Ngăn chặn kẻ xấu trục lợi, cô lượm ve chai cắt đôi khẩu trang đã qua sử dụng

10:56 | 18/03/2020

Từ chối việc lượm lặt những khẩu trang đã sử dụng để bán lại trục lợi, cô Lan - người phụ nữ hành nghề lượm ve chai đã cắt đôi khẩu trang cũ để những kẻ xấu không có cơ hội làm hại cộng đồng. 
ngan chan ke xau truc loi co luom ve chai cat doi khau trang da qua su dung Hành động đẹp mùa dịch: Chủ trọ bớt tiền thuê nhà, nhắn khách nếu thiếu hãy lấy mỳ tôm
ngan chan ke xau truc loi co luom ve chai cat doi khau trang da qua su dung Hà Tĩnh: Học sinh lớp 3 trả lại 11 triệu đồng và 3 chỉ vàng cho người đánh rơi

Đó là câu chuyện của cô Lan (49 tuổi) trú tại Biên Hòa, Đồng Nai - hành nghề lượm ve chai để mưu sinh. Trước đó, dù được gợi ý nhặt khẩu trang đã qua sử dụng để bán lại kiếm lời trong lúc dịch bệnh Covid-19 vẫn đang rình rập, nhưng cô đã từ chối và làm một việc được cộng đồng khen ngợi. Đó là cắt đôi những chiếc khẩu trang cũ ngoài bãi rác, hòng ngăn chặn hành động ám hại cộng đồng của những kẻ hám lời.

Chị Phạm Thị Cương (sinh năm 1993) đã chia sẻ câu chuyện cảm động về người phụ nữ này trên mạng xã hội. Chị cho hay, khoảng 19h tối ngày 16/3, vì khu trọ mất điện, chị Cương cho hai con nhỏ ra đầu đường hóng mát. Tại đây, chị bắt gặp hành động cắt đôi những chiếc khẩu trang cũ bị vứt bỏ ngoài đống rác.

ngan chan ke xau truc loi co luom ve chai cat doi khau trang da qua su dung

"Cô bảo đợt dịch, khẩu trang khan hiếm nên giá được đẩy lên rất cao. Lợi dụng việc này, nhiều kẻ xấu thu gom và mua loại khẩu trang đã qua sử dụng này về tái chế hòng bán lại kiếm lời. Cô cắt hết những khẩu trang này để tránh kẻ xấu thu lượm về bán lại cho người dân", chị cho biết.

ngan chan ke xau truc loi co luom ve chai cat doi khau trang da qua su dung

Cô Lan chia sẻ về việc khước từ gợi ý lượm khẩu trang cũ về bán lại kiếm lời: "Dù nghèo cũng không bao giờ làm mấy việc đó đâu. Mình sống còn phải để đức cho con cái chứ. Nghĩ đến việc này cũng không mất thời gian mình nhiều nên tiện tay cô mang theo cái kéo cắt luôn ấy mà".

Chị Cương cho hay thi thoảng cũng hay cho cô Lan ve chai và rất xúc động trước việc làm có tâm này của cô. Chị sẽ mua tặng cô đôi găng tay cao su để cô có thể làm việc an toàn hơn.

Bài viết và hình ảnh về việc làm trên nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được không ít lời khen ngợi, nhất là trong khi ngoài kia còn đầy rẫy những kẻ vô ý thức muốn trục lợi từ khó khăn của cộng đồng.

ngan chan ke xau truc loi co luom ve chai cat doi khau trang da qua su dung Châu Âu đóng cửa biên giới toàn khối ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

Lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đóng cửa biên giới toàn khối trong 30 ngày nhằm ...

ngan chan ke xau truc loi co luom ve chai cat doi khau trang da qua su dung Nhiều hội nghị của APEC tại Malaysia phải điều chỉnh lịch do COVID-19

Ngày 17/3, Malaysia thông báo một loạt hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra ...

ngan chan ke xau truc loi co luom ve chai cat doi khau trang da qua su dung Sau Mỹ, Iran thả 85.000 tù nhân để ngăn dịch COVID-19

Theo người phát ngôn về tư pháp Iran, nước này vừa phóng thích 85.000 tù nhân để đối phó với dịch COVID-19. Trước đó, nhiều ...

Anh Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ngan-chan-ke-xau-truc-loi-co-luom-ve-chai-cat-doi-khau-trang-da-qua-su-dung-102678.html

In bài viết