Tung tin bị nghi nhiễm Covid-19 trêu đùa ngày Cá tháng Tư, cô gái trẻ bị phạt 15 triệu đồng

19:25 | 01/04/2020

Tại cơ quan công an, cô gái quê Bắc Giang thừa nhận hôm nay là ngày Cá tháng Tư nên đăng tin mình bị nghi nhiễm Covid-19 để trêu đùa mọi người.
tung tin bi nghi nhiem covid 19 treu dua ngay ca thang tu co gai tre bi phat 15 trieu dong Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4/2020: Tung tin đồn thất thiệt để câu like bị phạt tới 20 triệu đồng
tung tin bi nghi nhiem covid 19 treu dua ngay ca thang tu co gai tre bi phat 15 trieu dong Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (28/3): Xử phạt nam thanh niên tung tin bạn gái bị quấy rối tình dục ở khu cách ly
tung tin bi nghi nhiem covid 19 treu dua ngay ca thang tu co gai tre bi phat 15 trieu dong
Trịnh Thị Hồng Hạnh tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Ngày 1/4, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) lập biên bản xử phạt hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với Trịnh Thị Hồng Hạnh (sinh năm 1998, thôn Minh Khai 1, thị trấn Chũ) đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày Hạnh đăng tải lên Facebook với nội dung “Hiện tại mình đang bị cách ly do nghi ngờ nhiễm Covid-19. Hôm qua mình có vào Vân Xô mua đồ lúc 12 giờ và đi chợ Cơ Khí lúc 16 giờ. Ai ở 2 khu vực đó thì vui lòng đi khai báo y tế nhé. Hãy là một người có ý thức vì cộng đồng”.

Bài viết ngay sau đó thu hút được nhiều lượt bình luận, ngay sau đó, cô gái đăng cải chính: “Xin lỗi vì đã làm mọi người hoang mang, cá tháng tư tớ chỉ đùa chút thôi. Thật lòng xin lỗi tất cả bạn bè anh chị em”.

tung tin bi nghi nhiem covid 19 treu dua ngay ca thang tu co gai tre bi phat 15 trieu dong
Trịnh Thị Hồng Hạnh đăng tin thất thiệt trên Facebook

Tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh, Công an huyện Lục Ngạn xác định thông tin trên sai sự thật và triệu tập Trịnh Thị Hồng Hạnh tới trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Hạnh cho biết, hôm nay là ngày Cá tháng Tư (ngày nói dối) nên đăng tin mình bị nghi nhiễm Covid-19 để trêu đùa mọi người.

Quá trình làm việc, Hạnh đã nhận thức được hành vi sai trái của mình và gỡ thông tin giả, đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an huyện Lục Ngạn đã ra quyết định xử phạt hành vi của Trịnh Thị Hồng Hạnh theo điểm a, khoản 3, Điều 64, Nghị định 174 ngày 13/11/2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện”.

tung tin bi nghi nhiem covid 19 treu dua ngay ca thang tu co gai tre bi phat 15 trieu dong Xử lý 2 tài khoản Facebook tung tin Hà Nội sắp "vỡ trận" Covid-19

Công an đã triệu tập 2 trường hợp tung tin, bịa đặt về cuộc họp khẩn giữa Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và các sở, ngành. ...

tung tin bi nghi nhiem covid 19 treu dua ngay ca thang tu co gai tre bi phat 15 trieu dong Phạt 12,5 triệu đồng người phụ nữ tung tin chữa Covid-19 bằng tỏi

Đăng tin ăn và uống nước đun sôi từ tỏi có thể chữa khỏi Covid-19, một phụ nữ ở quận Hoàn Kiếm đã bị xử ...

tung tin bi nghi nhiem covid 19 treu dua ngay ca thang tu co gai tre bi phat 15 trieu dong Bộ Công an xử lý đối tượng tung tin bệnh nhân số 21 có "bồ nhí, con riêng"

Bộ Công an đã phối hợp Công an TP.Hà Nội xử lý một số đối tượng đã đăng tải, chia sẻ những thông tin thất ...

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tung-tin-bi-nghi-nhiem-covid-19-treu-dua-ngay-ca-thang-tu-co-gai-tre-bi-phat-15-trieu-dong-104302.html

In bài viết