Quá nửa số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc được chữa khỏi

20:10 | 28/03/2020

Số bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc được điều trị khỏi hoàn toàn trong ít ngày gần đây là 283 người, nâng tổng số lên 4.811 người được điều trị khỏi kể từ khi phát hiện.
luong nguoi o han quoc duoc chua khoi hoan toan covid 19 vuot hon mot nua so ca nhiem Những việc phải làm ngay lúc này để phòng chống dịch COVID-19
luong nguoi o han quoc duoc chua khoi hoan toan covid 19 vuot hon mot nua so ca nhiem Đi tập thể dục không đeo khẩu trang, 4 người bị mời về trụ sở công an làm việc

luong nguoi o han quoc duoc chua khoi hoan toan covid 19 vuot hon mot nua so ca nhiem

Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn COVID-19 ở Hàn Quốc mới đây là 283 nâng tổng số lên 4.811 người. (Ảnh AFP)

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm 28/3 đã đưa ra báo cáo cho biết, hiện số ca nhiễm COVID-19 ở "xứ kim chi" đã lên 9.478 người (trong đó bệnh nhân ít tuổi nhất bị tái nhiễm là bé gái 17 tháng tuổi ở thành phố Gimpo).

Tuy nhiên, một thông tin lạc quan là số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn trong ít ngày gần đây là 283 người, nâng tổng số lên 4.811 người, chiếm 50,7% tổng số ca nhiễm COVID-19 được phát hiện tại quốc gia châu Á này.

Số ca nhiễm mới phát hiện qua công tác kiểm dịch tại sân bay tăng thêm 24 ca (chiếm 16,4%) nâng tổng số thành 168 ca. Đây tiếp tục là một tín hiệu lạc quan trong công tác điều trị COVID-19 ở quốc gia này.

Tuy nhiên, số ca tử vong là 146 (thêm 7 trường hợp mới), chủ yếu vẫn là người cao tuổi (trên 80) và có ít nhất một bệnh lý nền từ trước.

Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang vẫn có số ca nhiễm bệnh chiếm 83% số ca nhiễm trên cả nước.

Về vấn đề tiếp tục lùi thời điểm tổ chức khai giảng năm học mới hay không, phát biểu tại trụ sở KCDC sáng cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nhấn mạnh rằng "việc đảm bảo an toàn cho học sinh vẫn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Theo đó, Chính phủ sẽ cân nhắc kỹ lưỡng sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia và đưa ra quyết định cuối cùng trong tuần tới".

luong nguoi o han quoc duoc chua khoi hoan toan covid 19 vuot hon mot nua so ca nhiem Cụ bà 81 tuổi tử vong trong khu vực cách ly tại Tiền Giang âm tính với COVID-19

Sở Y tế Tiền Giang vừa phát đi thông tin liên quan việc cụ bà 81 tuổi tử vong tại Khu cách ly tập trung ...

luong nguoi o han quoc duoc chua khoi hoan toan covid 19 vuot hon mot nua so ca nhiem Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen ngợi cán bộ, chiến sĩ QĐND, CAND trong phòng chống COVID-19

Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư biểu dương, khen ngợi những cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an nhân ...

luong nguoi o han quoc duoc chua khoi hoan toan covid 19 vuot hon mot nua so ca nhiem Chuyên gia Jordan Ryan: Bài học đẩy lùi dịch SARS của Việt Nam có thể ứng dụng chống COVID-19

Cựu điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Việt Nam giai đoạn 2001-2005, Jordan Ryan chia sẻ các biên pháp đẩy lùi ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/qua-nua-so-ca-nhiem-covid-19-tai-han-quoc-duoc-chua-khoi-103817.html

In bài viết