Dịch Covid-19 ngày 18/3: Thế giới ghi nhận thêm 803 ca tử vong

07:25 | 18/03/2020

Dịch Covid-19 ngày 18/3: Italy vẫn là tâm điểm nóng của dịch khi số ca tử vong vượt 2.500, số ca nhiễm cán mốc gần 32.000.
dich covid 19 ngay 183 the gioi ghi nhan them 803 ca tu vong Dịch Covid-19 ngày 17/3: Thêm 629 ca tử vong toàn cầu
dich covid 19 ngay 183 the gioi ghi nhan them 803 ca tu vong Dịch Covid-19 ngày 16/3: Toàn cầu có gần 6.500 người tử vong

Dịch Covid-19 ngày 18/3

Gần 200.000 người nhiễm nCoV toàn cầu

dich covid 19 ngay 183 the gioi ghi nhan them 803 ca tu vong
Quân đội Tây Ban Nha khử trùng sân bay Malaga ở thành phố Costa Del Sol hôm 16/3. (Ảnh: AFP)

Tính đến sáng 18/3, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 165 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau Trung Quốc, Italy, Đức, Pháp trở thành tâm dịch toàn cầu với số ca nhiễm mới tăng mạnh và số ca tử vong chưa có dấu hiệu giảm.

Đến nay, tổng số người nhiễm và chết vì nCoV trên toàn cầu tăng lên lần lượt 198.178 và 7.965, hàng nghìn ca nhiễm mới được báo cáo tại nhiều nước châu Âu.

Italy hôm nay ghi nhận thêm 3.526 ca nhiễm mới và 345 trường hợp tử vong, nâng số ca nhiễm và người chết trên toàn quốc lên 31.506 và 2.503. Tỷ lệ tử vong 7,94%, cao gần gấp đôi tỷ lệ trung bình toàn cầu là 4,02%

Đức xuất hiện thêm hơn 2.000 trường hợp dương tính, đưa số ca nhiễm lên 9.367, song số ca tử vong vẫn ở mức thấp, 26 ca.

Tây Ban Nha và Pháp báo cáo thêm hơn 1.000 trường hợp dương tính, đưa số ca nhiễm lên lần lượt là 11.826 và 7.730. Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày từ 14/3, chính phủ Tây Ban Nha quyết định phong tỏa toàn quốc, cấm lưu thông trên đường.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố đất nước "đang có chiến tranh" với nCoV. Ông ra lệnh cho người dân ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài nếu thực sự cần thiết, người vi phạm sẽ bị phạt nặng.

Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc đại lục, khi ghi nhận 1.178 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm lên 16.169. Tehran ban hành nhiều biện pháp khẩn cấp để chống Covid-19 song chưa cho thấy hiệu quả, thể hiện ở số ca nhiễm và tử vong tăng lên mỗi ngày.

Iran bắt đầu phong tỏa toàn quốc ngày 13/3, lực lượng an ninh nhận lệnh "dọn sạch đường phố" và toàn bộ người dân được theo dõi trong 10 ngày tới. Nhà chức trách đã đề nghị mua hơn 170 triệu khẩu trang từ nước ngoài, đồng thời đề xuất Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho vay 5 tỷ USD để đối phó với dịch bệnh.

Tại Mỹ, số ca nhiễm tăng lên 6.437 sau khi xuất hiện thêm 1.774 ca nhiễm mới. Mỹ cũng ghi nhận thêm 23 trường hợp tử vong, đưa số ca tử vong lên 109. Dịch bệnh đã được báo cáo tại toàn bộ 50 bang của Mỹ.

Hàn Quốc và Trung Quốchiện chưa công bố số ca nhiễm và tử vong mới. Nhưng những ngày gần đây, các số liệu liên tục giảm, cho thấy hai nước này đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh.

Tại Đông Nam Á, Malaysia phong tỏa toàn quốc, yêu cầu công dân không ra nước ngoài và cấm người nước ngoài nhập cảnh khi 673 người nhiễm Covid-19, trở thành vùng dịch lớn nhất khu vực. Ngày 17/3, Malaysia cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên. Bệnh nhân là một mục sư 60 tuổi, gần 200 người tiếp xúc gần với ông đang được cách ly tại nhà.

Thế giới ghi nhận thêm 803 ca tử vong, phần lớn tại các nước châu Âu, nâng tổng số trường hợp tử vong vì chủng virus này lên 7.965. Trong khi đó, 81.729 người, đã hồi phục.

TT Trump muốn phát nóng 1.000 USD/người giữa khủng hoảng dịch Covid-19

dich covid 19 ngay 183 the gioi ghi nhan them 803 ca tu vong
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo của Đội Đặc nhiệm chống virus corona ở phòng họp của Nhà Trắng tại Washington, D.C., Mỹ, ngày 17/3. (Ảnh: Bloomberg/Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch phát tiền cho người Mỹ ngay lập tức để giảm bớt cú sốc kinh tế từ cuộc khủng hoảng dịch bệnh.

Xuất hiện cùng ông Trump trong phòng họp báo của Nhà Trắng, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết ông đang thảo luận với các nhà lãnh đạo quốc hội về kế hoạch gửi séc ngay lập tức cho người Mỹ. Ông Trump cho biết một số người sẽ nhận được 1.000 USD.

"Chúng ta sẽ chiến thắng và tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng nhanh hơn mọi người nghĩ, hy vọng như vậy", ông Trump nói.

Phó Tổng thống Mike Pence cho biết chính phủ đang kêu gọi các công ty xây dựng tặng khẩu trang N95 cho các bệnh viện địa phương và không mua thêm để giúp các bác sĩ.

Ông Pence cho biết Công binh Lục quân Mỹ có thể được triển khai đến các bệnh viện dã chiến để giúp xử lý dòng bệnh nhân nhiễm virus.

Hôm 16/3, ông Trump kêu gọi người Mỹ thận trọng trong 15 ngày để làm chậm sự lây lan của virus bằng cách tránh đám đông và ở nhà nhiều nhất có thể.

EURO, Copa America 2020 bị hoãn

dich covid 19 ngay 183 the gioi ghi nhan them 803 ca tu vong
EURO, Copa America 2020 bị hoãn vì dịch Covid-19. (Ảnh: Getty)

Buổi họp giữa UEFA và 55 hiệp hội thành viên diễn ra ngày 17/3 đã đi đến thống nhất lùi VCK EURO lại 1 năm. Theo đó, giải vô địch các quốc gia châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến ngày 11/7 năm 2021 tại 12 nước đồng chủ nhà.

LĐBĐ châu Âu cùng các hiệp hội thành viên dành ưu tiên cho việc hoàn thành các giải VĐQG cùng 2 giải đấu cúp (Champions League, Europa League). Trên trang chủ, UEFA gọi đây là một động thái đoàn kết chưa từng có trong lịch sử.

Theo đó, các giải VĐQG sẽ trở lại sau khi tình hình dịch Covid-19 được khống chế và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 6. Theo Daily Mail, UEFA dự kiến dời lịch 2 trận chung kết Champions League, Europa League lần lượt sang ngày 27/6 và 24/6 năm nay.

Cũng trong buổi họp diễn ra cùng ngày, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng thống nhất dời ngày hội bóng đá các quốc gia Nam Mỹ lùi lại 1 năm. Theo đó, Copa America sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2021. Giải đấu sắp tới được Argentina và Colombia đăng cai tổ chức.

dich covid 19 ngay 183 the gioi ghi nhan them 803 ca tu vong Sau Mỹ, Iran thả 85.000 tù nhân để ngăn dịch COVID-19

Theo người phát ngôn về tư pháp Iran, nước này vừa phóng thích 85.000 tù nhân để đối phó với dịch COVID-19. Trước đó, nhiều ...

dich covid 19 ngay 183 the gioi ghi nhan them 803 ca tu vong Lãnh đạo TP.HCM viết thư kêu gọi du khách hợp tác phòng dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký thư kêu gọi du khách đến thành phố hợp tác đối phó dịch COVID-19, thông cảm ...

dich covid 19 ngay 183 the gioi ghi nhan them 803 ca tu vong Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế viết thư tri ân du khách giữa mùa dịch COVID-19

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa gửi thư tri ân du khách đã hoàn thành cách ly 14 ngày dịch COVID-19. Ông hứa ...

Hùng Bùi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-ngay-183-the-gioi-ghi-nhan-them-803-ca-tu-vong-102662.html

In bài viết