Châu Âu đóng cửa biên giới toàn khối ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

09:49 | 18/03/2020

Lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đóng cửa biên giới toàn khối trong 30 ngày nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.
chau au dong cua bien gioi toan khoi ngan chan dich covid 19 lay lan Khu vui chơi giải trí khắp thế giới hoang vắng vì dịch COVID-19
chau au dong cua bien gioi toan khoi ngan chan dich covid 19 lay lan Hành động đẹp mùa dịch: Chủ trọ bớt tiền thuê nhà, nhắn khách nếu thiếu hãy lấy mỳ tôm

CNN ngày 17/3 đưa tin, trong nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19, Liên minh châu Âu EU đã đồng ý tạm thời đóng cửa biên giới đối với các di chuyển “không cần thiết” từ một nước thứ 3.

Thông báo của EU có hiệu lực ngay tức thì. Trường hợp ngoại lệ bao gồm những người sống ở khối EU lâu năm, các nhà ngoại giao, các bác sĩ, các nhà nghiên cứu nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng Covid-19.

Biện pháp trên sẽ kéo dài trong 30 ngày và không áp dụng cho Anh, quốc gia đã tuyên bố rời EU.

chau au dong cua bien gioi toan khoi ngan chan dich covid 19 lay lan
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, theo CNN, thỏa thuận này không có sự ràng buộc về mặt pháp lý và phụ thuộc vào từng quốc gia có chọn thực hiện hay không.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, châu Âu trở thành tâm điểm mới của dịch Covid-19, sau khi nó khởi phát ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc hồi tháng 12/2019.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh ở châu Âu đã gây ra căng thẳng chính trị trong các quốc gia liên minh và gây áp lực dẫn tới hành động của giới chức các nước. Trên thực tế, EU không có nhiều quyền hạn chính thức trong việc buộc các quốc gia thành viên thực hiện chính sách về biên giới hay y tế.

Tính đến sáng 18/3, số người nhiễm và chết vì nCoV trên toàn cầu tăng lên lần lượt 198.255 và 7.976, hàng nghìn ca nhiễm mới được báo cáo tại nhiều nước châu Âu.

Italy, vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai trên thế giới, thêm 3.526 ca nhiễm mới và 345 trường hợp tử vong, nâng số ca nhiễm và người chết trên toàn quốc lên 31.506 và 2.503. Tỷ lệ tử vong 7,94%, cao gần gấp đôi tỷ lệ trung bình toàn cầu là 4,02%

Đức xuất hiện thêm hơn 2.000 trường hợp dương tính, đưa số ca nhiễm lên 9.367, song số ca tử vong vẫn ở mức thấp, 26 ca.

Tây Ban Nha và Pháp báo cáo thêm hơn 1.000 trường hợp dương tính, đưa số ca nhiễm lên lần lượt là 11.826 và 7.730.

chau au dong cua bien gioi toan khoi ngan chan dich covid 19 lay lan Tin tức giải trí sao Việt hôm nay (18/3): Hồ Ngọc Hà hỗ trợ 2 phòng cách ly cho bệnh nhân Covid-19

Tin tức giải trí hôm nay: Hồ Ngọc Hà tiếp tục hỗ trợ 2 phòng cách ly cho bệnh nhân Covid-19, Mai Phương Thúy đại ...

chau au dong cua bien gioi toan khoi ngan chan dich covid 19 lay lan Nhiều hội nghị của APEC tại Malaysia phải điều chỉnh lịch do COVID-19

Ngày 17/3, Malaysia thông báo một loạt hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra ...

chau au dong cua bien gioi toan khoi ngan chan dich covid 19 lay lan Dịch Covid-19 ngày 18/3: Thế giới ghi nhận thêm 803 ca tử vong

Dịch Covid-19 ngày 18/3: Italy vẫn là tâm điểm nóng của dịch khi số ca tử vong vượt 2.500, số ca nhiễm cán mốc gần 32.000.

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chau-au-dong-cua-bien-gioi-toan-khoi-ngan-chan-dich-covid-19-lay-lan-102680.html

In bài viết