Bất chấp lệnh cấm, Phó GĐ bệnh viện vẫn tổ chức đám cưới cho con giữa dịch Covid-19

18:00 | 02/04/2020

Đoàn xe rước dâu khoảng 20 chiếc ô tô nối đuôi nhau trên đường Hồ Chí Minh trong đám cưới con trai Phó GĐ BVĐK huyện Hương Khê khiến người dân bất bình vì đang trong thời điểm cả nước đang chung tay chống dịch Covid-19.
bat chap lenh cam pho gd benh vien van to chuc dam cuoi cho con giua dich covid 19 VKSND tối cao tạm dừng tiếp công dân đến hết ngày 15/4
bat chap lenh cam pho gd benh vien van to chuc dam cuoi cho con giua dich covid 19 Dịch Covid-19: TP.HCM tạm dừng hoạt động xe buýt từ 1/4
bat chap lenh cam pho gd benh vien van to chuc dam cuoi cho con giua dich covid 19
Hình ảnh đoàn xe rước dâu đám cưới con trai Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh đoàn xe ô tô rước dâu khoảng 20 chiếc ô tô nối đuôi nhau trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, đám cưới trên diễn ra vào sáng ngày 31/3, có khoảng 20 chiếc xe ôtô xuất phát từ khách sạn Đức Tài đóng trên địa bàn thị trấn Hương Khê, đi dọc theo đường Hồ Chí Minh, vòng quanh bờ hồ Bình Sơn rồi về nhà riêng của bố mẹ chú rể ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc bởi đang trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Được biết, đoàn xe rước dâu này của gia đình ôngLê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. Đáng chú ý, ông Hùng chính là một trong những thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện.

Lý giải về điều này, ông Hùng cho biết, do con trai và con dâu làm việc ở Huế nên đám cưới được tổ chức ở Huế vào ngày 17/3. Tới ngày 31/3, bên họ ngoại đưa cô dâu từ trong Huế về thôn Trung Phố, xã Gia Phố, huyện Hương Khê để làm lễ nhập gia tiên theo phong tục địa phương.

Vì nhà ngoại đi xe gia đình nên khi về tới Hương Khê có mượn sảnh khách sạn Đức Tài 2 (thị trấn Hương Khê) để con dâu sửa soạn lại quần áo, tư trang cá nhân, sau đó tiếp tục lên xe đi về nhà nội.

Việc có nhiều xe tham dự là do bản thân ông Lê Anh Hùng đã sinh sống, công tác ở Hương Khê đã lâu, có mối quan hệ rộng nên khi nghe tin gia đình ông này đón con dâu từ Huế, nhiều bạn bè chạy xe ô tô tới để “đón dâu”. Về tới nhà ông Hùng, những người này đã rời đi chứ không vào, không ăn cơm.

Ông Hùng cho biết thêm, lễ cưới hai bên gia đình chỉ gói gọn khoảng 10 người. Trước khi làm thủ tục nhập gia tiên, ông đã có báo cáo với chính quyền, trạm y tế xã và những người từ Huế về đã được kiểm tra sức khoẻ, đo thân nhiệt.

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Trường Sang - Giám đốc BVĐK huyện Hương Khê cho hay, đơn vị này sẽ căn cứ vào bản tường trình của ông Lê Anh Hùng để báo cáo với Sở Y tế và huyện Hương Khê và xử lý theo quy định.

Cũng trong chiều 2/4, Sở Y tế Hà Tĩnh đã ra văn bản đề nghị Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê xác minh lại thông tin, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, đề xuất biện pháp xử lý nếu có vi phạm.

bat chap lenh cam pho gd benh vien van to chuc dam cuoi cho con giua dich covid 19 Ngày đầu cách ly, hàng hóa tràn ngập chợ, siêu thị phục vụ người dân

Trong ngày đầu tiên cách ly xã hội ngăn chặn lây lan của dịch Covid-19, hệ thống siêu thị, chợ truyền thống vẫn hoạt động với ...

bat chap lenh cam pho gd benh vien van to chuc dam cuoi cho con giua dich covid 19 Hà Nội lập chốt kiểm soát để giám sát người dân chấp hành việc cách ly xã hội

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu lập các chốt kiểm soát để giám sát việc chấp hành của mọi người theo đúng chỉ đạo của ...

bat chap lenh cam pho gd benh vien van to chuc dam cuoi cho con giua dich covid 19 Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: 'Cách ly xã hội không phải phong tỏa đất nước'

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, các giải pháp về cách ly xã hội không đồng nghĩa với phong tỏa đất nước, ...

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bat-chap-lenh-cam-pho-gd-benh-vien-van-to-chuc-dam-cuoi-cho-con-giua-dich-covid-19-104382.html

In bài viết