Dịch Covid-19: WHO tuyên bố là đại dịch toàn cầu

01:11 | 12/03/2020

Gần nửa đêm ngày 11/3 theo giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới ra tuyên bố sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 là đại dịch toàn cầu.
dich covid 19 who tuyen bo la dai dich toan cau Phòng dịch COVID-19, Trung Quốc cách ly 14 ngày toàn bộ khách quốc tế đến Bắc Kinh
dich covid 19 who tuyen bo la dai dich toan cau Phòng dịch Covid-19: Việt Nam tạm dừng miễn thị thực với nhiều nước châu Âu
dich covid 19 who tuyen bo la dai dich toan cau

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin BBC đưa tin, nửa đêm 11/3 (theo giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố tổ chức này xem Covid-19 là đại dịch.

"Trong hai tuần qua, số ca nhiễm bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần, và số quốc gia có dịch đã tăng gấp 3 lần. Trong những ngày kế tiếp, chúng tôi dự đoán rằng số ca nhiễm, số ca tử vong và số quốc gia có dịch sẽ còn tăng cao hơn" - ông Tedros phát biểu trong cuộc họp báo.

Tính đến thời điểm này, dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Ghebreyesus trước đây nói rằng WHO không công bố Covid-19 là đại dịch một phần vì chưa có bằng chứng cho thấy virus đang lây lan mất kiểm soát trên toàn cầu.

"Trừ khi chúng ta nghĩ Covid-19 không còn kiểm soát được, tại sao…chúng ta lại gọi nó là đại dịch…Sử dụng từ đại dịch không phù hợp với thực tế có thể gây ra cảm giác lo sợ. Bây giờ không phải lúc chúng ta tập trung vào từ ngữ. Nó sẽ không ngăn chặn được ca nhiễm hoặc cứu được mạng sống nào hôm nay. Đây là lúc để tất cả các quốc gia, cộng đồng, gia đình và từng cá nhân tập trung vào công tác chuẩn bị ứng phó dịch bệnh" - ông Ghebreyesus khẳng định tại buổi họp báo tuần rồi.

Kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc vào tháng 12-2019, Covid-19 tính đến ngày 11-3 đã lây nhiễm hơn 121.000 người đến từ châu Á, Trung Đông, châu Âu và Mỹ.

Mặc dù đang lây lan chậm lại tại Trung Quốc, SARS-CoV-2 đang hoạt động mạnh mẽ tại các quốc gia khác trên toàn thế giới. Ý là quốc gia bên ngoài Trung Quốc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 10.149 ca nhiễm, theo sau là Iran với 9.000 ca và Hàn Quốc với 7.775 ca. Tại Mỹ, Covid-19 đã lây nhiễm hơn 1.050 người tại ít nhất 36 bang.

dich covid 19 who tuyen bo la dai dich toan cau WHO: Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả, các nước cần học hỏi

Một quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa lên tiếng kêu gọi các nước học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong ...

dich covid 19 who tuyen bo la dai dich toan cau WHO: Hầu hết ca nhiễm Covid-19 có triệu chứng trong vòng 2 ngày

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hầu hết các ca nhiễm Covid-19 có triệu chứng trong ...

dich covid 19 who tuyen bo la dai dich toan cau WHO mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phòng chống Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (US CDC) bày tỏ muốn mong Việt ...

Dương Kha

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-who-tuyen-bo-la-dai-dich-toan-cau-102072.html

In bài viết