt kiểm dịch COVID-19
ha long bac tin don di cho qua 2 lanngay se bi beu ten
Chợ Hạ Long I thực hiện đóng tất cả các cổng phụ, lối mở ra vào chợ. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Liên quan đến thông tin thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) sẽ nêu danh sách người vi phạm, người đi chợ quá 2 lần trong ngày để tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi dịch Covid-19, UBND TP.Hạ Long đã lên tiếng phủ nhận.

Ông Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long khẳng định, không có sự việc người dân đi chợ 2 lần trong ngày sẽ bị bêu tên. “Chúng tôi chỉ khuyến cáo nhân dân và các cán bộ công chức, viên chức của thành phố chỉ nên đi chợ 1 tuần 1 lần nhằm giảm thiểu tối đa tập trung đông người, chứ không hề có sự việc người dân đi chợ quá 2 lần/ngày sẽ bị bêu tên trên các phương tiện thông tin đại chúng”, ông Sơn cho biết trên báo Tiền phong.

Theo thông tin từ UBND TP.Hạ Long,thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly xã hội theo theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh về tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm phát luật điển hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19, đến 18h ngày 6/4, các lực lượng chức năng trên địa bàn Thành phố Hạ Long và các địa phương kiểm tra, xử lý vi phạm 173 trường hợp. Trong đó có 86 trường hợp bị xử lý do không đeo khẩu trang, 87 trường hợp ra đường không đúng đối tượng.

Trước đó, từ ngày 10/3 đến 5/4, các lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố đã xử phạt 140 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường. Như vậy, tính đến ngày 6/4, toàn thành phố Hạ Long đã có 313 trường hợp bị xử lý vi phạm.

BCĐ phòng chống dịch Covid-19 TP.Hạ Long cũng bố trí lực lượng chốt chặn tại tất cả các cổng, yêu cầu 100% người vào chợ và các tiểu thương kinh doanh tại chợ phải đeo khẩu trang; khuyến cáo người già, trẻ em không vào chợ.

TP Hạ Long tiếp tục siết chặt hoạt động tại các chợ trên địa bàn bằng nhiều biện pháp: Thực hiện nghiêm việc kiểm soát y tế và đeo khẩu trang bắt buộc với tất cả người ra/vào chợ; tuyên truyền, vận động người dân hạn chế và chỉ đi chợ khi thực sự cần thiết; yêu cầu người dân giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi đi chợ; đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu ký cam kết hoặc có hình thức lập biên bản, xử phạt đối với những trường hợp cố tình không thực hiện các quy định, thông tin trên Báo Quảng Ninh.

ha long bac tin don di cho qua 2 lanngay se bi beu ten Từ hôm nay, Hạ Long sẽ bêu tên người đi chợ quá 2 lần/ngày

Danh sách những trường hợp ra đường không đeo khẩu trang, ra đường không thật sự cần thiết, đi chợ quá 2 lần/ngày… trong thời gian thực ...

ha long bac tin don di cho qua 2 lanngay se bi beu ten Quảng Ninh: Phạt 7,5 triệu đồng chủ quán chốt cửa tổ chức tụ tập ăn uống

Chủ một nhà hàng ở huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) bị phạt 7,5 triệu đồng, ngoài ra mỗi vị khách cũng bị xử phạt 200.000 ...

ha long bac tin don di cho qua 2 lanngay se bi beu ten Quảng Ninh cách ly những trường hợp đến từ địa phương đã công bố dịch Covid-19

Tỉnh Quảng Ninh cũng thành lập 10 chốt kiểm soát người vào địa bàn tỉnh; kiểm tra, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho ...

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-long-bac-tin-don-di-cho-qua-2-lanngay-se-bi-beu-ten-104998.html

In bài viết