Tin thời tiết hôm nay 22/3: Miền Bắc mưa đá và dông lốc

19:30 | 21/03/2020

Trong thời điểm giao mùa, sự thay đổi liên tục của nhiệt độ đã khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc có nhiều xáo trộn. Dự báo thời tiết ngày 22/3 các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào, mưa đá và dông lốc.
tin thoi tiet hom nay 223 mien bac mua da va dong loc Tin thời tiết hôm nay 21/3: Miền Bắc mưa nhỏ, trời se lạnh
tin thoi tiet hom nay 223 mien bac mua da va dong loc Tin thời tiết hôm nay 20/3: Mưa phùn, rét ngọt bao trùm Bắc Bộ
tin thoi tiet hom nay 223 mien bac mua da va dong loc
Mưa đá to xuất hiện tại các tỉnh miền núi phía Bắc ngày 17/3. (Ảnh: Quang Anh).

Dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước chi tiết ngày 22/3 như sau:

Phía Đông Bắc Bộ: trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết Hà Nội: trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-23 độ

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ; riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, phía nam có nơi trên 33 độ.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33, có nơi trên 33 độ

Khu vực Tây Nguyên: trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ: trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

tin thoi tiet hom nay 223 mien bac mua da va dong loc Mưa đá xuất hiện tại nhiều địa phương của miền núi Bắc Bộ

Tối 17/3, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới tràn về, mưa đá đã xuất hiện tại nhiều địa phương của miền núi ...

tin thoi tiet hom nay 223 mien bac mua da va dong loc 15 người thương vong vì mưa đá lịch sử ở các tỉnh miền Bắc

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, trận mưa đá xảy ra vào đêm 2/3 và sáng nay, ...

tin thoi tiet hom nay 223 mien bac mua da va dong loc Ảnh: Mưa đá phủ trắng xóa, Lai Châu thiệt hại nặng nề

Hai trận mưa đá liên tiếp bắt đầu từ tối 2/3 và sáng 3/3 đã khiến nhiều huyện tại tỉnh Lai Châu thiệt hại nặng ...

Như Sương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-thoi-tiet-hom-nay-223-mien-bac-mua-da-va-dong-loc-103013.html

In bài viết