Thanh Hóa: Trốn cách ly tại nhà, 4 thanh niên thuê ô tô đi dự tiệc sinh nhật

14:22 | 07/04/2020

Thuộc diện tự cách ly tại nhà nhằm phòng ngừa Covid-19, nhưng 4 thanh niên ở huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) lại trốn và thuê xe ô tô đi dự tiệc sinh nhật ở một huyện khác.
thanh hoa tron cach ly tai nha 4 thanh nien thue o to di du tiec sinh nhat Xử phạt nhóm người tụ tập ăn uống trong khu cách ly
thanh hoa tron cach ly tai nha 4 thanh nien thue o to di du tiec sinh nhat Sau khi xuất viện, Tiên Nguyễn tiếp tục cách ly tại villa riêng tại Vũng Tàu

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) thông tin cho biết lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện 4 thanh niên thuộc diện tự cách ly tại nhà thuê ô tô đi dự tiệc sinh nhật ở huyện khác.

Cụ thể, vào 8h hôm qua, lực lượng chức năng trực tại chốt dốc Sáp Ong (quốc lộ 15A, nơi giáp ranh giữa huyện Lang Chánh và Bá Thước) dừng 1 ô tô để kiểm tra.

Trong xe ngoài tài xế còn có 3 nam và 1 nữ đều ngụ tại xã Trí Nang.

thanh hoa tron cach ly tai nha 4 thanh nien thue o to di du tiec sinh nhat
Thanh niên trốn cách ly đi dự sinh nhật bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Những thanh niên này đều đang thuộc diện tự cách ly, theo dõi y tế tại nhà vì trước đó trở về từ Hà Nội. Đặc biệt, 1 người trong nhóm từng đưa người thân từ BV Bạch Mai (Hà Nội) về nhà hôm 1/4.

Các thanh niên cho hay, do có bạn ở xã Thiên Phủ (huyện Quan Hóa) tổ chức sinh nhật nên cả 4 đã rủ nhau thuê ô tô đến nhà bạn dự vào tối 5/4. Đến sáng 6/4, họ đang trên đường về nhà thì bị phát hiện.

Các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để xử lý hành chính đối với 4 thanh niên đã có hành vi vi phạm quy định trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 6/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, người đứng đầu Chính phủ phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn trương xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, xử nghiêm các hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối người thi hành công vụ phòng, chống dịch; đưa tin sai, không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội.

Hành vi tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ổn thị trường... cũng phải xử lý nghiêm.

Nếu có dấu hiệu tội phạm, Thủ tướng yêu cầu phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự.

Bộ Công an được giao chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành điều tra, xem xét, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự.

thanh hoa tron cach ly tai nha 4 thanh nien thue o to di du tiec sinh nhat COVID-19: Cách ly thêm 10 y bác sĩ tại Vĩnh Phúc tiếp xúc bệnh nhân 243

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã tiến hành cách ly thêm 10 y bác sĩ có liên quan đến bệnh ...

thanh hoa tron cach ly tai nha 4 thanh nien thue o to di du tiec sinh nhat 63 y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội âm tính SARS-CoV-2

Các trường hợp y bác sĩ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 243 nhiễm COVID-19 hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính ...

thanh hoa tron cach ly tai nha 4 thanh nien thue o to di du tiec sinh nhat Kinh tế Mỹ đối mặt nguy cơ suy thoái trầm trọng như năm 2008

Giám đốc điều hành ngân hàng JPMorgan Chase cảnh báo: Do dịch COVID-19, hệ thống tài chính của Mỹ sẽ phải đối mặt với mức ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-hoa-tron-cach-ly-tai-nha-4-thanh-nien-thue-o-to-di-du-tiec-sinh-nhat-104985.html

In bài viết