Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ lập kế hoạch đón công dân có nguyện vọng về nước do COVID-19

09:48 | 21/03/2020

Ngày 20/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ra thông báo hỗ trợ người Việt Nam tại Ấn Độ có nguyện vọng về nước khi đại dịch COVID-19 đang diễn biến nghiêm trọng.
dai su quan viet nam tai an do lap ke hoach don cong dan co nguyen vong ve nuoc truoc covid 19 Ngày 16/3: Việt Nam đón 180 công dân trở về từ Anh, Đức, Pháp
dai su quan viet nam tai an do lap ke hoach don cong dan co nguyen vong ve nuoc truoc covid 19 Dịch COVID-19: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ lập đường dây nóng bảo hộ công dân
dai su quan viet nam tai an do lap ke hoach don cong dan co nguyen vong ve nuoc truoc covid 19
COVID-19 đang trở thành đại dịch của toàn cầu.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ ngày 22/3, chính phủ Ấn Độ sẽ tạm dừng đón các chuyến bay quốc tế hạ cánh tới các sân bay của Ấn Độ. Chuyến bay thẳng về Việt Nam cuối cùng là hành trình New Delhi-Hà Nội vào ngày 21/3 do hãng hàng không Vietjet Air khai thác.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cho biết, bà con người Việt có nguyện vọng về nước cần khẩn trương liên hệ với hãng Vietjet Air để mua vé. Ngoài ra, người Việt đi trên chuyến bay này cần thông báo với Đại sứ quán về lịch trình của mình để Đại sứ quán có thể hỗ trợ khi cần thiết.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ là: +91 7303625588, hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao là: +84 981 848484.

Tính đến ngày 19/3, Ấn Độ đã ghi nhận 173 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Trước những thách thức đến từ dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 19/3 đã ban hành lệnh giới nghiêm, kéo dài từ 7h00 đến 21h00 ngày 22/3 (theo giờ địa phương) và biện pháp này có thể sẽ kéo dài trong nhiều tuần tiếp theo. Thủ tướng Modi kêu gọi toàn dân cảnh giác và nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh; đồng thời yêu cầu người dân trong thời gian tới ở nhà càng nhiều càng tốt và những người trên 60 tuổi không được ra khỏi nhà.

dai su quan viet nam tai an do lap ke hoach don cong dan co nguyen vong ve nuoc truoc covid 19 Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tri ân bác sĩ Việt Nam

Sáng 10/3, đại diện Lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm, trao quà cho Bệnh viện Chợ Rẫy ...

dai su quan viet nam tai an do lap ke hoach don cong dan co nguyen vong ve nuoc truoc covid 19 Đại sứ quán Việt Nam tại Italy lập đường dây nóng, bảo hộ công dân trước COVID-19

Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ khuyến nghị cộng đồng người Việt tại Italy cần giữ bình tĩnh, thực hiện nghiêm ...

dai su quan viet nam tai an do lap ke hoach don cong dan co nguyen vong ve nuoc truoc covid 19 Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản lập đường dây nóng trước COVID-19

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh do virus COVID-19 đang bùng phát mạnh, ngày 24/02, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-an-do-lap-ke-hoach-don-cong-dan-co-nguyen-vong-ve-nuoc-do-covid-19-102926.html

In bài viết