Tin thời tiết hôm nay 6/3: Miền Bắc nắng ấm, miền Tây xâm nhập mặn tăng cao

19:45 | 05/03/2020

Dự báo thời tiết ngày 6/3 các tỉnh Bắc Bộ vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tuy nhiên khối khí này bắt đầu suy yếu. Trời rét, trưa chiều có nắng ấm.    
tin thoi tiet hom nay 63 mien bac nang am mien tay xam nhap man tang cao Tin thời tiết hôm nay 5/3: Miền Bắc tiếp tục mưa dông, trời rét
tin thoi tiet hom nay 63 mien bac nang am mien tay xam nhap man tang cao Tin thời tiết hôm nay 4/3: Không khí lạnh về, Bắc Bộ trở rét 13 độ C và có mưa đá
tin thoi tiet hom nay 63 mien bac nang am mien tay xam nhap man tang cao
Sau hai ngày mưa rét, miền Bắc sẽ xuất hiện nắng ấm vào ngày 6/3. (Ảnh: Giang Trịnh).

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay tại Nam Bộ vẫn duy trì tình trạng ít mưa, ngày nắng. Trong đó các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36°C, miền Tây Nam Bộ thấp hơn khoảng 1-2°C. Độ ẩm trưa chiều giảm khá thấp, chủ yếu dao động chính trong khoảng từ 45-58%.

Mực nước thượng lưu sông Mê Công biến đổi chậm và thấp hơn cùng kỳ năm 2016 (năm hạn mặn lịch sử ở Đồng bằng sông Cửu Long). Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu dao động theo triều. Từ ngày 6-10/3, tình trạng xâm nhập mặn có xu thế tăng dần, độ mặn sẽ tăng cao trong ngày 10/3 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Dự báo thời tiết ngày 6/3 chi tiết các vùng miền trên cả nước như sau:

Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thời tiết Hà Nội: trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trưa chiêu giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên: 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C; phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Dự báo thời tiết các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

tin thoi tiet hom nay 63 mien bac nang am mien tay xam nhap man tang cao 72,8% sinh viên muốn quay lại trường, ĐH Kinh tế Quốc dân chốt lịch chính thức

Sáng 5/3, Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chính thức chốt thời gian sinh viên quay trở lại trường sau ...

tin thoi tiet hom nay 63 mien bac nang am mien tay xam nhap man tang cao Việt Nam ra mắt Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán Covid-19

Sáng 5/3, Bộ Y tế đã chính thức thành lập Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên môn, chẩn đoán Covid-19. ...

tin thoi tiet hom nay 63 mien bac nang am mien tay xam nhap man tang cao Bé gái bụ bẫm chào đời trong khu cách ly Covid-19 ở Hà Nội

Trong thời gian cách ly y tế 14 ngày vì trở về từ Hàn Quốc, một sản phụ đã “vượt cạn” thành công. Bé gái ...

Như Sương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-thoi-tiet-hom-nay-63-mien-bac-nang-am-mien-tay-xam-nhap-man-tang-cao-101504.html

In bài viết