Hà Nội có 2 ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến bệnh nhân số 17

11:43 | 08/03/2020

Ngoài 3 ca bệnh Covid-19 lây nhiễm từ bệnh nhân N.H.N (Trúc Bạch, Hà Nội), hiện thành phố còn xác định được thêm 2 người khác cũng có nguy cơ nhiễm bệnh cao vì tiếp xúc với bệnh nhân số 17.    
ha noi co 2 ca nghi nhiem covid 19 lien quan den benh nhan so 17 Hà Nội cách ly 50 người liên quan đến bệnh nhân 21 nhiễm Covid-19
ha noi co 2 ca nghi nhiem covid 19 lien quan den benh nhan so 17 Dịch Covid-19 tại Việt Nam: Ca thứ 21 ngồi gần hàng ghế trên máy bay với nữ bệnh nhân ở Hà Nội
ha noi co 2 ca nghi nhiem covid 19 lien quan den benh nhan so 17
Hà Nội phun khử trùng các tuyến phố gần Trúc Bạch sàng 7/3. (Ảnh: G.Đ).

Sáng 8/3, Ban Chỉ đạo TP Hà Nội về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tổ chức họp sau khi ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với chủng mới virus corona lây từ bệnh nhân số 17.

Trong đó, có hai người được xác định nhiễm bệnh bao gồm bà L.T.H, sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N. và anh D.Đ.P, sinh năm 1993, là lái xe riêng của gia đình.

Đây là hai trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N, họ đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau khi phát hiện ra ca bệnh N.H.N.

Đến sáng nay, ông N. Q.T, nam, 61 tuổi, ở Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội là người ngồi gần hàng ghế với bệnh nhân N., cùng khoang thương gia trên chuyến bay VN0054 hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào lúc 4h30 ngày 2/3 cũng xác định dương tính với Covid-19.

Ngoài 3 trường hợp mắc bệnh trên, hiện có 2 ca nghi ngờ nhiễm do có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17.

Trong đó, có một trường hợp là Nguyễn Hoài Phương, ở Láng Hạ, Đống Đa, là nhân viên khách sạn Sarphire Residence 125 Trúc Bạch của gia đình bệnh nhân Covid- 19 thứ 17.

Hiện nay, Hà Nội đã khoanh vùng cách ly ở phường Trúc Bạch có tổng số 66 hộ gia đình với 189 người. Số mẫu xét nghiệm đã lấy 148 mẫu. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Nội đang tiến hành xét nghiệm và chưa có kết quả.

Về cách ly và xử lý tại bệnh viện Hồng Ngọc, tổng số người cách ly có 20 người tiếp xúc gần tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. 164 người tiếp xúc gần, trong đó 64 người là bệnh nhân ngoại trú thực hiện cách ly tại nhà, 60 người bác sỹ, nhân viên y tế của bệnh viện thực hiện cách ly tại Long Biên; 40 bác sỹ, nhân viên y tế còn lại cách ly tại bệnh viện.

Theo đó, đã lấy mẫu 20 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 thứ 17. Kết quả xét nghiệm 19/20 mẫu âm tính.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội nhận định tình hình dịch diễn biến phức tạp. Thành phố Hà Nội đã xác định 3 ca mắc bệnh và đã có ca lây nhiễm thứ phát. Theo đó, trong những ngày tới sẽ tiếp tục ghi nhận ca mắc mới do tiếp xúc với các bệnh nhân đã xác định và có thể thêm ca bệnh xâm nhập.

ha noi co 2 ca nghi nhiem covid 19 lien quan den benh nhan so 17 Hà Nội cách ly 50 người liên quan đến bệnh nhân 21 nhiễm Covid-19

Sáng 8/3, Bộ Y tế chính thức thông tin về ca bệnh Covid-19 lây từ bệnh nhân số 17 N.H.N khi ngồi gần ghế trên ...

ha noi co 2 ca nghi nhiem covid 19 lien quan den benh nhan so 17 Các quận ở Hà Nội có người được cách ly sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên

Sáng 7/3, Ban Chỉ đạo Chống dịch Covid-19 tại Hà Nội tổ chức họp bàn về công tác chống dịch Covid-19 trên địa bàn sau ...

ha noi co 2 ca nghi nhiem covid 19 lien quan den benh nhan so 17 Sở Y tế Hà Nội: Dự báo sẽ tiếp tục có thêm ca mắc Covid-19 mới

Do bệnh nhân N.H.N khi về nước đã đi đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, Sở Y tế TP Hà Nội dự báo ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-co-2-ca-nghi-nhiem-covid-19-lien-quan-den-benh-nhan-so-17-101715.html

In bài viết